Gẫm & Bình

Lựu đạn hay bình toong? Phải hỏi họa sĩ Trang Phượng

Trong cái rủi có cái may. Hôm nọ trong bài Nghe Phan Cẩm Thượng nói về ký họa Tô Ngọc Vân, Soi có lấy nhầm một bức ký họa trên trang của NXB Tri Thức, nghĩ đó là ký họa của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Nhờ các bạn “Lac quan khong bi kich” và […]

Ý kiến - Thảo luận

7:16 Saturday,14.12.2013

Đăng bởi:  Tieunhilang

Chẳng phải lựu đạn cũng chẳng phải bình tông, đó là hộp sữa Co gái Hà Lan

14:06 Tuesday,10.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

Hi các bác,
Tư thế này đang tạm nghỉ giữa các đợt phản công à. trong tranh có khẩu đại liên thì nếu đang chiến anh sẽ ôm đại liên mà quét, đầu núp dưới công sự chứ không anh dũng đứng gác nhân như này đâu. Em đoán anh chiến sĩ đang cắn miếng cơm nắm nghĩ : tộ sư chúng mài, chiến lâu wé cơm tau thiu mạ nó rồi thôi ráng ăn cầm hơi... còn lý giải cho việc vẫn cầm AK, đó là anh được phân công cảnh giới cho anh em nghỉ hoặc cũng đang cạp cơm nắm.
Chúng em hết ạ. 

23:44 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  trần đình bình

tôi đảm bảo với anh em là anh bộ đội đang cầm bình toong uống nước vì lính mình đánh nhau ngày xưa không có tư thế thoải mái rút lựu đạn như thế đâu,đa số là anh hùng núp vì hỏa lực mình kém hơn hẳn.

17:18 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  Trần Ngọc Đoàn

Chả phải lựu liếc gì ráo, anh bộ đội đang ăn (có thể là bánh tét hoặc cơm nắm). Tư thế này là tư thế nghỉ (giữa 2 trận đánh) chứ đánh nhau thật mà đứng thế kia thì đã sớm thành liệt sĩ.

15:06 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  candid

Để bắn tỉa thì khẩu Mosin Nagant có phiên bản bắn tỉa mà anh Zaisev dùng. Anh này được Holliwood làm phim Enemy at the Gate.

14:12 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  SA


@ Phan Thông
Ống thép lỗ chỗ của bạn có khả năng là giảm nhiệt hay là giảm thanh. Ống giảm thanh rất hiếm, tuy hàng độc nhưng tự chế khá dễ dàng,  bạn có thể chế biến từ ống giảm thanh xe máy của bạn hay ngay cả sử dụng 1 chai nước ngọt bằng nhựa (loại 2 lít) để bớt tiếng phần nào. Giảm thanh tối đa nếu ở  gần, phải giảm cả tiếng cơ bẩm (lên đạn) nên súng giảm thanh "ám sát" không là súng tự động mà lên đạn bằng tay. Đạn sử dụng phải là đạn 'chậm', dưới tốc độ của bức tường âm thanh vì nếu không, lúc vượt tường này, tự nó cũng đã gây...ồn ào. Đại khái là lôi thôi lắm. Giảm nhiệt đơn giản hơn, để bảo vệ xạ thủ là một, hai là đại liên, khi bắn liên tục thì nòng nóng và co dãn, mất chính xác nên có loại thay nòng được đợi cho nó nguội, có loại dùng nước (xưa và cồng kềnh) , bằng không ta có thể tưới lấy bằng nước gì đó, kể cả nước tiểu.

Súng Liên Xô, nếu nói AK 47 (và các loại AK về sau) thì hơn hẳn Carbine m1, m2, tiểu liên Thompson hay M3 vì sử dụng và bảo trì rất đơn giản, rẻ và bền, dẻo dai khiến vẫn là top hit toàn cầu hiện nay, không có ai bì kịp. AK chỉ có nặng, chốt an toàn gây tiếng động trong những trường hợp cần kín đáo và thiếu chính xác ở xa. Trên thực tế, ở những chiến trường như VN, khoảng cách đụng độ là 50 mét thì chính xác đủ sài rồi. Afghanistan, từ đồi này bắn với sang đồi kia hay sa mạc thì là chuyện khác. Israel đã 'cải tiến' khẩu này thành khẩu Galil để thêm phần chính xác. Tuy mượn ý từ khẩu Sturmgewehr của Quốc Xã nhưng ai cũng công nhận Trung sĩ Kalashnikov là 1 thiên tài về phát minh súng cá nhân tự động.

14:08 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  candid

Carbine là khẩu M1. Nga thì hình như chỉ xài mấy cây như Mossin Nagant thì phải. Em cũng chả rành vì súng ống em không khoái lắm.

11:56 Monday,9.12.2013

Đăng bởi:  Phan Thông

Sao em comment bên kia mấy lần mà nhấn xong không thấy gì nhỉ?
Từ bức tranh nhầm mà các bác tán ra nhiều chuyện hay quá, em ko dám chen vào, chỉ like và hóng thôi ạ. Hóa ra lịch sử cận đại xứ ta cũng nhiều ngóc ngác quá các bác nhỉ. Em là dân báo ảnh, cách nay khoảng 2,3  năm em có đi chụp bộ ảnh gặp mặt cựu chiến binh nhân dịp 22/12.  Vụ đó em xin được của một bác cựu chiến binh một đoạn ống thép to hơn cổ tay thủng lỗ chỗ. Bác ấy bảo nó là cái giảm nhiệt hay giảm thanh gì gì đó của súng cạc bin, và cụ còn bảo súng các bin của Mĩ bắn không tốt bằng súng Liên Xô có phải không các bác?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả