Chính trị

Người Kurd: dân tộc chỉ có núi là bạn

Trong 7 thế kỷ, đế chế Ottoman bành trướng từ cái nôi Thổ Nhĩ Kỳ sang đến Âu châu, trung Á, bắc Phi, đông Phi và bán đảo Ả Rập, trở thành một đế quốc cường thịnh và huy hoàng bậc nhất trong lịch sử. (Chú thích thừa thãi: ngày nay tập đoàn café Trung […]

Ý kiến - Thảo luận

21:32 Monday,30.3.2020

Đăng bởi:  SA

@Nguyễn Anh
Đây là quân kỳ của lực lượng Quần chúng tự vệ Kurd (YPG) tại Syria, hình tam giác nền vàng và ngôi sao đỏ, còn lực lượng "nữ" (YPJ) thì tam giác nền xanh cây và ngôi sao đỏ.
Cờ Rojava (khu vực Kurd tại Syria) thì 3 gạch bằng nhau, vàng, đỏ và xanh cây.
Không nói đến quân kỳ của lực lượng này kia hay cờ của các phong trào, đảng phái v.v. cờ quốc gia trên thế giới có nhiều nơi sao vàng nền đỏ ở một phần nào đó của quốc kỳ như Suriname hay Cameroon.Cờ tiểu vương quốc Monaco y hệt cờ Indonesia (trên đỏ dưới trắng) và cờ Ba Lan thì ngược lại, trên trắng dưới đỏ.
Sau 1973, ICCS (Ủy ban quốc tế giám sát đình chiến tại VN) có thành viên 4 nước, 2 nước lại là Ba Lan và Indonesia nên rất dễ lẫn lộn.

21:54 Sunday,29.3.2020

Đăng bởi:  Nguyễn Anh

Bác Ánh ơi, bức ảnh thứ 6 từ dưới lên: Nữ dân quân YPJ sao lại có cái cờ đỏ sao vàng như cờ Việt Nam thế ạ? Cờ của ng Kurd là nền vàng sao đỏ hoặc nền xanh lá sao 

18:31 Friday,10.10.2014

Đăng bởi:  Bào Lếu

Cái zấn đề là bác SA dù sao vẫn sái bài. Ai bẩu bác nhấn mạnh chuyện vườn hoa. Đi đường ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thấy nhiều đam trông giông giống như thành quả của các quý tộc Slavo nào phong trần, trên quỹ đạo cơm đường, cháo chợ, vợ zườn goa.
Hôm lay viết bài động đến người con trai thứ tư nhà anh em Karamazov. Biên tập nhanh tay thiến ngay ý lày...
Về ý từ Gấu Thiên Nga thế kỷ thứ 9 nhập đạo chính thống Từ một bài báo moa đã viết cách đây mấy năm: Đạo chính thống lại cha cố được lấy vợ, vậy là làm gương được cho các Ivan, thường quen tình dục kiểu "chăn thả tự do"... Chủ đề này vô tận. Xin lỗi đi lệch khỏi chủ đề chính là những người Kurd bất khuất.

15:54 Friday,10.10.2014

Đăng bởi:  SA

Bạn Bông Lông, người Nga muốn coi chính giáo là của họ thì ai mà dám cãi, có điều là Chính giáo chia cắt với La Mã vào thế kỷ thứ 4 khi nước Nga còn là 1 bóng mờ như chuyến bay MH370 trên màn hình rada của lịch sử thế giới, muốn tìm cũng không biết ở đâu.

Người Slav theo Chính giáo vào thế kỷ thứ 9-10 (cỡ chừng 600 năm sau) và xin lại kể thêm một chuyện cũng vui vẻ :

Mình có cô bạn, vượt biên và định cư Anh quốc. Lần đầu sang Pháp chơi, cô bảo sao Paris giống Sàigòn nhỉ và chỉ ngay làm bằng vào tòa nhà UBNDTP đây này !

Nhưng những chuyện vui đại loại mình cũng chỉ có bấy nhiêu, không có chuyện đồng hương Nam Định thấy đâu có nhà thờ thì bảo là của Phát Diệm, nên xin phép sẽ thôi không kể nữa và chấm dứt ở đây.

14:44 Friday,10.10.2014

Đăng bởi:  Bông Lông

@SA: "Bạn nhầm Ki tô chính thống với Nga đấy"

Tôi đọc sách thấy nói những người russko - vaiag (từ chỉ người Nga cổ, cũng có lúc có ý xem thường), còn nhớ khảng thế kỷ 11. Khi ở Stambul tôi quan sát thấy nhiều nét Slavo, Và đơn cử 1 ví dụ:
" В 907 году русский князь Олег совершил успешный поход на Константинополь и заключил первый русско-византийский торговый договор"
Năm 907 nam tước Nga Oleg tiến quân được vào Konstantinopol và ký kết hiệp định thương mại Nga - Vizanyin đầu tiên.
Ở đay có 2 mở ngoặc: SA có phần đúng vì các bác Sa Hoàng phải đên khoảng thế kỷ 14 mới tinh tướng. Mà Cóntaninopol thì mất mịa nó giữa TK 15 rùi.
Thứ hai, với người Nga, bác SA vẫn sai vì họ cho rằng đế quốc Bizantin (chính giáo), là một thứ Nga, là của Sa Hoàng. Tôi nghĩ rằng người Nga chắc là đúng. Bác cứ xem chuyện Úc cờ lai lả (Ukrain) đang xảy ra....

13:12 Friday,10.10.2014

Đăng bởi:  SA

@ Phạm Công Tráng
đề nghị bạn xem các cmt trước.
YPG là dân quân Kurd Syria , cờ trận hình tam giác nền vàng sao đỏ.
YPJ là các đơn vị đặc biệt nữ, cờ trận hình tam giác nền xanh cây sao ddor.
Thỉnh thoảng thấy cờ YPG tam giác đỏ sao vàng, đoán là để phân biệt đơn vị khác trong liên minh bán quân sự này, hoặc thuộc các dân tộc khác (ả rập hay assyrian)
http://www.ilkehaber.com/haber/ypgden-bayram-boyunca-eylemsizlik-karari-27691.htm
đây không phải quốc kỳ mà là quân kỳ nên dễ có sự trùng hợp thế thôi, thế giới bao la, biết bao nhiêu là dân quân, đội ngũ và phong trào!

11:07 Friday,10.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Công Tráng

Đề nghị Soi giải thích cờ đỏ sao vàng trong bức ảnh "Nữ dân quân YPJ" là như thế nào?

18:23 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  SA

@lông bông
Istanbul rất nhiều dấu vết chính giáo Ki tô như Ste Sofia và chính là thủ đô của Ki tô miền đông, từng cạnh tranh với Ki tô La mã là thủ đô của giáo hội miền Tây.
Bạn nhầm Ki tô chính thống với Nga đấy, ảnh hưởng của Nga chưa bao giờ đến Istanbul cả mà là ngược lại, tức là Ki tô chính thống ảnh hưởng Nga.
Lúc đế quốc Ottoman hạ thành Constantinople và làm rúng đông phương Tây thì Ivan iii còn là 1 cậu bé chưa tuốt kiếm ra khỏi vỏ và bành trướng Rus bé tí, Crimea, Kazakh còn là Khanate dư âm của Mông cổ.
Đại đế Constantin (đế quốc Byzance/gốc Hy lạp)là đại đế La mã thế kỷ thứ 4 và TP lúc đó là "Tân Roma", đoạn tuyệt nhau khi nước Nga chưa có trong lịch sử. Chính thống hiện diện ở Trung đông (Palestine, Syria, Jordan, Lebanon...) không có nghĩa là vì người Nga.
Xin phép kể 1 chuyện riêng vui vẻ.
Trong 1 buổi họp mặt gia đình, 1 ông anh mình hỏi vợ mình:
"Ở nước em (Lebanon)cũng có người Ki tô?"
"Vâng"
"Thế là do người Pháp truyền giáo?"
"Dạ thưa không, Ki tô giáo xuất xứ là từ khu vực này đấy ạ"

18:05 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  admin

@ Ngọc Hùng: Trong lúc chờ đợi Hùng đưa thêm các lỗi chính tả, một cộng tác viên của Soi đã đọc cho Soi những lỗi chính tả trong bài và Soi đã (nhanh tay) sửa :-) Nếu còn thấy thêm lỗi nào nữa thì cho Soi biết với nhé. Cảm ơn bạn.

17:46 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  SA

@ Phạm Ngọc Hùng
Mình đồng ý với bạn là "bom hóa học".
Yperite (lần đầu tiên sử dụng tại trận Ypres 1917) thì chẳng phải là dạng vũ khí hóa học Sarin (thập niên 40-50 trở đi).
Vũ khí thường thì là để...giết người. Yperite không giết ngay còn thêm tác dụng mà vô hiệu hóa quân địch còn tăng hiệu quả quân sự vì thằng lành còn phải lo cho thằng què (hay thằng mù trong trường hợp này). Yperite được Saddam sử dụng trong chiến tranh Iran và để trừng trị người Kurd tại Halabajah cùng với Sarin (có gì sài tuốt) làm 5000 người thiệt mạng. Sao thì sử dụng máy bay thay vì địa pháo để trao vũ khí hóa học này đến quân thù lần đầu là bởi Anh quốc tại Iraq 1925, cùng lúc với Pháp và Tây Ban Nha tại Maroc (nổi loạn vùng Rif). Đây cũng là dịp thử nghiệm không lực chiến thuật vì chưa phổ biến trong Thế chiến thứ nhất.

@Phạm Huy Thông
Cờ này thì mình chịu... thua (thật đấy), tuy có thấy đây đó trên ảnh tại Rojava (khu vực 'tự trị' Kurd tại Syria)như đã dẫn, hay trong ảnh 3 bài này (tam giác bé xíu phía góc phải, ở trên cờ Rojava).
'Sao' rất thông dụng trong các phong trào hơi hướm XHCN, vàng hay là đỏ, là trường hợp của đảng Lao động Kurdistan tại Turkey và người em kết nghĩa PYD tại Syria (quan hệ giữa 2 đảng này giống như miền Bắc VN và MTGPMN thủa nào.
Tuy nhiên mỗi nơi một khác, đảng CS Iraq là đảng ăn mừng Hoa Kỳ đánh Saddam và trận Fallujah 2004 khi TQLC Mỹ đánh tan tành thị trấn này thì chỉ có 2 tiểu đoàn địa phương sát cánh với họ, 1 của Kurd Iraq và 1 của đảng CS Iraq.
Đảng Bath của Saddam 1968 được CIA và Tây phương giúp đảo chính để ngăn chặn ảnh hưởng của CS với chính quyền. Sau đó Saddam tận diệt CS rất là chăm chỉ, khiến khi Mỹ đến đảng CS phất cờ ăn mừng.
http://www.scholastic.com/teachers/article/time-line-iraq-government-changes

17:19 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  Lông bông

“ông Nga hoàng ở nước Nga, vì sao ông đến vườn hoa Nhĩ Kỳ”
Constantinopol (Istanbul - một thành phố lớn của Tổ NK, tiếng Nga là Stambul) vốn là một quê hương của đạo chính thống Nga, có nhiều cư dân Nga, bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm năm 1453. Vậy câu "Sa hoàng vườn hoa Thổ" theo tôi, có thể nhằm chuyện này chăng.
Bản thân tôi từng tới Thổ Nhĩ Kỳ, chắc là cũng tới chục lần. Các dấu vết của văn hóa Slavơ ddognj ở nhiều nơi, kể cả ở những thành đường Hồi giáo có gốc là nhà Thờ chính giáo Nga.
Ơ Stambul, tôi chơi thân với một số bạn người Kurd. Họ rất thẳng thắn, yêu tự do, không khuât phuc ai (cả chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ). Đây có phải là 1 nguyên nhân chính quyền Tổ NK đóng cửa biên giới?
Tôi e rằng bài của bạn Sáng Ánh lần này, còn chưa thật sâu. Mong tôi sai lầm.

12:40 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  admin

Ngọc Hùng ơi: "Ném bom hơi độc" là cách viết của Sáng Ánh. Soi quan niệm là không nên "chuẩn hóa" mọi văn phong. Nhưng anh Sáng Ánh nhớ vào xác định lại bom này nhé.
Còn các lỗi nào mà theo Hùng là "gõ vội", Hùng chỉ ra giúp nhé, nếu là lỗi, Soi sẽ sửa ngay. thân mến.

12:04 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Ngọc Hùng

Bài viết hay, văn phong lãng tử... Chỉ hiềm là hơi nhiều lỗi chính tả, có lẽ một phần do gõ vội theo cảm hứng, mà SOI thì không có điều kiện soát bài? Có một chỗ: "dùng máy bay ném hơi độc Yperite (tức là vũ khí hóa học)". Nếu viết "ném bom hóa học (cụ thể là chất Yperite)" thì chuẩn hơn. Vì Yperite là chất độc gây loét da, dạng lỏng, không phải "hơi" như chất độc thần kinh Sarin...

11:30 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  SA

@ Đặng Thái

Lực lượng dân quân Kurd tại Syria (YPG)cờ tam giác sao đỏ trên nền vàng, nữ dân quân (YPJ) cờ tam giác sao đỏ trên nền xanh cây.
Cũng tam giác nền đỏ sao vàng thì không rõ, có thể hiệu kỳ đơn vị gì đó???
trên ảnh này tại 1 trạm biên giới

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/07/2013727161533579785.html

YPG/YPJ là lực lượng vũ trang tự vệ chung của liên minh giữa:

Kurdish National Council in Syria (gồm 15+ đảng phái nhỏ) và People's Council of West Kurdistan (tổ chức chính quyền của đảng PYD).

Tại mặt trận Kobane, ngoài YPG/YPJ còn 1 số đơn vị bạn của các phong trào chống Assad và IS, tuy nhiên nữ cầm súng tại Syria-Iraq gần như là độc quyền của người Kurd.

Các bạn quan tâm và muốn 'Sống cùng lịch sử"...Kurd có thể xem trailer dưới đây cú bộ phim "Min Dit" ("Before your eyes" hay "The children of Dayarbakir"), diễn viên chân ngắn (em bé gái) hết sức là xuất sắc.

https://www.youtube.com/watch?v=cm6u2vwDA7U

Phim này có toàn bộ trên youtube nhưng nói tiếng Kurd hoặc phụ đề tiếng Turk.

11:15 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  candid

Hôm qua mới đọc tin 1 cô dân quân tự sát sau khi hết đạn vì không muốn rơi vào tay IS.

Em về làng cạnh Cổ Am thấy dấu tích vết đạn máy bay bắn thủng cửa lim của nhà ông bác. Thấy các cụ kể là dân chạy vào nhà thờ nấp nhưng Pháp thả bom cả nhà thờ luôn cho gọn.

11:06 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

mình cũng rất tò mò về quả cờ đỏ sao vàng. Ai thạo tin giải thích giùm với. Cám ơn

10:43 Thursday,9.10.2014

Đăng bởi:  Đặng Thái

Sao trên đầu cô nữ dân quân YPJ lại có cờ đỏ sao vàng thế kia? Giật cả nảy!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả