Nghệ sĩ thế giới

Tin-ảnh: Còn tiền còn tượng. Hết tiền cũng còn tượng.

    Về nghệ sĩ Wim Delvoye, các bạn nên đọc bài này: WIM DELVOYE – bậc thầy của đi chênh vênh             Về Dale Chihuly, các bạn có thể đọc thêm bài: 20. 9: Sinh nhật Dale Chihuly – nghệ sĩ hay nhà buôn?     Về bức tượng trên, các […]

Ý kiến - Thảo luận

6:16 Sunday,3.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ở khu vực, nếu muốn xem tác phẩm của Chihuly, có thể xem được ở Bảo tàng Nghệ Thuật Singapore. Trong phòng Sảnh lớn, các tác phẩm của ông này được treo vĩnh viễn trên tường.

8:03 Saturday,2.6.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn anh Đăng nhiều. Soi đã sửa rồi.

7:57 Saturday,2.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

"...khi có quá nhiều người đi theo hướng làm tượng hoàng tráng."(sic)

"Hoành tráng" chứ không phải "hoàng tráng".

"Hoành tráng" là phiên âm Hán-Việt cuả hai chữ 宏 壯 trong đó 宏="hoành" có nghĩa là "to tát, rộng rãi", còn 壯="tráng" có nghĩa là "mạnh mẽ, lớn lao". Vì thế "hoành tráng" là cụm từ chỉ cái gì đó "to lớn, hùng vĩ, chắc chắn, gây ấn tượng mạnh mẽ".

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả