Nghệ sĩ Việt Nam

Đi xem triển lãm Đinh Gia Lê

  NHỮNG BÔNG HOA, ĐẦU TÔI… VÀ BỎNG NGÔ Khai mạc: 18:00, thứ hai 13. 12 Triển lãm từ 13. 12.2010 đến 8. 1. 2011 L’Espace * Triển lãm của Đinh Gia Lê khai mạc tối thứ Hai ngày 13.12 này tại L’Espace, đông chật người xem, như mọi buổi khai mạc triển lãm khác […]

Ý kiến - Thảo luận

21:29 Saturday,14.7.2012

Đăng bởi:  vu quoc huy

Chúc mừng thầy. Mong thầy có nhiều triển lãm hơn trong tương lai.

18:30 Monday,9.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Hồng Chiến

Học trò Thanh Hóa chúc mừng triển lãm của thầy.
Chiến lớp trưởng lớp MTK2.
Cảm ơn thầy vì tất cả.

20:59 Tuesday,31.1.2012

Đăng bởi:  Hạnh – Phú Thọ

Không nên nhận xét một triển lãm theo kiểu đoán mò như thế. Không phải ai cũng có cái đầu "nở hoa" như thế đâu.

6:17 Saturday,18.12.2010

Đăng bởi:  admin

Minh Minh và Bắc Sơn, Soi đã sửa lại các chi tiết mà các bạn cho biết rồi. Cảm ơn các bạn.

23:33 Friday,17.12.2010

Đăng bởi:  Minh Minh

Bạn ơi, xin đính chính lại 2 thông tin ko chính xác mà mình biết về nhà điêu khắc Đinh Gia Lê:
- Anh hiện nay đang công tác tại khoa Tại chức và đào tạo liên kết trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
- Toàn bộ tác phẩm này được làm từ bột giấy và đổ khuôn từ chính đầu của tác giả, rất tiếc không có cơ hội để post những bức ảnh về quá trình làm nên những tác phẩm này!!!

22:50 Friday,17.12.2010

Đăng bởi:  admin

Bắc Sơn ơi, trầm trọng thế bạn :-). Tất cả những thông tin bạn nói đều có thể viết lại một dạng dễ chịu hơn, không cần căng thẳng thế. Soi thấy những chi tiết về chất liệu, về anh hay là em... toàn là những chi tiết rất nhỏ, không ảnh hưởng đến cái hay của triển lãm. Những người đi xem rồi chụp ảnh, về viết bài cũng là với một niềm vui được chia sẻ cho nên Soi rất thoải mái, không khắt khe đòi hỏi (mình mang lại được gì cho người ta mà khắt khe nào? :-)) Soi thấy ảnh đẹp, và ít nhất là đã giúp các bạn ở Huế, ở Cần Thơ, Sài Gòn không đi xem được biết cái gì đang diễn ra. Còn những bạn khác ở Hà Nội đi xem nếu thấy có gì hay nữa thì viết thêm cho tăng phần nghệ thuật, chứ Soi không dám yêu cầu quá nhiều đâu ạ. Cái đó để các báo lớn làm bạn nhé. Chắc bạn phải tìm thêm các thông tin chuyên sâu và chi tiết hơn về triển lãm trên các báo đó thôi. Thân mến.

22:36 Friday,17.12.2010

Đăng bởi:  Bac Son- Thanh Xuan, Ha Noi

Thân gửi tác giả viết bài trên.
Đọc qua bài viết của bạn tôi thấy bạn cũng có niềm thích thú nghệ thuật ít nhiều.
Bên cạnh đó thiết nghĩ, khi viết bài nên tìm hiểu kỹ và đúng mới nên viết, không e rằng bài viết sẽ không mang tính "nghệ thuật" như Soi mong đợi. Theo tôi được biết anh Đinh Gia Lê là em trai hoạ sĩ Ý Nhi, không phải anh để khen là trẻ. Đồng thời những đầu nở hoa không phải thạch cai, tôi đã hỏi chính tác giả và được biết tất cả được kỳ công làm từ bột giấy và đổ chính khuôn đầu anh. Tôi nghĩ đó cũng là chất liệu hay khi sắp đặt.
Mong Soi kiểm tra các bài viết trước khi đăng, nhưng mong càng ngày càng có nhiều bài viết chất lượng hơn.
Thân,

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả