Nghệ sĩ Việt Nam

BLACK: Trong bóng tối, rất nhiều ý kiến trái chiều

    BLACK thuộc dự án Black do FonYa gallery (Taiwan) và curator Wei cùng nhóm họa sĩ tổ chức.Nguyễn Minh Tân, Trần Hữu Nhất, Hoàng Xuân Hương, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Chí Thành, Chu Việt Cường Khai mạc: 17h ngày 25. 3. 2012Vietart Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội)           […]

Ý kiến - Thảo luận

11:56 Wednesday,28.3.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Chưa trực tiếp xem những tác phẩm này nhưng qua ảnh tự nhiên nghĩ, tại sao các họa sĩ không lập một nhóm mang tên là: các họa sĩ Hoảng Hốt sau đẩy lên thành trường phái Hoảng Hốt nhỉ. Lấy Edvard Munch làm cha đẻ của trường phái này. Phát triển từ một nhánh của biểu hiện cũng hay :D he he : Chuyên vẽ tranh: nộ - ố - ai - dục - khủng - kinh ... :)

17:28 Tuesday,27.3.2012

Đăng bởi:  thienkim

họa sĩ Trần Hữu Nhật chứ nhỉ?

1:31 Tuesday,27.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Đám vải màn đen treo móc khắp nơi gây cảm giác như vào đám tang ấy, Hãi thật! Cộng ánh sáng tối thì không khéo có bác vướng vào vải ngã dập mũi chưa biết chừng

19:28 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  tò mò

Chào tất cả các họa sĩ của dự án lần này, mình có 1 vấn đề chia sẻ nhỏ với bạn như thế này,
- Tên cuộc triển lãm - dự án là Black mà tôi thấy các bạn nói rằng: "Bạn sẽ làm gì khi bạn là một nghệ sĩ nhiệt huyết nhưng các tác phẩm về các chủ đề gây nhiều tranh cãi của bạn không có một gallery nào muốn trưng bày cho dù bạn biết bạn có nhiều điều cần nói ra? Bạn tập thành một nhóm và đứng lên đấu tranh. Vì thế thưa các nghệ sĩ và người đứng đầu nhóm là nghệ sĩ Nguyễn Minh Tân đã tập hợp chúng ta lại đây và chiến đấu cho Dự án Ân?"
Thế dự án ÂN là gì? ở trên là BLACK và ở dưới lại là ÂN... TÔI KHÔNG HIỂU.Chữ ÂN có nghĩa gì.
-Bạn nói tiếp:
"Thông qua những người ngoài cuộc của Thế giới nghệ thuật Việt, chúng tôi muốn hướng đến những khán giả rộng lớn hơn và nói rằng “Chúng tôi đây! Chấp nhận hoặc chối bỏ chúng tôi vì những gì chúng tôi dám phản ánh! Bạn không cần phải đồng ý với những điều đó nhưng ít nhất chúng tôi đã có cơ hội được trình bày quan điểm của mình!"
CÁC BẠN À:Tôi nghĩ không ai chối bỏ các bạn đâu, còn chấp nhận thì tùy người, bởi vì khi xem tranh của nhóm mình thấy các vấn đề không có gì là phải chối bỏ... Phản ánh cái gì trên tác phẩm của các bạn thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người - nhưng nói về giải quyết vấn đề THỊ giác thì BÌNH THƯỜNG quá - đôi cái còn rất yếu
- Còn 1 vấn đề nữa là tôi thấy các bạn đưa những mảnh vải đen chạy khắp phòng, muốn nói vấn đề gì vậy, tôi thấy không có sự kết nối hay tương tác với các tác phẩm ở đây, đôi khi còn rườm rà và hại tác phẩm của chính các bạn...
Mong có câu trả lời từ phía các họa sĩ... Thanks.

14:02 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Kiên

Phạm Kiên xin được đính chính lại tên 6 họa sĩ có mặt trong triển lãm này mong bạn Soi sửa lại giúp,cảm ơn bạn đã đến dự khai mạc và đưa tin triển lãm giúp nhóm Black!
1.Nguyễn Minh Tân
2.Trần Hữu Nhật
3.Hoàng Xuân Hương
4.Nguyễn Thanh Sơn
5.Trần Chí Thành
6.Chu Viết Cường
Xin Soi chỉnh sửa giúp vi có sự nhầm lẫn giữa tên 2 tác giả Hoàng Xuân Hương và Nguyễn Thanh Sơn. Chân thành cảm ơn Soi !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả