Trường phái

Nếu vẽ mèo, nên biết mèo đã được vẽ thế nào, trong lịch sử

Theo truyền thuyết Hồi giáo, thánh Allah tạo ra loài sư tử để bảo vệ chiếc tàu của Noah (trong kinh Qur’an, chiếc tàu này có tên là Safina) khỏi con gấu quấy nhiễu. Để chống trả, con gấu hắt hơi ra một… con chuột, và ông Tý ngay lập tức nhay cắn phá hoại […]

Ý kiến - Thảo luận

21:08 Saturday,21.6.2014

Đăng bởi:  dilettant

Người Nga hay bị ví là gấu. Người Nga lại ví Trung quốc là đế quốc của chuột (dân tàu là chuột). Người Nga cho dân Việt là Hổ (theo ý hay đi theo lối mòn). Vậy con sư tử là ai nhỉ, để còn hắt hơi ra con mèo xơi bọn chuột chủ giàn khoan toa lét?

19:13 Saturday,21.6.2014

Đăng bởi:  katty

Mê hoặc nhất là bức vẽ Mèo của họa sỹ Ottoman, sau đó đến bức ở Pompei và bức của Picasso. Nếu mình là họa sỹ chắc xem xong sẽ tự ti chuyển qua vẽ con khác mất ;)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả