Kiến trúc

Phong trào nhà nhỏ

    Bạn có biết rằng hiện nay, phong trào nhà nhỏ đang dần lớn mạnh? Số lượng các chủ hộ tại Mỹ thu hẹp nhà xuống dưới mức 93 mét vuông, thậm chí một vài trường hợp là dưới 9 mét vuông, hiện đang tăng. Sự chuyển sang lối sống “nhà nhỏ” này được ủng […]

Ý kiến - Thảo luận

15:01 Friday,1.11.2013

Đăng bởi:  Sương

@reb_xs: Sao bạn biết đó chỉ là nhà để đồ?

11:13 Friday,1.11.2013

Đăng bởi:  reb_xs

Ảnh đầu và hai ảnh cuối không phải nhà ở mà là nhà vườn, những ngôi nhà nhỏ này chủ yếu để đồ đạc, các thứ linh tinh để chủ nhà đến chăm vườn chứ không phải nhà để ở.

15:06 Thursday,2.2.2012

Đăng bởi:  hồ thu ba

Nhà ở "bển" có xu hướng nhỏ lại vì kinh tế suy thoái cũng là đương nhiên. Ở mình mà có mảnh đất 30m2 để xây nhà là ước mơ cả đời của bao người, chỉ sợ lúc đó KTS thiết kế giếng trời để ánh sáng và thông thoáng cũng bị chủ nhà gạt đi vì ...phí.

11:36 Tuesday,24.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Hôm qua 1 Tết lòng vòng phố xá nhà họ hàng bè bạn, lại thấy hóa ra "Phong trào Nhà Lép" với lại "phong trào Sờ-tu-đi-ô Bẹp" ở Hà Thành đã có từ lâu rùi.

Có nhà lép có mét rưỡi, 2 người đi lại là phải "trình diễn lạng lách" zống lão bà A-bờ-ra-mô-vích hổm rày...

Có tay chơi quả sờ-tu-đi-ô có lẽ siêu bẹp nhất thế zới: nếu để zá vẽ 1 bên tường thì lưng chạm ngay tường đối ziện...

Thiên biến ghê gớm!

16:44 Monday,23.1.2012

Đăng bởi:  eclan

Phong trào nhà nhỏ này hay. Nhưng nhà nhỏ của Mỹ là nhà to của Việt Nam mình rồi đó. Soi tìm coi có phong trào nào để nhà Việt Nam áp dụng không, cho có nhiều ánh sáng và nhiều gió trời.

17:23 Friday,20.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tự nhiên chị Pha-Lê kể chiện này làm em nhớ các cụ họa sĩ Hà Thành tầm cuối thế kỷ trước cũng nở rộ "Phong trào Tranh nhỏ", xinh xắn quá, yêu quá;

Phiền nỗi, chủ đề hơi-bị-giống chủng tranh "Phố-không-phải-của-Bố-Phương" (tức là các tranh hay có nhà cổ phố nhỏ "mái-ngói-thâm-nâu" điểm xuyết 1 em xích-lô và đôi cô bán hàng rong đong đưa nón lá la cà ven đường), rất "Phương-nhại-Phái" và rất "zễ thương", zễ làm quá "Xú-vớ-nia"...

Có thể thời đó khốn khó quá, các cụ "lí-bí" quá mới chơi zòng tranh "mi-ni" đó.

Nhưng quen tay quen mắt rồi, bây chừ "con-cháu-các-cụ-cả" vẫn ăn theo zòng tranh "xú" này kinh quá, chưa thấy có chiển vọng zứt điểm...

Nguy hiểm ghê gớm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả