Bàn luận

Xin ban giám khảo lưu ý bức này!

  Nguyễn Quang Hải là giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh học ở Nga về và rất thích vẽ đề tài xe Minsk.   Anh cũng hay phượt nên thích vẽ đề tài phượt.   Một trong bộ ba bức tranh tốt nghiệp cao học của Hải vừa qua đã được […]

Ý kiến - Thảo luận

13:15 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  tiểu sĩ ẩn hoạ

Nhân đây tôi cũng xin kính đề nghị các bác "quan chức nghệ sĩ" hãy lên tiếng chính thức, hay nhờ VTV1 (chuyên mục Văn hoá sự kiện nhân vật) làm riêng một chương trình về đề tài này, thậm trí bạo phổi là mời luôn vài tác giả được mọi người quan tâm và đang ít nhiều dính dáng đến "Hàng Nhái" "Bị Nhái" cùng lên diễn đàn tâm sự hay tranh luận gì đó cho anh em thoả lòng. Thú thực, cứ loanh quanh với việc nhái tranh này cũng hết mất vài năm và MTVN lại chậm hơn khu vực đến vài chục năm chứ chẳng chơi. Qua đó sẽ thức tỉnh hơn trong đạo đức nghề nghiệp của những củ nghệ bí ý tưởng nên sắp và đang nhái ...??? Vận mệnh nghệ thuật nước nhà sẽ sáng sủa hơn ít nhiều phụ thuộc vào việc chữa trị những căn bệnh nho nhỏ này đó !
Chào thân ái và quyết thắng !

10:07 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  tuedang

Mình mới biết đến Soi mới đây mà đã biết nhiều chuyện "Nhái" từ Soi. Nếu có thật nhiều củ nghệ biết đến Soi để bày tỏ những chính kiến thì bổ ích cho "cộng đồng củ nghệ" biết bao.
Nhân đây mình có ý kiến này, Soi xem xét có khả thi không nhé: Soi có thể lập thêm mục:Tranh Nhái, nơi đây sẽ lưu giử những "sự kiện về... Nhái", cho mọi người vào xem và suy ngẩm.
cảm ơn Soi

2:14 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

tôi vote cmt của tiểu sĩ ẩn họa, nhân đây tôi cũng gửi đến toàn bộ các nghệ từ nhỏ đến lớn, từ vô danh đến đình đám, mặc dù trường hợp của củ nghệ NHÁI này đúng là xấu xa quá nhưng thôi- thiết nghĩ mắng nhiếc cũng có văn hóa 1 tí, đừng vùi dập người ta quá... tôi thấy có người khai hỏa ra bộ môn " NHÁI HOC" ở việt nam bây giờ anh ta cũng đang trên dường sửa sai ý chứ... khẳng định vị thế trong làng nghệ trẻ hơn ối anh ko nhái nhưng cũng ko làm việc, suốt ngày kêu gào art thôi....thân ái quyết thắng...

1:19 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  hai dang

Ngày xưa đi thực tập mấy thằng ngồi vẽ cùng nhau một chỗ cũng thường cho ra những tranh giống nhau kiểu này. Có thể thầy trò cùng chụp một cái ảnh về vẽ lại thôi.

22:32 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  tiểu sĩ ẩn hoạ

Xin gửi tất cả Ông , Bà , Chú , Bác, Cô, Dì , Anh, Em hoạ sĩ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tôi muốn nói vài điều thật nho nhỏ và giản dị: Hãy lao động nghệ thuật hết mình trong một nỗ lực nhân văn hướng đến những khía cạnh chân thực nhất của dân tộc. Đừng vội vàng thành danh, đừng muốn nhanh giàu sớm và cũng xin đừng dẫm đạp lên thành quả mà anh em đồng nghiệp đã và đang ngày đêm sáng tạo để nhận được một chữ HOẠ NHÁI to tướng cho sự nghiệp cầm cọ của mình. Hãy làm việc - làm việc và làm việc nhiều nữa, thành công sẽ đến với nghệ thuật đích thực.
Chào thân ái và quyết thắng !
Tiểu Sĩ Ẩn Hoạ

20:44 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  MĂNG CỤT

Nhái cứ kệ đi, vì âu cũng là giai đoạn bay tự do của môn phái nhái!
Festival sau btc nên mời vào hội đồng 70% người có kinh nghiệm về lĩnh vực nhái, đã từng nhái, hoặc có công năng đặc dị, nhìn cái bắt được nhái ngay!

20:15 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… HƯỞNG ỨNG,,,

Ý cò của Mùa Xuân Thức Dậy tuyệt vời, Sơn hưởng ứng luôn.

Ta làm như thế sẽ không bị trùng nhau về ý tưởng, mà chẳng may trùng ý tưởng thì ta biết để tránh khỏi bị rơi và thế đi sau hay còn gọi là nhái tranh của người vẽ trước.

19:55 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  admin

Mùa Xuân Thức Dậy ơi: nếu được vậy thì quá tốt. Soi lúc nào cũng sẵn chỗ để họa sĩ trình bày ý tưởng, khoe tác phẩm mới, và bán tranh.

19:48 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  thanh_meocon

Tên tiếng Anh của bức tranh là: Chờ Xử lý, dịch sang tiếng Việt là: Tác giả chờ bị xử lý. hix, hix.

19:42 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  mùa xuân thức dậy

Có một ý "CÒ" thế này có vẻ ổn ????: Mỗi hoạ sĩ khi đang triển khai một series tranh, thời gian thường hay kéo dài lâu lâu, phần vì muốn vẽ cho kĩ, cho tốt để triển lãm, phần vì còn phải chuẩn bị nhiều thứ. Nên trong thời gian ấy có kẻ "tắt mắt" nào mà biết được có ý tưởng tốt,sẵn có tính gian lại nhanh tay nhanh mắt dễ sinh tính "CHÔM" ý tưởng của nhau. Thế nên đề nghị Soi cho hoạ sĩ gửi lên Soi một tác phẩm trong series tranh của mình mà hoạ sĩ đang vẽ để xí phần là: "mảnh đất này tôi đang Cày". Nếu được như thế tránh được cái khi vẽ gần xong thì ngã ngửa người ra là đã có thằng đã chuẩn bị triển lãm loạt tranh giống mình y tạc.

16:28 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… CHỨNG KIẾN,,,

Tranh của đồng nghiệp với nhau còn không biết thì làm sao biết được ngoài trường, ngoài luồng nhỉ.

Hóa ra cái cảm giác các bài chuyên khoa của trường YK là đây. Nếu ai muốn biết thông tin về những cái tranh của anh bạn già Nguyễn Quang Hải như thế nào thì cứ hỏi Hồng Sơn tôi, ngoài tác giả ra tôi là người giám nói là biết nhất, không dấu gì là tôi và anh Nguyễn Quang Hải học cao học khóa 11 cùng nhau ở trường YK, cùng chung sở thích chơi xe, Hải thì thích chơi Min, tôi thì thích chơi vespa cổ, nhưng cũng chính sở thích đó mà chơi khá thân với nhau trong lớp, thường xuyên trao đổi qua lại với nhau trong giai đoạn học cùng nhau, cho nên tôi hiểu rất rõ về những bài chuyên khoa của anh Hải ra đời vào thời điểm nào.

13:44 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Hoài Bão

Có lẽ cũng nên thông cảm đôi chút cho Hội đồng nghệ thuật vì thật khó có thể bao quát hết được mọi sáng tác gần đây do "mỹ thuật nước nhà đang nở rộ tài năng... nhái tranh". Có trách là trách cái nghệ sĩ nào thích nhái tranh với dụng ý lòe thiên hạ ý.

11:41 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nạn nhân bị nhái:
Nguyễn Quang Hải, Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Tranh bị nhái: “Phượt 2” của Nguyễn Quang Hải

Các uỷ viên Hội đồng không phát hiện được tranh nhái:
- Tiến sĩ, họa sĩ Lê Văn Sửu, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Thạc sĩ, họa sĩ Trần Hậu Yên Thế, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Thạc sĩ, Nhà điêu khắc Hoa Bích Đào, Phó trưởng Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Thạc sĩ, họa sĩ Đào Quốc Huy, Giảng viên Khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Zời ơi, toàn là người nhà cả, toàn thầy cô mình cả: 4 ủy viên gồm 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ mà không bảo vệ được đồng nghiệp thầy QUang Hải của tui...

Muốn chui xuống đất ghê gớm...

10:49 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  tuedang

Ui chà...kiểu này làm Ban Giám Khảo cũng vất vả lắm đấy, BGK cũng là... con người, làm sao thấy hết được những tác phẩm có "cùng ý tưởng", vì bây giờ có nhiều họa sĩ "đương đại", nên "ý tưởng lớn" rất dễ... "gặp nhau". hic

10:39 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  ANH HÙNG NÚP

Phản đối chép tranh.
Không hiểu dạo này cứ thấy tranh chép lại đau đầu.Khốn nạn quá.

10:27 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… CHÚC MỪNG NGUYỄN QUANG HẢI

Chúc mừng anh Nguyễn Quang Hải đã có đệ tử nhé! Đệ gần bằng thầy là chưa tốt đâu anh nhé, đệ Đỗ Trung Kiên anh phải đào tạo cho nó khá hơn thầy thì mới đúng quy luật của một xã hội tiến bộ, chứ chưa bằng thầy là đang tụt hậu đấy, anh biết chưa?..

10:19 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  cunghe

Bạn Phạm Huy Thông sao không ý kiến gì mà... hát hò ngâm nga gì bài chú Ếch con thế (mình nhớ bài hát là "chú Ếch" chứ không phải chú Nhái đâu. Hi
Mà 2 bức tranh trên ("Phượt 2" và "chờ xử lý") nó giống ở điểm nào thì được gọi là "nhái"? và khác ra sao mới không được gọi là "nhái"?, "nhái" có những lợi ích gì hay tác hại gì trong thế giới nghệ thuật? Bạn nào có thể cho mình biết thêm không ah?
Xin hỏi thêm: Giả như có 2 nhà họa sĩ cùng chụp hình một góc phố, hay cùng nhóm người đang làm việc (tất nhiên là có khi cùng góc độ) sau đó 2 ông này về vẽ lên tranh (có thêm bớt đôi chút chi tiết). Thế thì khi 2 bức tranh này tuy tông màu khác nhau, nhưng bố cục gần như giống. Trường hợp này mình nói họ "nhái" tranh thì có "oan" cho họ không ?
Mình cũng có tâm hồn..."củ nghệ" nhưng lại chưa am hiểu mấy về khoảng trời... "lơ lửng" này

10:04 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  pikachu

hihi
em thấy khác mà. Một xe là biển số 18-z1 1343, còn một cái là 29z8 6868.
tối nay về đánh xiên 3 kiểu jì cũng trúng to ạ.

10:03 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"..."Chờ xử lý " của Đỗ Trung Kiên hiện đang bày tại Festival Mỹ thuật trẻ 2011..."

Zạ, người xem chúng em/cháu đang "CHỜ CÁC CỤ BAN GIÁM KHẢO XỬ LÝ" vụ này ạ!

Đa tạ trước các cụ ghê gớm!

9:12 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Một chú là chú Nhái con
Có hai là hai mắt tròn
...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả