Gẫm & Bình

Vì sao cánh của chim bồ câu lại chạm vào môi của Cha và Con?

Mình xin được góp thêm mấy ý về iconography trong bức tranh “Coronation of the Virgin” (Lễ Tấn phong Đức Mẹ Đồng Trinh) mà Anh Nguyễn đã phân tích. 1. Về mối quan hệ giữa Cha, Con, và Thánh Thần trong Chúa Ba Ngôi (Trinity) Hầu hết các nhánh Kitô giáo đều công nhận sự […]

Ý kiến - Thảo luận

13:32 Wednesday,3.2.2016

Đăng bởi:  Lưu Thúy

Tra từ điển công giáo để làm cái gì hả bạn Lamtan?

10:55 Wednesday,3.2.2016

Đăng bởi:  lamtan

các bạn nên tra từ điển công giáo

18:59 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

Chào Anh Nguyễn:
Vẫn không đồng tình với điểm 2 của bạn. Cần phân biệt giữa "Immaculate conception of Mary" và "Virginal conception of Jesus" đấy.
Ở đây "Imaculate conception" có nghĩa là sự thụ thai trong sạch. Mary được thụ thai bởi (sex) giữa ông Joachim và bà Anne, nhưng đặc biệt ở chỗ ngay tại thời điểm đó bào thai không mang nguyên tội (original sin). Vì thế mà dùng từ "immaculate" = "không tì vết của nguyên tội".
Còn Jesus thì được thụ thai không sex (Chúa Thánh Thần => Mary), vì thế mà dùng từ "virginal".
Hihi, nói đến đây thì thấy hơi giống bác sỹ sản khoa nên mình xin dừng.

11:23 Thursday,21.11.2013

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Chào Siêu Noob:
1. Danh hiệu "bride of Christ" này rất phổ biến đó Siêu Noob. Nếu bạn thử google (tất nhiên các thông tin trên google đa phần không được coi là chính thống academic) thì sẽ có rất nhiều kết quả.
2. Đây là một điều có rất nhiều người cũng bị nhầm đó. "Immaculate conception" - sự thụ thai thần thánh là chỉ sự thụ thai sinh ra Mary chứ không phải Chúa. Chính Mary cũng được thụ thai không sex, vì thế Mary mới đủ trong sạch để làm "chiếc bình đựng Chúa" đó bạn à.

12:41 Tuesday,19.11.2013

Đăng bởi:  Candid

Hồi trước em cũng có quen một cô bạn mong muốn được làm Cô dâu của Chúa, tức là thành Xơ, theo lời co ý giải thích là thế.

7:56 Tuesday,19.11.2013

Đăng bởi:  SiêuNoob

@Admin: Cảm ơn Soi đã edit comment của mình thành bài :).
@Anh Nguyễn: Đúng là về khái niệm Bride of Christ mình thấy khá mù mờ. Mà có vẻ danh hiệu này cũng không được sử dụng rộng rãi phải không Anh Nguyễn? Thêm một điểm nữa là theo mình hiểu thì chỉ có Jesus là được  thụ thai không sex thôi, còn Mary thì được sinh ra một cách bình thường, bởi hai cụ Joachim và Anne.

23:09 Monday,18.11.2013

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Cảm ơn Siêu Noob vì đã cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về iconography. Về phần Mary as Bride of Christ, mình xin có vài ý:
-Do Adam và Eve đã gây ra nguyên tội, nếu coi chúa Jesus là người trả lại tội lỗi đó - new Adam, thì Đức mẹ được coi như new Eve vậy. Đức mẹ và chúa Jesus đều trong sạch hoàn toàn (cả hai đều được thụ thai không sex) và như vậy, trong cách nhìn này thì quan hệ của chúa Jesus và Đức mẹ là tương đồng với quan hệ hôn phối của Adam và Eva.
-Sự kết hôn của chúa và Đức mẹ là một sự kết hôn ẩn dụ giữa cái tôi trần tục (the self) và thần thánh (the divine). Máu thịt của đức Mẹ chính là cái tôi, còn sự hy sinh của đức Chúa là tâm linh. Sự kết hợp của đức Mẹ và đức Chúa là ẩn dụ về sự khai sáng của cá nhân (enlightenment)
- Đức mẹ không những là mẹ của chúa Jesus mà còn là mẹ của tất cả những tín đồ Thiên chúa. Hình tượng Đức mẹ được phản chiếu ở các vị sơ (nun), khi chọn việc cống hiến cuộc đời cho Chúa vừa đc gọi là các mẹ, vừa tự coi bản thân như các cô dâu của Chúa, vì họ đã bước vào một cuộc hôn nhân đời đời (trong sạch) với Chúa.
Lý thuyết về Mary as the bride of Christ có thể được bắt gặp trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật và có rất nhiều nghiên cứu về đề tài này. The Song of Songs trong kinh Cựu Ước là một ví dụ điển hình. 
Mình xin gửi một số link tham khảo thêm:
http://home.earthlink.net/~mysticalrose/bride2.html
http://www.christendom-awake.org/pages/mcbride/mary-vonb.htm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả