Nghệ sĩ thế giới

25. 5. 1889: Lyubov Popova -
thanh kiếm sắc giữa rừng đàn ông

                     

Ý kiến - Thảo luận

20:16 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Zạ, có thể mượn tạm các hình ảnh không bị chữ-đè tại đây:

http://www.wikipaintings.org/

chứ-còn-zì-nữa ??! (hi, chú Đăng !)

20:06 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  admin

@Em-co-y-kien: Vì dòng đó xóa đi không được bạn à. Xóa đi là xóa vào tranh luôn.

19:44 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...bức “The Violin” (Vĩ cầm, 1914) tiêu biểu của Popova..."

Á, năm 1914 đã có "1st-art-gallery.com" mô hè?

Sao trên tranh nì có zòng chữ cứ như của thời "A-khòng" vậy hè?

É-hẹ ghê gớm !

19:07 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chú Đăng giới thiệu: "...Naum Gabo... điêu khắc gia NGA...mất tại MỸ...được phong Hiệp sĩ Đế chế ANH..."

một cuộc đời chòng-chành ghê gớm !??

11:38 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn anh Đăng, Soi đã sửa lại như anh nói.

10:19 Saturday,26.5.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

1) "Patron" ở đây là người bảo trợ chứ không phải người thầy.
Vì thế (Popova's father), (...) a vigorous patron of the arts = (Cha của Popova), (...) một nhà bảo trợ mãnh liệt của nghệ thuật

2) "Tranh cổ Nga" ở đây là tranh icon Nga.
Icon Nga là thuật ngữ cần để nguyên không dịch, vì đây là một loại tranh đặc biệt, khởi thủy chỉ vẽ các đề tài tôn giáo thuộc Nhà thờ Đạo Chính thống (Eastern orthodox church) tại nước Nga cổ (thế kỷ 14 - 15).
Icon Nga có nguồn gốc từ nghệ thuật Byzantine tại Constantinople (nay là Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ). Hoạ sĩ icon đầu tiên của Nga là Theophane Grec. Ông sinh năm 1350 tại Byzantine và mất năm 1410 tại Nga. Ông là người đã du nhập phong cách và kỹ thuật vẽ icon của Byzantine vào nước Nga cổ.
Học trò của ông, Andrei Rublev (đọc là Rubliôv) (khoảng t.k. 14 - 15) được coi là hoạ sĩ icon vĩ đại nhất của Nga. Andrei Rublev đã được Nhà Thờ Nga phong thánh năm 1988.
Bức tranh nổi tiếng nhất của Rublev là bức “Thánh Ba ngôi”, hiện trưng bày tại Bảo tàng Tretyakov ở Moscow. Xem:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Andrej_Rubl%C3%ABv_001.jpg
Icon Nga thường được vẽ bằng tempera (màu dùng lòng đỏ trứng gà làm chất kết dính) trên bảng gỗ, hoặc vải dán trên bảng gỗ. Vàng hoặc bạc lá thường được dùng để giát trên tranh. Tranh vẽ xong thường được phủ bằng dầu tạo màng.
Đạo diễn Andrei Tarkovsky (1932 - 1986) đã làm bộ phim nhan đề "Andrei Rublev" (1966) về cuộc đời hoạ sĩ Andrei Rublev. Năm 1969 bộ phim tham gia Liên hoan phim tại Cannes và đoạt giải của Liên đoàn quốc tế các nhà phê bình điện ảnh (FIPRESCI). Còn tại quê hương của nó ở Liên Xô, bộ phim này đã bị kiểm duyệt “lên bờ xuống ruộng”, bị cắt nhiều đoạn, trước khi được công chiếu lần đầu tiên năm 1971. Các bạn có thể xem một trích đoạn (có phụ đề tiếng Anh) tại http://www.youtube.com/watch?v=v1FmE2t9Y_I&feature=related
Trong trích đoạn này có cuộc tranh cãi giữa Theophane Grec (thày) và Andrei Rublev (trò) và cảnh hành hình Chúa Jesus theo kiểu Nga (trong tưởng tượng của Rublev). Cái tài của Tarkovsky ở đây là ông đã xử lý một đề tài muôn thuở (hành hình chúa Jesus) nhưng thấm đẫm chất Nga và tính hiện đại. Ông đã mượn cuộc đời của Rublev để nói về đức tin và tự do sáng tạo của nghệ sĩ trong một xã hội đạo đức giả và bị đàn áp bởi chính quyền.

3) Bản dịch đã bỏ qua sự kiện quan trọng là trước khi tới Paris, Popova đã làm việc một năm (1912) tại xưởng của Ivan Aksenov và Vladimir Tatlin. Tatlin là một trong hai hoạ sĩ quan trọng nhất trong nghệ thuật tiên phong của nước Nga Xô-viết vào những năm 1920 (người kia là Malevich), và là hoạ sĩ quan trọng nhất của trào lưu Constructivist (Tạo dựng)

4) Constructivism = Trường phái Tạo dựng chứ không phải trường phái Cấu trúc (hay trường phái kết cấu = Structuralism).
Trường phái Tạo dựng (Constructivism) trong nghệ thuật được khởi xướng tại nước Nga Xô-viết năm 1919, chủ trương nghệ thuật là sự thực hành nhằm phục vụ các nhu cầu xã hội (Nghệ thuật vị nhân sinh!!!).
Naum Gabo (1890 - 1977), một trong hai điêu khắc gia Nga sáng chế ra thuật ngữ "chủ nghĩa Tạo dựng" (Constructivism), sau này đã thú nhận rằng việc giảng dạy và thảo luận tại Xưởng mỹ thuật công nghiệp cao đẳng (VKhuTEMAC) ở Moscow - đại bản doanh của Constructivism Nga (được thành lập năm 1919 theo chỉ thị của V. Lenin, với 100 giảng viên và 2500 sinh viên) - chủ yếu chỉ tập trung vào tuyên truyền chính trị hơn là sáng tạo nghệ thuật.
Năm 1946 Gabo và vợ di tản sang Hoa Kỳ. Ông mất tại Mỹ năm 1977. Ông được phong Hiệp sĩ Đế chế Anh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả