Chính trị

Myanmar: từ thân Tàu đến chạy ù sang với phương Tây

Bất chấp một thực tế là giới tướng lĩnh quân đội Myanmar vẫn nắm quyền tối hậu đối với mọi quyết định chính trị ở Myanmar (đặc biệt nếu như chúng lại đụng chạm đến lợi ích của giới quân sự nước này), thế nhưng thắng lợi áp đảo của đảng do bà Aung San […]

Ý kiến - Thảo luận

12:31 Tuesday,17.11.2015

Đăng bởi:  Candid

@a tủm: để bữa nào em viết kể chuyện đi hát Karaoke ở đây, chỉ sợ mang tiếng tuyên truyền lối sống không lành mạnh :D

11:28 Tuesday,17.11.2015

Đăng bởi:  a tủm

Rồi, bác Candid thấy thủ đô người ta vắng vẻ nên sang thúc đẩy tăng trưởng dân số đây mà :)))

10:15 Tuesday,17.11.2015

Đăng bởi:  Candid

Từ thủ đô Nay Pi Taw tường thuật trực tiếp cho các bác, mọi thứ bình thường mỗi tội tỉ giá đô hơi hỗn loạn.

6:35 Tuesday,17.11.2015

Đăng bởi:  NMH

Nghe bac rieng@chung nói cứ như Quỹ dự trữ ngoại tệ khủng của TQ được tích góp từ những đàn em bé nhỏ.

0:28 Tuesday,17.11.2015

Đăng bởi:  rieng&chung

Ngót nghét 50 năm "trong vòng tay dịu êm" cộng với hơn 2000km đường biên giới với TQ, nhưng Miến Điện nhập khẩu từ TQ đâu đó 10 tỉ usd (xuất sang TQ khoảng 1/3 mức đó) vào năm gần đây. Còn VN nhập hơn 60 tỉ usd hàng hóa từ TQ một năm (đều là số liệu của TQ). Thị trường VN hợp khẩu vị hàng TQ đến vậy...

11:42 Monday,16.11.2015

Đăng bởi:  Thuyền cuyên ứ hự

Nỗi lo bị “xâm chiếm” cũng như gặp phải “cách mạng màu” đã là một trong những nguyên nhân khiến trong một "thời gian dài, Myanmar ngả vào vòng tay dịu êm Trung Quốc" - nhưng có không việc "iem chả vờ iêu anh"? Vì cú không sang quỹ đạo đúng với tên gọi năm 1974, biết đâu, cũng là một cú chả vờ. Lăm bảy tư con bài đo mi nô đổ đến nơi ở Đông Dương liền kề rùi (do cao bồi Tếch dát ù té quyền).

10:13 Monday,16.11.2015

Đăng bởi:  Lồm Xồm

Thí dụ hay về đi tắt đòn đầu. Lãnh đạo Myanmar hẳn có công to là đã không đưa các chuột bạch của mình vào thí nghiệm kiểu hành là chính (sau 1974). Kẻo như có ý kiến tiếng Nga viết là lúc thì công xã (commune), lúc thì thị trường "liệu pháp sốc" điện giật tung tóe, rồi lại muốn móc ngược vào toa tầu ma xè xè xè rè (CCCP). Không thấy công trình, bài nghiên cứu về việc người dân bị nướng trên ngọn lửa của các học thuyết trái giò nhau (trong khi cái cũ không bị bỏ hẳn) rồi sẽ thành cái sản phẩm gì, có khă năng "chạy ù" nữa không, Có chịu (tiến) triển không?

9:27 Monday,16.11.2015

Đăng bởi:  KMM

Bài hay quá. Hóa ra là như thế.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả