Soi học

Huyền thoại thứ nhì: 2000 năm nếu quay lại, đất nào cũng phải là đất hoang

(Tiếp theo huyền thoại thứ nhất: có một dân tộc Do Thái, đặc biệt không giống ai (“chọn lọc”) và muôn đời ) * Vào cuối thế kỉ 19, người Do Thái tại Đế quốc Nga gặp khó khăn và bị kỳ thị bằng bạo lực. Bà con đồng đạo của họ đã an cư […]

Ý kiến - Thảo luận

15:35 Tuesday,5.8.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Hùng

Thật là phục bác quá. Câu chuyện chính trị khô cứng và đẫm máu qua giọng văn của bác nghe thật là khôi hài. Làm em đọc ham quá ko bỏ dc. Chẳng hay ngoài Soi bác có làm báo ở đâu không. Chứ viết hay thế này mà ko hành nghề viết thì phí quá. he he

11:34 Saturday,30.11.2013

Đăng bởi:  SA

Chuyện 60 năm về trước thì còn mù mờ cần đến sử gia nhưng hiện nay "Kế hoạch Prawad" đang được thực thi tại Israel để trục xuất 70.000 tộc Bedouin ra khỏi khu vực Negev ở Israel để dành cho người Do đến định cư lập ấp.
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/29/britons-protest-israel-plan-remove-palestinian-bedouin

15:51 Tuesday,26.11.2013

Đăng bởi:  SA

Đặng Tiểu Bình khi thăm HK năm 1979 bày tỏ ngạc nhiên khi biết Mỹ ủng hộ việc người Do Liên Xô được di dân sang Mỹ. Ông hỏi Carter là có thật không và nếu muốn thì ông gửi ngay cho 5 hay 10 triệu người Trung Quốc. Carter bảo thế thì tôi gửi cho ông 25.000 luật sư chúng tôi có thừa tại Hoa Kỳ. Đặng bèn nói, thôi ông cứ giữ luật sư của các ông và tôi giữ lại người dân của tôi.Ngoài chuyện người Do không phải là người Trung Quốc đâu đấy nhé, thì vui ở đây là cái nhìn của người Mỹ về giới luật sư, là đề tài của chuyện cười dân gian và được coi đại khái là  ăn bám nhờ kiện tụng và ăn hại

22:04 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  dilettant

Đoạn giải thích trên của SA có thể "đắp" thành một bài riêng ạ.
Hôm trước xem bài này (2000 năm Do Thái...) cứ bị ám ảnh. Cái đoạn nói người Do xông vào nhà nào của người Ả là thành nhà mình làm moa nghĩ đến một đoạn trong lịch sử Việt Nam gần đây. Ai bảo lịch sử không lặp. theo một góc độ nào đió?
Đến chết chắc vẫn không chấp nhận được bất công, vẫn không chịu lý là thuộc về kẻ mạnh.

17:48 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  SA

Tiểu phẩm hài tặng các bạn nghe được tiếng Anh, trích từ phim bộ truyền hình "The West Wing" về cuộc sống tại Toà Nhà Trắng, tất nhiên là hoàn toàn hư cấu.TT Mỹ Bartlet (Martin Sheen) được tặng 1 bản đồ Đất Thánh vẽ vào năm 1709. Ông rất thích và muốn mang treo chơi ở bàn giấy ngoài.
Các cộng sự của ông đều ngăn.
Ông hỏi tại sao?
Tại vì sẽ có nhiều người bất bình.
?
Vì bản đồ không công nhận Israel.
Năm 1709 làm gì đã có Israel!
Đúng vậy. Và không nên, sẽ làm nhiều người bất bình.Tại sao?
Tại vì bản đồ không công nhận Israel
http://www.youtube.com/watch?v=1k9IlR3-_-A
 
 

16:58 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  SA

@Candid
bạn có thể xem Wiki sơ khởihttp://en.wikipedia.org/wiki/1948_Arab%E2%80%93Israeli_War
chi tiết thì
http://www.wrmea.org/
là mạng có nhiều thông tin về vấn đề
sử gia Illan Pappehttp://palestine-studies.org/enakba/exodus/Pappe,%20The%20Ethnic%20Cleansing%20of%20Palestine.pdf
hay nguồn "chính thống" hơn, Benny Morrishttp://www.theguardian.com/books/2008/may/31/history1
 

13:55 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  candid

bác Sáng Ánh cho thêm ít link về cuộc chiến 50.000 quân Do Thái với. Em mới biết đến cuộc chiến 6 ngày thôi.

11:15 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  SA

@ tú chú: Xin cám ơn câu hỏi của bạn.

Từ 1939, Anh quốc sau khi đỡ đầu phong trào Zion nửa thế kỉ vừa qua, lại có 1 thái độ trung hoà hơn về vấn đề Palestine và giới hạn lại di dân Do Thái. Trong phong trào Zion, thành phần đa số muốn tiếp tục gây cảm tình và áp lực “Mẫu quốc” này tại Palestine, 1 thành phần thiểu số (Irgun, lãnh đạo bởi Menachem Begin, về sau Thủ tướng) theo đường lối khủng bố và bạo động với chính quyền Anh quốc (đánh bom KS King David tại Jerusalem làm chết 96 người, thành tích này cho đến nay vẫn là vô địch về khủng bố). Irgun sau chia thêm nhánh Lehi, là tổ chức ám sát sứ giả Bernadotte của LHQ năm 1948. Quân Irgun và Lehi về sau đồng hoá với quân đội Israel và hậu thân của Irgun là đảng Likud, hiện đang cầm quyền.

1947, nhà nước Liên Xô từ bỏ đường lối “1 quốc gia 2 dân tộc” và quay sang ủng hộ việc thành lập 1 quốc gia riêng biệt Israel. Stalin cho rằng thế sẽ gây phiền phức cho Anh quốc và các nước Tây phương tại khu vực. Lebanon, Syria lúc đó còn dưới ảnh hưởng Pháp, Jordan và Ai Cập dưới ảnh hưởng của Anh. Giúp Israel hiện hữu là thọc gậy vào và có 1 chân tại Trung Đông, trong khi 1 quốc gia Palestine hẳn sẽ không thoát khỏi tầm Anh quốc. Đây là chính sách “thực tế” (realpolitik), không phải là lý tưởng chủ nghĩa gì tất. Sự giúp đỡ này đã làm nghiêng cán cân quân sự, về vũ khí cũng như về nhân lực. Trong giai đoạn cuộc chiến “Độc lập” này, 3.000 chí nguyện Do Thái đến từ Âu Mỹ và 200.000 đến từ Liên Xô và Đông Âu. Mặt khác, quan hệ giữa người Do với chế độ, và với ý thức hệ XHCN là 1 quan hệ thắm thiết và lâu dài, về mặt con người cũng như là về mặt tư tưởng, điển hình là các kibbutz (nông trường hợp tác xã XHCN) tại Israel. Từ 1949-1950 trở đi, Stalin quay sang bài Zion (1952: “Mọi Zion đều là nhân viên tình báo Mỹ”).

Lịch sử rất nhiều những thí dụ “khó hiểu” hay là trớ trêu. Mỹ từng giúp Saddam bằng trực thăng rải thuốc, nhà máy hoá học của ông này do Hoa Kỳ thiết kế, dùng máy móc Tây Đức và chuyên gia người Anh. Ông được chính Donald Rumsfeld sang ôm chầm. Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Cheney đánh sập Iraq năm 91 thì TGĐ (CT Halliburton) cũng lại Cheney sang ký hợp đồng xây dựng! Sau đó Phó TT thì vẫn Cheney lại đánh... À, mà ai gửi 20.000 quân sang giúp Mỹ đánh Saddam trong dịp này và được Thượng Viện Hoa Kỳ trang trọng ngỏ lời cảm ơn? Đó là TT Hafez Al Assad của Syria.

Trong chiến tranh Ethiopia và Erytrea độc lập (thập niên 80-90) chính quyền Cuba gửi quân sang giúp Ethiopia. Quân Cuba này lai vãng có thể đâm đầu vào cố vấn quân sự của Israel cũng được gửi sang giúp đồng minh! Trong trường hợp này, có thể nói là Cuba và Israel thay nhau canh giữ hoà bình Sừng Phi châu, Israel thức thì Cuba ngủ và ngược lại.
 

10:42 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  candid

Chắc là vì số dân gốc Do thái ở LX theo phong trào Zion không phải là ít. Và vì Stalin chắc lúc đầu cũng nghĩ là Israel sẽ theo mình nên mới ủng hộ.

6:56 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  Tú Chú

Bài rất hay, mọi thứ đều thành dễ hiểu và dễ nhớ. Nhưng thắc mắc một điều khi nào tác giả giải thích hộ: vì sao Liên Xô lại ủng hộ thành lập nhà nước Israel và phụ nữ Liên Xô lại sang Israel làm việc như tấm poster kia nói? Cảm ơn tác giả.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả