Khác

Không thích Manga cũng nên đến!

SPARK! Lớp học thực hành về truyện tranh tại Hà Nội của họa sĩ Nishijima Daisuke Thời gian:    14:00 – 17:00 Thứ Tư  ngày 25 và thứ Năm ngày 26 tháng 5 năm 2011 (2 ngày)Địa điểm:    Hội trường chínhTrung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà […]

Ý kiến - Thảo luận

17:21 Wednesday,23.10.2013

Đăng bởi:  trần hồng ngọc

tôi muốn tham gia nhưng nhà tôi khá xa nên tôi có thể học vẽ manga như thế nào?
 

10:50 Wednesday,25.5.2011

Đăng bởi:  Mai Tuan Anh

Bạn Em-co-ý-kien có ý kiến đúng rồi, nhưng người ta vẫn dễ hình dung ra nhân vật của truyện, vẫn nhớ nét mặt của nhân vật như thế nào.

9:51 Wednesday,25.5.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Manga rất thú vị với trẻ em. Ngày xưa em thích mê. Nhưng thú thật càng lớn em càng nhận ra 2 điều này:

- Lối vẽ Manga khiến cho các nhân vật na ná như nhau, nhân vật của truyện tranh này cứ na ná nhân vật của truyện tranh kia, rất khó phân biệt, trừ trang phục.

- Nhân vật nữ trong tranh Manga hơi bị xếch-xi, gợi dục, có thể ảnh hưởng tới tâm sinh lý trẻ choai mới lớn.

Đấy là ý riêng của em. Xin các anh các chị và các bạn chỉ bảo thêm ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả