Chính trị

Vì sao người Mỹ thích uống cà phê hơn uống trà?

Nhắc đến tiệc trà, thường người ta nghĩ ngay đến chiếc tách xinh xắn và những câu chuyện trò lịch thiệp bên hương trà tao nhã. Xong đối với dân Mỹ, cụm từ “tea party” lại làm gợi đến một sự kiện chính trị mang tính biến động lớn trong hành trình lập quốc của […]

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Thursday,6.11.2014

Đăng bởi:  trần kim

ồ, hồi đó xem phim "Cướp biển vùng Caribbean", thấy có công ty Đông ấn, không ngờ là nó có thiệt, nổi tiếng, thế kỉ 17 đã có rùi. Bữa nào Soi làm bài về công ty Đông Ấn đi.

23:54 Tuesday,4.11.2014

Đăng bởi:  IQ ABC

Cảm ơn chị Anh Nguyễn.
Ngày xưa, lúc học lịch sử thế giới thấy có đề cập vụ đổ trà này nhưng không rõ ngọn nguồn ra sao. Bây giờ mới được mở mang :D

10:39 Tuesday,4.11.2014

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@Ooker: Những người đi định cư đầu tiên ở Mỹ là người Anh. Cùng tổ tiên nhưng ở Mỹ chỗ nào cũng bán cà phê, từ trường học, bệnh viện, nhà gas, sân bay, phố xá, còn ở Anh thì ngược lại. Dân Mỹ có coffehouse thì dân Anh có tearoom. Nguồn gốc của sự khác biệt ấy được thiết lập hoàn toàn trong 10 năm Cách Mạng Mỹ.

1:10 Tuesday,4.11.2014

Đăng bởi:  Ooker

Mình thấy tựa bài đâu có liên quan đến việc dân Mỹ có thích trà hay cà phê không đâu, chỉ thấy nói về lịch sử trà ở Mỹ trong giai đoạn lập quốc thôi

9:04 Monday,3.11.2014

Đăng bởi:  admin

Ủa, vẫn là font cũ mà Quách Hải Thảo. Trên máy của bạn là nó đổi sang font khác hả? Có gì chụp màn hình rồi gửi giúp Soi xem đó là lỗi gì nhé. Cảm ơn bạn.

8:33 Monday,3.11.2014

Đăng bởi:  Quach Hai Thao

Đề nghị chỉnh lại font chữ, để font thế 0 đọc được...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả