Kiến trúc

Nhà ống ở Sài Gòn: Người Việt ở kiểu Nhật

  NISHIZAWAARCHITECTS, một văn phòng kiến trúc Việt Nam đứng đầu là một kiến trúc sư Nhật (Shunri Nishizawa), vừa hoàn tất một căn nhà ống 1 trệt 4 lầu ở Nam Sài Gòn.                                         

Ý kiến - Thảo luận

14:30 Tuesday,12.4.2016

Đăng bởi:  Candid

Em search tên công ty này trên archdaily thì ra mấy công trình của bác Võ Trọng Nghĩa.

12:57 Tuesday,12.4.2016

Đăng bởi:  Hoàng Hồi QN

Nhà đẹp và lạnh lẽo. Vào trang web của công ty này thì hóa ra là của Võ Trọng Nghĩa :-)). Cho tôi hỏi, mảnh vườn bên hông nhà là của nhà mình hay là của người khác chưa xây? Nếu là của người khác, một khi họ xây lên thì những ô cửa sổ vuông to kia là bỏ đi?
Nhà dành cho những gia đình trẻ khỏe, chứ trẻo lên tận lầu 3 lầu 4 mà ngủ thì cũng oải lắm nhỉ.
Cửa đẹp nhưng có vẻ không an toàn. Ngủ tuốt trên lầu 3 thì ở dưới ăn trộm tha hồ "thi công".
Nhà lạnh lẽo. Không có cây hoặc cây mà không mọc đủ xanh thì trông sẽ rất hoang tàn...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả