Bàn luận

Marina Abramovic - Tuyên ngôn đời nghệ sĩ

  1. Đạo đức trong đời nghệ sĩ: – Nghệ sĩ thì không được dối mình hay dối người– Nghệ sĩ thì không được ăn cắp ý tưởng từ các nghệ sĩ khác– Nghệ sĩ thì không được thỏa hiệp vì chính mình hay vì thị trường nghệ thuật– Nghệ sĩ thì không được giết […]

Ý kiến - Thảo luận

15:32 Tuesday,5.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

nghệ sĩ có quyền nghèo nhỉ

1:34 Wednesday,23.11.2011

Đăng bởi:  Trần Quang Duy

Bài viết về nghệ sĩ ở trên...50/50!^^

0:05 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  OWL

Quá hay, nghệ sỹ phải tự chủ với tác phẩm của mình ... ôi!!!!

21:05 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Nick Nick Nick

Đọc xong cái này rồi... giả sử coi nó là đúng và dùng nó để "soi chiếu" lại những nghệ sĩ VN mà mình có vinh hạnh được xem sáng tác của họ, chắc mình phải thay đổi suy nghĩ về họ mất, hic! Cho nên tốt nhất là đọc Abramovic ở Soi xong rùi xin trả lại Soi thôi... Buồn!

11:33 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Nguyen Quynh Trang

Câu từ và hình ảnh đều hay! :)

9:21 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – ta chơi cuộc chơi do chính chúng ta tạo ra, chứ không chơi cuộc chơi của người khác,,

"Xem người lại nghĩ đến ta". Biết người biết ta....thắng:-)

[ta chơi cuộc chơi do chính chúng ta tạo ra, chứ không chơi cuộc chơi của người khác], ấy cũng là thời...!

Ta không đóng của, mà mở của tiếp khách, ấy mới là ta.

4:10 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Ở VN cần thêm:
-Nghệ sĩ phải phát ngôn khó hiểu, càng nói khó hiểu càng là nghệ sĩ lớn
-Nghệ sĩ phải tỏ ra khác người về hình thức bề ngoài
-Nghệ sĩ phải uống rượu cuốc lủi sếch và nói năng lúc nào cũng phải nửa tỉnh nửa say
-Nghệ sĩ phải chờ cảm hứng mới cầm bút dù hàng năm giời nó vẫn chưa đến
-Nghệ sĩ không vẽ hoặc không bán được tranh mới là nghệ sĩ lớn bất kể tranh pháo trông như thế nào

18:20 Friday,18.11.2011

Đăng bởi:  thanh_meocon

Cái thứ nghệ thuật này ở Tây có vẻ cũng hợp lý. Nhưng nếu du nhập vào ta, các nghệ sĩ bắt chước thì gọi là: Hết khôn dồn đến dại.

17:38 Friday,18.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn…

Tôi rất thích cách làm việc của nghệ sĩ Marina Abramovic.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả