Thị trường

Tin-ảnh: Toàn những triệu đô

 

Ý kiến - Thảo luận

23:25 Thursday,28.4.2011

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Dương nhiều lắm. Bọn mình sẽ vào xem ngay.

23:15 Thursday,28.4.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Chào Soi
Nhân có xem được vài link về những nghệ sỹ đương đại đã nổi tiếng cũng như đang hoạt động rất bình thường trên thế giới,về visual art, thấy hay hay nên em có ý muốn gửi cho Soi. Nếu Soi thấy có cái link nào xem tạm được, biết đâu Soi có thể share cho các bạn yêu nghệ thuật cùng xem ạ.
Cảm ơn và chúc Soi luôn mạnh mẽ, ấn tượng và ngày một phát triển.


www.cocacolla.it/arts/christophe-huet/

www.baubauhaus.com/

http://www.thestreetartblog.net/

http://www.hifructose.com/

http://www.the-artists.org/

www.haring.com/

www.alexgross.com/

www.noupe.com/showcases/showcase-of-amazing-paper-made-artworks-and-sculptures.html

http://illusion.scene360.com/

http://cubeme.com/blog/2007/10/31/ron-mueck-hyper-realist-sculptor-at-brookliyn-museum/

www.inspirefirst.com/2011/03/29/cool-sculptures-stephane-halleux/

www.toxel.com/inspiration/2009/10/04/camouflage-art-by-liu-bolin/



link photographers
http://www.fubiz.net/2011/04/01/double-exposure-portraits/

http://www.fubiz.net/2010/06/30/oleg-duryagin/

www.alessandrobavari.com/

Thân

19:11 Thursday,28.4.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien: Cảm ơn thông tin của bạn về cái khung. Về đề nghị tìm lại các bức của Delacroix và Manet, Soi sẽ "cố gắng" trong một ngày gần đây nhé.

17:25 Thursday,28.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

Soi oi, nom "tác phẩm “Moving Focus - An Image of Celia” của David Hockey tại Bonham, 18. 4. 2011" em thấy nó rất đẹp, ảnh hưởng nặng Picasso, song cái em thấy thú là: CÁI KHUNG TRANH. Nó đặc biệt quá!!

Thầy em bảo: cái khung cũng là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, do chính tay Hockey đóng, sơn, vẽ màu cực kỳ công phu và lộng lẫy lên cho nó ăn khớp với tấm hình ở trong. Cái này thể hiện sự tôn trọng bức tranh của "người đóng khung", mà ở đây cũng chính là người họa sĩ kỹ tính. Tay nào mua được bức này đúng là mua 1 được tặng 1 còn gì.

10:25 Thursday,28.4.2011

Đăng bởi:  em-co-y-kien

…????...”tác phẩm “Les femmes d’Alger” (Những người đàn bà Alger) của Picasso tại nhà Christie’s London ngày 15. 4. 2011”…?????

Em hỏi Thầy: tại sao bức tranh này vẽ có MỘT người mà lại có tên là “NHỮNG người đàn bà…”

Thầy em bảo: đây là một bức vẽ có đánh số thứ tự là 12 trong số 15 bản vẽ /nghiên cứu trong 2 năm 1954-1955 mà Picasso đã nghiên cứu - cải biến tác phẩm trứ danh có cùng tên này của Delacroix. Các bức nghiên cứu/cải biến đó đều được Pi đặt cùng tên là “Les femmes d`Alger (Delacroix)” và có ghi kèm số thứ tự.

Thầy còn bảo: Picasso cũng có tới 13 bức vẽ trong loạt tranh cải biến khi nghiên cứu/chép lại tác phẩm “Le dejeuner sur l`herbe” nổi tiếng của Manet. Cụ Pi có cái thú là xem đi xem lại những tác phẩm nổi tiếng của các bậc thầy và thử “xét lại”/chế lại dưới góc nhìn khác của mình, vừa hiện đại mà rất hóm.

Soi ơi, có thật vậy không ạ?

Và nếu được, xin Soi có thể cho đăng lại những tác phẩm gốc của Delaceoix và Manet cùng với tất cả các bức “nghiên cứu”-“chế lại” của Pi để chúng em cùng “nghiên cứu” hay chiêm ngưỡng, được không ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả