Thị trường

CÓ GÌ LẠ ở Sotheby’s Hong Kong
hai ngày 4 và 5. 4. 2015 ?

Điểm lướt kết quả 2 phiên đấu zá có liên quan đến các họa sĩ Việt Nam thì thấy có hiện tượng nổi bật: rất nhiều tranh của các họa sĩ Đông Dương, đặc biệt là Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, đang được bán ra ồ ạt (có hiện tượng “bán tháo” […]

Ý kiến - Thảo luận

22:49 Wednesday,15.4.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

vẽ thế người bình dân ăn không tiêu đâu các cụ ạ

13:07 Wednesday,8.4.2015

Đăng bởi:  Bàn-Văn-Lùi

Cụ sưu tập gia Nguyễn Minh đi Hong Kong quyết đấu giá với nhà Sotherby's từ đầu tháng Tư mà sao đến nay vẫn chưa thấy báo đài hay SOI loan tin CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ nhể ?

8:27 Wednesday,8.4.2015

Đăng bởi:  cứ từ từ

hồi thăm dinh Bảo Đại ở Đà Lạt thấy trên tường có treo 1 bức hươu trong rừng rất giống bức bán được ở trên, mình đoán phong cách này ắt là của Phạm Hậu. Giờ thì quả đúng như vậy. Phạm Hậu là một họa sĩ rất đặc sắc, chỉ tiếc tranh của ông phần lớn lưu lạc ở nước ngoài

13:18 Tuesday,7.4.2015

Đăng bởi:  MÃI THÔI YEU

Tranh các cụ Mỹ thuật Đông dương thì đã có thời gian kiểm chứng. Còn con cháu các cụ thì mê mải yêu đời, yêu nghệ thuật.
http://www.tienphong.vn/van-nghe/hoa-sy-le-anh-van-khong-dung-ma-dep-843283.tpo

12:50 Tuesday,7.4.2015

Đăng bởi:  tranh chợ

Rất tiếc tranh họa sĩ Đặng Xuân Hòa một thời rất ấn tượng. nay xem tranh ở sàn đấu giá quốc tế mà giống tranh Vỡ lòng quá (từ ý tưởng đến bút pháp) làm sao bán được ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả