Kiến trúc

Đặc biệt thị Seoul (bài 3):
Quyền lực nằm ở đâu?
Cung, Phủ hay Đài, Đường?

Lời mở đầu: Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đang tiến hành dời thủ đô từ Seoul về một thành phố được xây mới hoàn toàn đặt tên là Sejong (Thế Tông) ở xa hơn về phía nam. Như đã nói ở bài trước, vị trí của Seoul quá nguy hiểm khi có chiến tranh […]

Ý kiến - Thảo luận

9:05 Thursday,5.11.2015

Đăng bởi:  candid

Cám ơn bác Đặng Thái đã giải đáp.

18:17 Wednesday,4.11.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác Candid, Đông Kinh là Kinh đô nằm ở phía đông thôi chứ cũng không có gì huyền bí ở đây cả. Nếu đặt lên bản đồ thì kinh đô này nằm phía đông của một cái kinh đô khác đang ở phía Tây, thường là cố đô hoặc kinh đô mới.

Ví dụ nước ta có thành Thăng Long từng tên Đông Đô, Đông Kinh, Đông Quan là do hai cụ Hồ Quý Ly và Lê Thái Tổ đều quê Thanh Hóa, gọi vùng ấy là Tây Đô, Tây Kinh. Có người lại hỏi sao không gọi Bắc Kinh, Nam Kinh? Bởi lẽ miền Bắc nước ta được chia làm hai nửa Đông-Tây theo hai phía phải-trái lấy sông Hồng làm ranh giới.
Như đã nói trong bài phương hướng, mặt nhìn hướng Bắc thì tay phải là Đông, tay trái là Tây nên Thanh Hóa là Tây, Hà Nội là Đông, mặc dù nằm ngay sát sông Hồng về nửa Tây nhưng văn hóa của nó đồng nhất với vùng bên kia sông nên vẫn được coi là Đông. Tương tự như Thành phố Hồ Chí Minh, nằm bên Tây sông Sài Gòn nhưng vẫn được chia vào Đông Nam Bộ.

9:14 Wednesday,4.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Bác Đặng Thái cho em hỏi Đông Cung thì rõ rồi nhưng Đông Kinh thì là tại sao bác nhỉ?

20:20 Saturday,10.10.2015

Đăng bởi:  Candid

Em cho rằng muốn phê phán cái gì thì phải tìm hiểu nó kỹ để phê phán. Trong kiến trúc thì cả tây hay ta đểu có những nghiên cứu về khí hậu, môi trường để tối ưu hoá các yếu tố đấy.

Còn nói mê tín phong thuỷ kiểu Tây thì chúng nó cũng mê tín bỏ xừ, đặt đá nọ kia vào nhà để lấy năng lượng cũng không phải hiếm.

17:32 Saturday,10.10.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Bác rieng&chung cứ quá khen, thực sự là nguồn động viên rất lớn đấy ạ.

Rõ ràng Blue House là một sai lầm về phong thủy rồi. Không sai ở tiểu tiết nhưng ở đại cục. Đúng như bác nói là vấn đề tỉ lệ, và cả khoảng cách nữa. Chẳng có văn phòng lãnh đạo chính phủ nào dựa vào quả núi to như thế. Như đã nói ở bài trước, thủ đô các nước lớn, giàu có, đều ở giữa một vùng thoáng rộng, dù có núi hay không thì cũng không bị núi bao vây như trường hợp này. Ở Tây thì có Phủ Thủ Tướng Úc The Lodge với Nhà Trắng White House của Mỹ đều nằm dưới chân đồi, nhưng không dựa lưng vào đồi và trên đỉnh đồi là Nhà Quốc hội.

17:22 Saturday,10.10.2015

Đăng bởi:  Đặng Thái

Gửi Hiệp: Trong kiến trúc phương Tây có một bộ môn gọi là vật lí kiến trúc nhằm nghiên cứu sự tác động của khí hậu lên công trình cùng với cách sử dụng vật liệu xây dựng để đạt hiệu quả sử dụng tốt nhất. Đó là những phương pháp thiết kế khoa học có nhiều lý thuyết tương đồng với phong thủy phương Đông. Khi bạn nghiên cứu kiến trúc phương Tây sẽ thấy những công trình đẹp của họ "ngẫu nhiên" tuân theo các nguyên tắc của phong thủy. Bởi lẽ cái đẹp, cái hài hòa với tự nhiên là đích đến của chung nhân loại, khác nhau ở đường đi mà thôi.

Nếu nói thiết kế theo phong thủy là nhảm nhí, công năng thấp, không thông thoáng... thì rõ ràng là bạn chưa hiểu phong thủy thực sự là gì. Phong thủy không đơn thuần là thiết kế mà còn là cả một hệ thống triết học nhằm thấu hiểu quy luật của vũ trụ chứ không giới hạn ở bốn bức tường. Cũng bởi lẽ phong thủy thường bị lợi dụng cùng với các hình thức cúng bái tâm linh để trục lợi, lại thêm niềm tin mù quáng của nhiều người thiếu kiến thức càng làm phong thủy xa rời thực tế.

Ví dụ ở Việt Nam, nhiều người giàu hiện nay xây nhà dùng rất nhiều gỗ, loại gỗ thịt cực bền (và cực đắt). Người mệnh Hỏa thì cho rằng dùng Mộc để sinh Hỏa, còn có khi đơn thuần là dùng nhiều gỗ cho sang. Bước vào phòng khách thấy trần ốp gỗ, sàn gỗ, bàn ghế gỗ to tướng, cửa sổ gỗ, cầu thang gỗ khiến cả phòng bí bách, tối như hũ nút thì rõ ràng không có gì là phong thủy ở đây cả bởi khối lượng gỗ quá nhiều trong một không gian nhỏ, thông gió kém. Hay như phong thủy không cho đặt cửa toilet đối diện với giường ngủ rất dễ hiểu tại sao, bạn vừa đi vệ sinh xong, mở cửa đi ra thì cái mùi trong ấy nó xộc thẳng vào giường, vi trùng vi khuẩn như vậy thì khỏe sao được.

Những người phản đối phong thủy thường lấy phương Tây ra để lập luận nhưng họ không biết rằng ngày càng nhiều kiến trúc sư Tây chịu khó học thêm phong thủy. Ngoài Trung Quốc thì bốn con rồng châu Á cùng Nhật Bản là những nơi dân rất tín và áp dụng phong thủy cực kỳ rộng rãi. Phong thủy được dạy trong trường đại học ở Singapore và sử dụng tại mọi công trình ở đây. Chưa biết đúng sai ra sao chỉ thấy không nước nào trong số đó nghèo, bẩn, lộn xộn cả.

Về người Tây, bạn có thể tìm hiểu Frank Lloyd Wright - kiến trúc sư huyền thoại của Mỹ. Những công trình của ông đã trở thành tiên phong và biểu tượng nhưng không nhiều người biết rằng vô số nhà ở do ông thiết kế bị cháy hoàn toàn bởi cách thiết kế phá cách nhưng tùy tiện. Ngay nhà riêng của chính ông tên là Taliesin East đã cháy hai lần, xảy ra một vụ thảm sát và khiến ông nợ ngập đầu suýt phá sản dù nơi đây cũng là nơi sinh ra rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Nhà xây trên sa mạc nhưng dùng kín mít gỗ và nhiều điều bất hợp lý khác. Ông quyết tâm xây nhà đến ba lần vẫn mảnh đất ấy, đến lần cuối thì tồn tại đến ngày nay bởi khi lớn tuổi hơn ông đã tiến hành sưu tầm nghệ thuật châu Á và nghiên cứu phong thủy phương Đông.

0:00 Saturday,10.10.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Cảm ơn bác Đặng Thái. Được đọc nhiều bài của bác trên SOI, bài nào cũng ăm ắp thông tin và hóm hỉnh, đọc thật là sướng. Bút lực dẻo dai của bác thật đáng khâm phục.

Đọc loạt bài về Hàn Quốc của bác, bất giác muốn thở dài cho họ. Tuy giàu có và rạo rực thật, nhưng vẫn ám ảnh rất gần cái sự bất an.

Chợt nhớ mấy hôm trước bác Candid có hỏi về lá quốc kì của Hàn Quốc. Vốn không nên "đàm tiếu" về quốc kì của nước khác. Nhưng em có đọc thấy một bài luận từ lá quốc kì ra thân phận của Hàn Quốc, dĩ nhiên không nhất định đúng đắn. Đại ý nhìn chung thì lá cờ "bát quái" không đủ 8 quẻ, lại xoay chệch 4 quẻ còn lại vốn tượng trưng cho Đông - Tây - Nam - Bắc thành ra ĐB-TB-TN-ĐN, mà cũng không vuông góc, cho nên không được chính vị, không vững căn cơ, nhiều xáo trộn thủy hỏa binh đao v.v...

Nhân tiện bác cho em hỏi, bác từng đi nhiều nơi, có hay chụp hình các tòa nhà kiểu phủ tổng thống của các nước không. Nếu có bác để ý giúp em xem có nước nào mà phủ tổng thống gần núi như Hàn Quốc không với nhé. Theo ảnh trong bài này thì BlueHouse quá gần một quả núi to đùng. Hình như lại không hợp phong thủy cho lắm.

Cá nhân em thấy, dường như ngay cả ở TQ - quê hương của Fengshui, cũng hiếm khi thấy tòa nhà "công quyền" xây gần núi như vậy. Chẳng hạn Tử Cấm Thành, mang tiếng là "bối sơn", nhưng cái gọi là núi Cảnh Sơn phía bắc Cố Cung ngày nay cũng rất bé. Hoặc như khu đầu não Trung Nam Hải, cũng ở giáp ngay bên tây của Cố Cung, và phía bắc của nó cũng chỉ dựa vào mấy đụn "núi" nho nhỏ mà thôi.
Ngược lại, nếu đi thăm quan lăng mộ vua chúa các đời của TQ, điển hình nhất là lăng nhà Minh, thì mới thấy cái thế bối sơn "nặng nề" như vậy.

Cái lí này chắc cũng giống như chơi đá phong thủy trong nhà và trong vườn, rất cần tỉ lệ chăng?!

22:24 Friday,9.10.2015

Đăng bởi:  Hiệp

Mình thực sự thấy cái phong thủy đó nó nhảm nhí sao đó. Theo kiến trúc của phương Tây họ luôn đề cao công năng và hiệu quả sử dụng của công trình và thông thoáng. Cho nên nhìn kiến trúc phương Tây luôn có cảm giác muốn ở.
Còn vụ tường đâm nhà thì mấy bác Nhật còn chủ động làm qua cơ mà.
Tham khảo http://www.whatsonxiamen.com/news23482.html

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả