Thiết kế

Quỹ nhớ thị giác – phần 2

Tiếp theo phần 1 1. Có thể ví dụ một cách làm giàu quỹ nhớ thị giác như khi xem bất kì một tác phẩm điện ảnh nào cũng nên phân thân để một nửa xem sự li kì của buồn vui, thú vị của pha rượt đuổi, pha võ thuật, pha sắp yêu, suýt […]

Ý kiến - Thảo luận

11:39 Sunday,4.5.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

"Không thể nào khi nhắm mắt lại có
thể cảm thụ được một nền sáng trắng bao la."
Sai. Bằng quán tưởng và thiền định, ta hoàn toàn có thể cảm nhận đc một không gian mà ánh sáng tràn khắp. Ngoài ra, khi bạn ở ngoài trời (ban ngày), nhắm mắt lại, bạn sẽ không thấy nền đen mà sẽ thấy nền đỏ. Thử mà xem!

23:09 Saturday,3.5.2014

Đăng bởi:  Linh cao

Vẻ đẹp khoa học của triết lý hấp dẫn những học giả âm thầm đi theo tới tận chân trời. Mình còn được tiếp xúc với một brother của ngài Hồng Hưng, nên mình rất thông cảm với thuyết này. Và cũng rất cảm ơn Soi đã chú ý đến học thuật, vì đăng những bài như thế này vô cùng bổ ích. 
   Và tất nhiên là đọc và ngẫm nghĩ mãi, thì mình cũng...chả hiểu gì ?!?

22:14 Saturday,3.5.2014

Đăng bởi:  Ivy

Mình đọc đến đọc đến đoạn:" Không tin, xin mời hãy thử nghiệm với điều kiện bức tranh không nhỏ hơn 60x80cm,và thời lượng nhìn liên tục không dưới 240 phút"Thì rất băng khoăng, 4 tiếng nhìn liên tục vô bóng tối thì có cảm giác như đang nằm mơ hoặc đã ngủ và mơ mất rồi >_<

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả