Chính trị

Ukraine phần 1: Siêu cường thì giống nhau, và cuộc cách mạng đã phai màu

Một nước bé nọ, nằm trong khu vực ảnh hưởng của một siêu cường, cách biên giới của anh khổng lồ vài trăm dặm biển. Năm 1979, nội bộ quốc gia độc lập này phân hóa, chính phủ mới thay vì dặt dìu theo vũ điệu của sếp lớn sau lưng thì lại liếc mắt […]

Ý kiến - Thảo luận

8:52 Friday,7.3.2014

Đăng bởi:  Nhất Linh

Quên mất, đây là link gốc PV của Putin mà Guardian xiên ạ: http://eng.kremlin.ru/news/6763 

0:13 Friday,7.3.2014

Đăng bởi:  Nhất Linh

Ukraine sẽ còn hot những ngày tới. 9 người thì 10 ý, từ chuyện Crime -hồi còn mồ ma cụ tủ lạnh Kút chép, cụ quyết Crimea sang Ú cái na, rồi "Liên xô chống Mĩ" vỡ, Gấu Nga mất mảnh đất hưiơng hỏa, giờ tới lúc đòi về - người bảo đúng kẻ bảo sai. Tới chuyện hành xử của tủ lạnh đai đen Ju đô ngày nay, kẻ yêu người ghét cũng chí chóe, ai cũng có lí. Các bạn Guardian tiện tay xiên hẳn 5 nhát :-)  http://www.theguardian.com/world/2014/mar/04/vladimir-putin-interview-five-untruths ( trong đó có 1 nhát (đầu tiên) vì tội Putin bảo quân phục tụi sát thủ nó mua rồi mặc bừa như bên Dân sinh & Lê Duẩn ở VN đó bác SA)
Em thấy có chi tiết này rất thú vị, xem clip thấyngười Ukraina cũng oách đấy chứ: Đại tá Yuli Mamchor tay không và cư xử rất nhã trước con em Putin tác phong hơi dùi đục chấm mắm cáy tí chút: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-airmen-engage-in-test-of-wills-with-russian-troops/2014/03/04/41990a30-a3ad-11e3-8466-d34c451760b9_story.html?hpid=z2
Lính Ukraina sau đó còn làm tí bóng banh tại chỗ, rất vui.

20:51 Thursday,6.3.2014

Đăng bởi:  Pù văn Tìn

Từ 2005 đến 2013, dân Ukr đã kịp thấy bầu sữa của mẹ EU đã hơi bị mướp. Vì có một số thằng mới vô EU chẳng chịu kéo cưa lừa xẻ để ăn cơm vua (hổng phải cơm Sa Hoàng), mà chạy ngay về bú tí mẹ... Angela Merkell.

18:53 Thursday,6.3.2014

Đăng bởi:  Bố đỹ

Cũng hơi tèm nhèm, nhưng đành bóc mẽ là bà Yulia thực ra tóc đen. Hồi mới hầu ông Lazarenko buôn lậu khí đốt của Nga (thành án, bà phải vào khám năm 2002) trông quê thấy mịa (bố cháu có ảnh).

18:47 Thursday,6.3.2014

Đăng bởi:  Có bố nuôi là người Ukr

Đặc điểm riêng của Ukraina là quan chức có thể đồng thời là gian thương Cty niêm yết hẳn hoi). Ví dụ hơi nhiều. Từ đây dẫn đến mỗi dịp tổng thống mới lên là ngân khố bốc hơi. kết quả là lúc thì da cam, lúc thì Maidan, vì chỉ có thằng dân còm là lúc nào cũng khốn nạn. từ một đặc điểm riêng Của Ukr nhưng con đường vẫn là chung của lịch sử: vua quan tham nhũng thì dấy dân gian lên được làm vua, thua làm rặc.
Sự khác biệt của Da cam và Maidan: một đằng còn hy vọng vào bầu sữa của EU (2005). Còn bây giờ thì đòi phá kho thóc của oligarrch kiêm quan chức, chia cho dân.
Yaukovych từng là thành viên của băng Mafia Pivnovka năm 1967!!! nên khi lên ngôi cứ vác xe đến kho bạc nhà nước chở thằng về nhà... Zui góa à.
Còn Nga đã chót xưng là Đại Nga, thfi phải có Tiểu Nga chớ. Putin từng dùng chữ Tiểu Nga chỉ Ukraina;
http://ria.ru/society/20090524/172146777.html

17:08 Thursday,6.3.2014

Đăng bởi:  candid

Tóm lại các anh tay to đã ngứa mắt thì chúng mày đừng hỏi tại sao lại ăn đòn. :D

14:28 Thursday,6.3.2014

Đăng bởi:  SA

Cuối 1989, tại Panama (một quốc gia 3 triệu dân) khu vực Kênh đào là nơi có căn cứ quân sự Mỹ đóng sẵn và một Thủy quân lục chiến Mỹ bị bắn chết, vợ chồng một sĩ quan Hải quân Mỹ bị đánh đập bởi lực lượng an ninh Panama. Quốc gia này lúc đó dưới tay của tướng Noriega là trùm dung túng đường giây ma tuý. Trùm dung túng nhưng là bạn hiền của Mỹ thì không sao, đến khi ông dở chứng trở thành bạn ác thì mới có chuyện. Hoa kỳ bèn xâm lăng quốc gia này , với lý do bảo vệ 35 000 kiều dân Mỹ (đã có một người bị bắn chết như kể trên) đồng thời để “phát huy dân chủ và bảo vệ nhân quyền với lại chống ma tuý” (các lý do nêu trên là lý do được chính thức tuyên bố, không phải do người viết này bịa đặt ra để chế nhạo nhé).
Chiến dịch này cũng thành công rực rỡ và cũng bị Đại hội đồng LHQ lên án xâm phạm chủ quyền nước ngoài (75 thuận, 20 chống và 40 vắng mặt).
Trường hợp này cũng giống Crimea ở nhiều điểm, là vị trí chiến lược và hàng xóm, căn cứ quân sự đã có sẵn tại chỗ, và là bạn lâu đời phút chốc trở nên thù. Tại Crimea thì cũng có rất nhiều người Nga hay nói tiếng Nga ngụ, nhiều hơn là 35.000 là chắc chắn, tuy chưa có sĩ quan hải quân nào của Nga bị an ninh Ukraine đánh đập. Có lẽ sẽ chỉ cần có thế, tuy chẳng hiểu là thủ tướng hiện nay của Ukraine có buôn lậu thuốc phiện hay không. Ông Putin thì lại khó to mồm về “phát huy dân chủ và bảo vệ nhân quyền” nhưng những lý do còn lại cũng đã đủ.
Điểm tương đồng cuối là Putin cũng như Bush cha vào dạo đó được  ủng hộ  của quần chúng trong nước sự và sự chấp thuận của đa số quần chúng Panama cũng như là tại Crimea.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả