Ở Đâu - Làm Gì

Trại sáng tác tranh Việt-Ấn: Bạn vẽ tại chỗ còn ta mang tranh cũ góp vui

  TRẠI SÁNG TÁC TRANH VIỆT NAM-ẤN ĐỘĐơn vị tổ chức: ĐSQ Ấn Độ tại Hà Nội phối hợp cùng Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VHTTDL Việt Nam) Thời gian: từ ngày 24. 4 đến ngày 3 . 5. 2012Địa điểm: Việt phủ Thành Chương   Theo thông cáo báo chí từ […]

Ý kiến - Thảo luận

13:38 Tuesday,8.5.2012

Đăng bởi:  song vũ

Chỉ nghe qua thành phần họa sỹ Việt và địa diểm bày tranh thì người thiểu năng cũng thấy là thiếu bình thường, sặc mùi vụ lợi. Xin đừng vì "lợi ích nhóm" mà đánh mất danh dự của nước chủ nhà. Xem tranh ai cũng thấy là họa sỹ Bạn chắc tay hơn hẳn họa sỹ ta. Thật ...Ngượng quá !! !

20:57 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – CÓ PHẢI?

Có lẽ có hai lý do trở lên cho cuộc triển lãm ở Việt Phủ này:

Một là với giá trị nghệ thuật của những bức tranh của các tác giả Việt Nam ở trên là quá yếu so với các bạn Ấn Độ, cụ thể như bức "Thiếu nữ" của Vi Kiến Thành, cho nên phải lấy không gian Việt Phủ làm cứu cánh cho những tác phẩm của mình, để đỡ xấu hổ với các bạn Ấn Độ.

Hai là tạo một cơ hội cho Việc quảng bá Việt Phủ, nhằm mục đích kinh doanh thu lợi cho Việt Phủ, mà không nhằm vào mục đích tốt đẹp khác cho nền mỹ thuật Việt Nam.
....
Lưu ý: những bức tranh chụp ảnh đưa lên trên Soi chưa phải là những bức tranh đẹp của các bạn Ấn Độ.

Có phải không hả anh Vi Kiến Thành và anh Thành Chương?

19:29 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  Em-em-co-y-kien

Bạn "Nói lại cho rõ" thông tin: "Toàn bộ kinh phí cho sự kiện này là do Bộ Văn Hóa đài thọ. Địa chỉ Việt Phủ của họa sỹ Thành Chương là nơi được trả tiền để làm dịch vụ này, kể cả việc thuê phòng cho triển lãm"

Chà, dzậy là sao ta? Sao không ký với Việt Phủ gói dịch vụ lưu trú và vẽ tranh, còn ký với một phòng triển lãm ở trung tâm để bày tranh đã vẽ?

Đâu phải ai cũng có xe con như các anh chị Cục đâu mà lên tới Việt Phủ, cũng đâu phải ai cũng dư trăm ngàn mà đóng tiền vào xem tranh?

Họa sĩ Thành Chương là người làm nghệ thuật, biết rõ triển lãm ở đâu thì có người xem ở đâu thì không có, sao nỡ ký cái hợp đồng kia mà làm thiệt hại cho cả tranh bạn lẫn người xem ta?

Giận người ghê gớm!

19:20 Monday,7.5.2012

Đăng bởi:  Nói lại cho rõ

Bạn Vũ nói:Thực sự là phí phạm: tốn bao nhiêu tiền để các họa sĩ Ấn sang ta, lưu lại và vẽ tranh, cuối cùng tranh lại treo âm thầm tại Phủ. Cảm ơn vợ chồng họa sĩ Thành Chương - Ngô Hương đã tạo điều kiện nhưng đáng lẽ sau đó nên "thả" tranh lên phố để mọi người có thể xem tranh được, thí dụ ở Viet Art để sinh viên có thể xem và có một cuộc giao lưu với các họa sĩ Ấn, về kinh nghiệm sáng tác tại chỗ, tại trại."
Theo tin hóng hớt được, sáng nay trong cuộc giao ban tại Cục Mỹ Thuật, họa sỹ Vi Kiến Thành có tỏ ý đính chính là nhiều báo đã nhầm rằng triển lãm này được tài trợ của hai vợ chồng họa sỹ Thành Chương. Thực ra đây là chương trình hợp tác trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn độ. Toàn bộ kinh phí cho sự kiện này là do Bộ Văn Hóa đài thọ. Địa chỉ Việt Phủ của họa sỹ Thành Chương là nơi được trả tiền để làm dịch vụ này, kể cả việc thuê phòng cho triển lãm.Cho nên việc mong muốn mang tranh đến Vietart Center để có được nhiều người cùng xem thì quá hay nhưng vô hình chung lại ảnh hưởng tới hợp đồng kí với Việt Phủ.

23:01 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  HỌ TRỊNH NHÀ

Chúc mừng họa sĩ Trịnh Hùng (à quên Trịnh Tuân) nhà em nhá. Hùng hay Tuân không quan trọng vì ở đâu mọi người cũng nhận ra tranh anh và cái mũ của anh. Bất kể trời nắng, mưa, hay Xuân Hạ Thu Đông, trong nhà hay ngoài trời, có anh là có mũ. Mất mũ là mất thương hiệu nghệ thuật đó anh ơi.

21:58 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  doc gia

bổ sung kiến thức âm dương cho bạn em có ý kiến nhé:
(khung cửa vuông đỏ xần tượng trưng cho bánh chưng vuông cũng là đại ziện Âm - Đất nhá, còn cái gờ bao riềm ngoài trắng nhờ tròn chĩnh tượng trưng của Dương-Zời zống cái bánh zầy đấy thây).

18:36 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  Trinh Tuân

Họa sỹ Trịnh Tuân tranh thủ "tám" với Họa sỹ Chu Anh Phương Trưởng khoa Sư phạm Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh đang có một dự án lớn về bảo tồn và phát triển nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam.

18:32 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  Trinh Tuân

Oan cho tôi rồi.
Thực ra là danh sách từ đầu có 4 họa sỹ, trong đó 3 họa sỹ là những người chủ chốt của sự kiện và Trịnh Tuân là khách mời danh dự. "Họa sỹ Trịnh Hùng" có lẽ là lỗi đánh máy.
Đây là trại dành riêng cho các họa sỹ Ấn Độ nên các họa sỹ VN chỉ mang tranh góp cho phần "Giao lưu Hữu nghị" thêm vui thôi. Dù sao cũng cám ơn các bạn đã cất công lên tận Phủ để xem.

18:09 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  thanhdalat

Thoạt tiên thấy vui vì có cuộc gặp gỡ của hội họa Việt Nam với nền hội họa của Ân Độ huyền bí.
Nhưng sau, ngẩn ngơ vì: vé vào cửa đến 100.000 vnd!
... ! Thôi, chuyển kênh!

16:17 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô kìa, nhìn các họa sĩ đứng trước cổng lầu chiển lãm, cháu lại băn khoăn cái đì-zai cổng nì.

1- Cụ bảo đì-zai này ắt phải theo thuyết âm-zương rùi (khung cửa vuông đỏ xần tượng trưng cho bánh chưng vuông cũng là đại ziện Zương - Đất nhá, còn cái gờ bao riềm ngoài trắng nhờ tròn chĩnh tượng trưng của Âm-Zời zống cái bánh zầy đấy thây).

2- Chú thì bảo: âm-zương zời-đất zề, cái nớ rõ thì là hình tượng phóng đại của cái đồng chinh tròn tròn có cái lỗ thủng vuông ngay chính tâm mà nhà băng ngân hàng nào chả thích zùng làm lô-gô biểu tượng của cái Giàu-Sang-Trang-Trọng-Phú-Quý-Oách-Xì-Zầu...

Đau-đầu ghê gớm ???

13:59 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi: 

Thực sự là phí phạm: tốn bao nhiêu tiền để các họa sĩ Ấn sang ta, lưu lại và vẽ tranh, cuối cùng tranh lại treo âm thầm tại Phủ. Cảm ơn vợ chồng họa sĩ Thành Chương - Ngô Hương đã tạo điều kiện nhưng đáng lẽ sau đó nên "thả" tranh lên phố để mọi người có thể xem tranh được, thí dụ ở Viet Art để sinh viên có thể xem và có một cuộc giao lưu với các họa sĩ Ấn, về kinh nghiệm sáng tác tại chỗ, tại trại.

13:43 Sunday,6.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chiển lãm to quá mà sao nỡ đành xa... xôi thế hở zời !!!???

Cũng chả thấy Thông cáo báo chí bật mí chi tiết về khoản MIỄN hay KHÔNG MIỄN vé vào PHỦ? (Chăm ngàn cơ mờ, cỡ sinh viên nhà cháu làm ngơ sao được).

Chỉ thấy bảo: "...Phía Việt Nam sẽ gồm các đại diện là họa sĩ...CỤC TRƯỞNG...PHÓ CHỦ TỊCH Hội Mỹ thuật Việt Nam...họa sĩ...PHÓ CỤC TRƯỞNG ...họa sĩ Thành Chương và họa sĩ Trịnh HÙNG..." Thực tế, triển lãm không có tranh của họa sĩ Trịnh Hùng, thay vào đó là tranh của họa sĩ Trịnh Tuân...."

Ngượng-chín-cà, chả là đọc tin thế thì hóa ra là Trại-chiển-lãm nì bên TA toàn là SẾP với lại LÃNH hội/CHủ Phủ, nhõn chú nghệ TRỊNH HÙNG zũng mãnh lãnh vị chí chốt-đoàn-đại-biểu thì chả hiểu phút cuối cùng ra răng mà chú tự túc cắt-đuôi bỏ-CHIỂN-chạy-lấy-người ????

Cười chết, lại bỗng zưng chú TRỊNH TUÂN nhà cháu mau mắn quắn xuyến tiến vô hô vang "lê-tuân-liều-mình-cứu-chúa" vào zờ cao điểm chót vót thế, hè?

E-zè ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả