Thị trường

Tranh Nguyễn Gia Trí giả: quá đắt! Tranh Nguyễn Gia Trí thật: quá rẻ!

(Bài đăng lại từ trang web của Hội Mỹ thuật Việt Nam)   Ngày 5. 7. 2015, phiên đấu giá “Nghệ thuật hiện đại và đương đại”[1] tại nhà đấu giá Larasati, Singapore, được công chúng rất chú ý vì trong danh mục xuất hiện các bức tranh được giới thiệu là của Nguyễn Gia […]

Ý kiến - Thảo luận

16:50 Wednesday,4.5.2016

Đăng bởi:  Nguyễn Thông

Chưa tiếp xúc với tranh thật của cụ Trí thì đừng mong làm giả bác Nguyễn Quan. Vườn Xuân Trung Nam Bắc chưa đạt tới trình độ bật thầy của ông.

8:01 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Nguyễn Quang

Hiện nay có một số gallery tại TP.HCM không hiểu sao cứ tìm về Bình Dương nơi có nguồn góc làm sơn mài truyền thống ở phía Nam xưa kia. Họ gặp tôi và một số HS sơn mài đòi đặt chép tranh của cụ Trí, đương nhiên họ trả giá rất cao và đặt trước tới 40% lận.Vậy tôi mong muốn làm sao ở VN có nhưng cơ quan chức năng chuyên quản lý, kiểm tra chống lại những TP mỹ thuật giả. Có như vậy các HS thực thụ mới còn cơ hội mà thể hiện tài năng của mình và còn con đường sống bằng nghệ thuật, chứ để thế giới tẩy chay coi như chết chắc.

7:51 Tuesday,22.9.2015

Đăng bởi:  Sơn mài Bình Dương

Theo hiểu biết của chúng tôi thì bức tranh trên khó lòng là của HS Nguyễn Gia Trí. Và nếu thật như vậy mà lọt vào phiên đấu giá tại larasati singpore, bán với giá trên thì nền hội họa nói riêng, mỹ thuật VN nói chung sắp rơi vào thời kỳ đen tối tiếp theo thời kỳ đen tối hiện nay rồi.Thử hỏi ai còn tin nổi các tác phẩm của họa sĩ danh tiếng VN khi ra thị trường thế giới ai đảm bảo là ko giả.?!?!?.

11:56 Sunday,30.8.2015

Đăng bởi:  PHẠM QUỐC TRUNG

Tranh giả hay thật thì chỉ đoán mù mờ được thôi vì phải xem tận nơi chứ nhìn qua ảnh lại trên Net thì hơi khó. Mà phán thật chuẩn thì có lẽ chỉ có họa trò của cụ Trí và mấy họa sĩ già gạo cội ở Sài gòn quá rành kỹ thuật của Cụ Trí may ra mới thảm định được đôi phần. Không biết thế nào, Họa sĩ Nguyến Gia Trí có đến mấy cái tranh sơn mài bố cục tương tự bức "trong vườn" được sưu tập ở Đức Minh gallery và Trần Hậu Tuấn. Chắc chắn là cụ có vẽ nhiều về đề tài này, còn thật hay giả thì có lẽ phải hỏi họa sĩ Nguyễn Xuân Việt đệ tử của cụ thì may ra mới biết rõ.

20:12 Saturday,29.8.2015

Đăng bởi:  lc

Mình thật sự lo lắng cho nhà sưu tập đã mua bức này

20:04 Saturday,29.8.2015

Đăng bởi:  Quách Hì hì

Mấy hình nữ trong cái sơn mài đểu kia, hơi giống hình nữ trong tranh của anh Đào Anh Khánh (không có ý bình luận tranh anh Khánh nhé). Em xin lỗi anh :(

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả