Nhiếp ảnh

NAZAK - công chúa Iran lưu lạc

Công chúa Nazak sinh ngày 12. 2.1958 tạ Teheran. Cô là con gái của Hamid  Reza Pahlavi, một trong những thái tử sẽ kế tục ngai vàng Iran. Được chính Reza gửi đến trường trung học Monte Rosa tại Thụy sĩ, Nazak và người em là Behzad được xem như những đứa trẻ đáng sợ của […]

Ý kiến - Thảo luận

8:37 Thursday,28.10.2010

Đăng bởi:  A.N

Không hiểu sao các nữ nhiếp ảnh gia tài năng lại chết sớm nhỉ, mà ảnh lại hơi giống nhau, cô công chúa này và Francesca Woodman...

5:14 Thursday,28.10.2010

Đăng bởi:  admin

Mare bito à, bạn cứ phát hiện giúp Soi, cái gì sai là Soi sửa thôi. Vì các bài trên Soi sẽ còn lưu lại trên Soi lâu, còn các bạn khác vào đọc sau này, do vậy công tác biên tập thêm không bao giờ thừa. Một mình Soi sẽ không làm được việc này. Có bạn đọc giúp thì sẽ tốt hơn. Đừng ngại. Bạn Nguoi xem Viet thì động viên Soi, Mare bito thì chỉnh lại cho Soi... cả hai khâu rút cuộc đều là làm Soi tốt hơn lên thôi :-)

1:12 Thursday,28.10.2010

Đăng bởi:  Mare bito

Tôi comment thế này là gửi riêng Soi thôi, Soi không cần đưa comment này ra public. Tôi nghĩ chắc Soi cũng không thích mỗi lần ra bài lại bị người khác "soi" mấy cái tiểu tiết như cách tôi vẫn làm. Thú thực tôi không phải người hiểu biết gì về nghệ thuật, đơn thuần làm nghề cạo giấy quèn, đọc linh ta linh tinh nhiều nên chú ý tiểu tiết, nhất là trong từng câu chữ. Và đôi khi tôi thấy có những chỗ sạn, hoặc thấy mù mờ nên muốn comment để bài viết sáng sủa hơn. Nếu quan điểm của bạn Nguoi xem Việt cũng tương đương với quan điểm của ban điều hành Soi, vậy từ giờ về sau tôi không comment như thế nữa. :D

11:21 Wednesday,27.10.2010

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Nguoi xem Viet nhưng Soi cũng cảm ơn Mare Bito luôn. Soi biên tập ẩu, đã sửa những lỗi bạn nói rồi.
Có một số thông tin Mare Bito hỏi, Soi trả lời như sau (cũng tra từ google thôi):
- Hai người này là "những đứa trẻ đáng sợ của hoàng gia" thì bài không giải thích vì sao, nhưng chắc là các cô cậu "quậy" quá, làm mất cả thể diện hoàng gia đang nghiêm trang ở Tehran.
- Shah: kiểu như hoàng đế, vua của Iran (Soi tra thấy thế)
- Bạn Ali Khorram của Nazak, nếu không lầm, có một ông bố là Rahim Ali Khorram, chủ casino, nằm trong danh sách 438 người bị phe Cách mạng xử tử (bắn) vào năm 1980 vì những tội danh sau: giết người, giết trẻ con, giết lãnh đạo tôn giáo, kinh doanh nhà thổ, câu kết thế lực phản cách mạng, đi ngược lại lợi ích của nhân dân (nội dung cáo trạng).
- Leila là công chúa cuối cùng của Shah cuối cùng. Soi cũng chưa tìm ra vì sao cô bé này lại chết khổ...

10:47 Wednesday,27.10.2010

Đăng bởi:  Nguoi xem Việt

Tôi thấy bạn MARE BITO quá khắt khe đấy! Những lỗi lặt vặt như thế quá nhỏ so với thông tin cũng như giá trị của những bức ảnh mang lại. Cảm ơn Soi, bộ ảnh quá đẹp!

3:57 Wednesday,27.10.2010

Đăng bởi:  Mare bito

Quả thực tôi khá áy náy với Soi vì mỗi lần tôi comment đều dính dáng đến vụ bắt bẻ chữ nghĩa (điều vốn không có giá trị mấy với các nghệ sĩ đăng bài và bạn đọc ở đây, tôi đồ là như vậy). Dù sao, cũng là thói quen, mong Soi bỏ quá :D. Tôi có thắc mắc về vài đoạn khó hiểu trong bài viết này.

"Được chính Reza gửi đến trường trung học Monte Rosa tại Thụy sĩ, Nazak và người em là Behzad được xem như những đứa trẻ đáng sợ của hoàng gia ở Teheran."
- Tại sao những nhân vật trên lại "được xem như những đứa trẻ đáng sợ..."? Họ "đáng sợ" là vì nổi loạn, hay chăng bản gốc dùng từ khác? Hay vì trong bản gốc là cả một đoạn dài và đây chỉ là lược dịch thôi nên hơi khó hiểu?

"Paris Match gợi ý cử cô sang Iran: Cô từ chối, cha bạn Ali Khorram của cô vừa bị cuộc cách mạng Hồi giáo của Khomeiny trừng trị bởi. Một danh sách dài đi theo ông…"
- Người đàn ông "cha bạn Ali Khorram của cô" = ông ta là cha của người bạn Ali Khorram? Và ông ta bị trừng trị bởi ai?? Nếu là bị cuộc cách mạng hồi giáo trừng trị thì phải bỏ chữ "bởi" ở cuối câu đi chứ nhỉ?

"Tháng 6 năm 2001, đúng ngày cô chết, Leila em họ của cô, con gái út Shah của Iran của cô mới tìm được ngôi mộ: Một mảnh đất hình chữ nhật đóng khung bằng xi măng và không có một tấm bia."
- Tôi không hiểu "con gái út Shah của Iran của cô" nghĩa là gì nữa... Shah là một nhân vật trong hoàng tộc Iran?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả