Gẫm & Bình

Bài 2: Thử so ta với Tây, với Tàu

 Sự giống và khác giữa Âu – Á, giữa ta và “ngoại” trong chuỗi trình diễn In: Act   Trong bài Xem bạn, xem ta… AZIZ trên Soi khi tường thuật nóng về In: Act đã nhận xét khéo léo: “So với phần trình diễn của các nghệ sĩ Việt Nam, phần trình diễn của […]

Ý kiến - Thảo luận

22:35 Friday,15.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

"Tác phẩm Rite of Spring (Nghi lễ Mùa Xuân) của Lee Wen (Singapore)", Tớ thấy hay hay có phải không Lâm?

22:30 Sunday,29.8.2010

Đăng bởi:  Lơ Ngơ

Nghệ sỹ Lee Wen này có phái cái ông có lần anh kể bắc thang đứng ngang hàng lãnh tụ không ?

5:56 Sunday,29.8.2010

Đăng bởi:  admin

Phạm Huy Thông ơi, sửa rồi, cảm ơn bạn đã chỉ ra cái sai của SOI (không phải của Vũ Lâm đâu).

21:40 Saturday,28.8.2010

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Soi va anh Lâm ơi. Khi nói về Phương Lực Quân (Fang Lijun) thì nên đăng ảnh tác phẩm của Phương Lực Quân (Fang Lijun), đừng đăng ảnh tác phẩm của Nhạc Mẫn Quần (Yue Minjun) ngay ở dưới dễ gây hiểu lẫn lộn. Cám ơn anh Vũ Lâm về bài viết.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả