Khác

Rạch hỏng tranh 30 triệu USD

  DENVER (AP) – Các nhà điều tra đang cố tìm hiểu vì sao một người phụ nữ đã phá hoại một bức tranh lớn theo trường phái biểu hiện tại bảo tàng Clyfford Still. Người phụ nữ này đã rạch, cào bức tranh, rồi cởi quần chà lên bức tranh. Thiệt hại mà người […]

Ý kiến - Thảo luận

6:08 Sunday,8.1.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Bác Quỳ là điêu khắc gia. Tranh của bác chỉ là những tranh tập vẽ (và cũng để tập rạch). Bạn Thông tiếc làm gì.

21:11 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ơ thế lả bác Quỳ giận quá mất khôn rồi. Một là Hội đồng duyệt cũng không phải là cha là mẹ gì ta. Họ nói không mà đời nói có với ta thì nghệ thuật của ta vẫn chưa đáng bị rạch. Hai là không được treo tranh thì ta đem về bán, rạch đi thì phí quá, sau này con cháu nó lại trách.

21:05 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

À, mình chợt nhớ ra là mình còn chứng kiến lần Điêu khắc gia Lê Đình Quỳ rạch chính tranh của mình khi biết tranh bị loại khỏi TLMT toàn quốc. Chính xác là năm 2005 nhé. Hôm đó đang ngồi nước chè với mấy ku bạn cùng lớp thì thấy ồn ào. Ngó ra thấy bác Quỳ đang trút giận lên tranh, và tổng xỉ vả Hội đồng duyệt trưng bày..

19:30 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

A. Cám ơn Tân đã thông báo nhé. Để anh chị em biết mà né.

17:33 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Tân

Cái vụ của bác Văn Thơ có báo nói rõ mà, đó là gallery Vietfineart ở Hàng Trống.

15:43 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Xin bổ sung cho Anh Có Ý Kiến. Ở Việt Nam có một vụ rạch tranh đã được ghi nhận. Tuy nhiên đúng là không phải khán giả rạch tranh đơn thuần. Vụ đó là hoạ sĩ Văn Thơ đến gallery thấy tranh làm giả tranh mình liền lấy dao rạch luôn và gọi công an đến. Xin một kỷ niệm chương Dũng Sĩ Diệt Nhái cho Văn Thơ.
Mà cái đám báo chí vụ đó cũng buồn cười, viết bài mà cứ úp úp mở mở không nói gallery nào để hoạ sĩ còn biết mà tránh. Đến chủ gallery còn sợ thì bao giờ mới có TD báo chí ở Việt Nam đây?

15:40 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhưng mờ có vụ cụ Văn Thơ rạch tranh nhái rùi đóa.

Rạch tranh Nhái thì có tội hay vô tội đây?

"Mây trắng" ghê gớm !!!
(zạ, em bá cáo là có nhái tí ti của chú Vũ Lâm đóa ạ).

14:37 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Dân chúng Việt ta khi đi xem tranh, phải giữ một thái độ cực kỳ bình tĩnh và đàng hoàng. Tiền sử vẫn chưa có vụ nào rạch tranh dư thế này.
Ây dà, bình tĩnh ghê gớm ??!

10:02 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Carmen Tisch, 36 tuổi..."

Lây-đì nì trông ngầu zễ sợ. Lại còn chơi bo-đì-ạc kín cổ nữa chớ.

Song không phải ai ngầu cũng đầu-gấu.

Có thể tranh pháo "trừu" kèm theo cách zùng màu sắc "hắc-ám" của các nghệ sĩ "độc-sáng" lắm lúc cũng làm người xem phát điên...

zữ được bình tĩnh trong trường hợp nớ mới là lạ.

Nghệ sĩ làng ta phải biết cám ơn muôn vàn những công chúng đã đủ can đảm nhìn và kiềm chế không trút sự zận zữ (đối với các "tác-phẩm-gây-đau-đầu) lên mặt toan...

Hân hoan ghê gớm !!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả