Đi & Ở

Đình to giữa phố

Chỉ cần nhắc đến Hải Phòng thì ngay lập tức người nghe sẽ nghĩ đến hoa phượng, đất cảng, giang hồ, Việt kiều, Đồ Sơn hay cổ động viên bóng đá. Những biểu tượng còn rất “mới” ấy làm nhiều người dễ quên mất rằng vùng đất này cũng có hàng nghìn năm lịch sử, […]

Ý kiến - Thảo luận

18:03 Thursday,26.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Cảm ơn thông tin của Ngân nhiều nhé!

23:38 Sunday,22.5.2016

Đăng bởi:  Ngân

@ Đặng Thái: em đã hỏi rồi ạ. Đúng là Đình Đông trước đây là nhà thờ tổ cụ tổ Đặng Ma La. Sau đó người nhà họ Đặng đã hiến đất để thờ ông Vũ Chí Thắng. Nhà thờ họ Đặng bây giờ ở ngay đối diện bên đường, ngõ 147. Trong Đình Đông hiện nay vẫn có bàn thờ chân linh họ Vũ - Đặng.

9:40 Wednesday,18.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Vậy thì Ngân có thể nhờ bà ngoại tìm hiểu giúp xem đình Đông thờ ai và kiểm tra trong phần giới thiệu của đình có nhắc đến Vũ Chí Thắng không vì anh cũng chưa đọc xem người ta viết về đình Đông thế nào.

Anh chỉ biết là trên phố đình Đông giờ vẫn có nhà thờ cụ tổ Đặng Ma La, ngay gần đình Đông, bên kia đường thì phải, em có thể đi khảo sát. Làng Đông này xưa kia là họ Đặng đến lập, bây giờ chi họ Đặng Hàng Kênh vẫn rất nổi tiếng, đại diện cho họ Đặng Hải Phòng.

21:36 Tuesday,17.5.2016

Đăng bởi:  Ngân

@ Đặng Thái: vậy ạ? Vì bà ngoại em làm trong ban quản lý đình Đông. Em có đọc tiểu sử của đình không thấy nói đến cụ Đặng Ma La ạ.

8:21 Wednesday,11.5.2016

Đăng bởi:  Đặng Thái

Không phải Đình Đông đâu bạn Ngân ơi. Đình thờ cụ Vũ Chí Thắng là đình Từ Vũ, ở ngay bên phố Hồ Sen. Còn đình Đông thờ họ Đặng, nhất là cụ Đặng Ma La. Cứ đến mùa thi lại đông người cầu xin thi đỗ ở đình này là vì cụ Đặng Ma La đã đỗ Thám hoa đời Trần.

20:33 Tuesday,10.5.2016

Đăng bởi:  Ngân

Đình mà tác giả nói rước ông Vũ Chí Thắng về thờ là Đình Đông. Đình Đông cũng là tên phố nhà em. Đình Đông tuy không nổi tiếng bằng Đình Hàng Kênh nhưng rất thiêng. Hàng năm cứ đến mùa thi là các bà nô nức ra xin thần phù hộ cho con cháu thi đỗ.

9:00 Tuesday,10.5.2016

Đăng bởi:  Candid

Đình này dân gian vẫn gọi là ổ rồng :D

8:56 Tuesday,10.5.2016

Đăng bởi:  Quân

Giờ mới biết trái mận miền bắc gọi là doi.

8:34 Tuesday,10.5.2016

Đăng bởi:  sang

Ăn từ nhỏ mà không biết quả doi viết thế nào mới đúng nhỉ: doi, roi hay gioi?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả