Tin tức

Tin-ảnh: Ai Weiwei và Andy Warhol đề huề. Ông già Noel bơi trong bể cá.

             

Ý kiến - Thảo luận

13:46 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  LD

Thêm cái này là biết đâu Hàn Quốc không bắt chiếc nước Việt Nam mình. Lý lịch bố nào mẹ nào cũng khai phần Tôn giáo "không" mà mẹ nào bố nào cũng sì sụp đi chùa khấn Phật cho con buôn may bán đất. Con số thống kê thì xám xịt, chỉ có số người lên chùa, đi lễ nhà thờ mới mãi mãi, và ngày càng xanh tươi.

13:40 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  LD

Anh Nguyễn thân yêu. Bài em đọc tuy "soang" nhưng nó cũ quá rồi, từ tháng Tám 2014. Biết đâu từ đấy đến nay dân Hàn đã cải đạo sang Thiên Chúa giáo quá nửa rồi em ạ :-)

13:37 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

MÌnh đọc bài này:
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/08/economist-explains-6

"About 5.4m of South Korea’s 50m people are Roman Catholics. Perhaps 9m more are Protestants, of many stripes. "

"Today 23% of South Koreans are Buddhist and 46% profess no belief."

13:32 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  Hữu Khoa

@ Anh Nguyễn: Mình dịch theo Art Daily thì người ta nói "Christmas is one of the biggest holidays celebrated in South Korea with Christians forming over half the population".
Chắc Anh Nguyễn đọc Wiki thì thấy ít hơn hẳn, đến một nửa là không có đạo nào, một nửa còn lại chia nhau Phật giáo, Thiên Chúa giáo...

13:06 Wednesday,16.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Soi cho xin thêm thông tin về việc hơn nửa dân số Hàn Quốc theo đạo Thiên Chúa nhé. Vì mình đọc thấy khoảng một nửa dân số có theo đạo, nhưng khoảng 23% là theo đạo Phật, còn lại mới là Công giáo và Tin Lành.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả