Thị trường

Giá của đương đại tại Christie’s, tháng 6

(Mời các bạn xem thêm một số tác phẩm trong buổi đấu giá ngày 1. 6 tại nhà Christies, Paris. Các bạn nhớ bấm vào TÊN tranh để xem chi tiết.)   FRIEDENSREICH HUNDERTWASSER (1928-2000)Waikato Insel und Dampfer in Rio (Île Waikato et vapeur à Rio)Màu nước, sơn dầu và mực trên giấy đặt trên […]

Ý kiến - Thảo luận

18:59 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

ANNETTE MESSAGER (sinh 1943)
9 piques
dessins au crayon de couleur encadrés, crayons de couleurs, piquets, bas et tissu

(có bạn nào biết chất liệu này là gì không?)

Zạ, tác phẩm sắp đặt này có thể coi là chế bằng chất-liệu-hầm-bà-lằng: sắt, dây thép, bút chì màu, các tờ giấy vẽ bằng bút chì màu, đặc biệt có cả những chiếc VỚ (tiếng-TA gọi là quần-tất ?) của chị-em-TA được nhồi vài thứ-zì (?) ở trỏng ...

ạ!

Còn về tác giả này: nữ nghệ sĩ An-nét là điêu khắc gia, họa-gia và nhiếp ảnh gia xứ Phú-lãng-xa.

Ý-nghĩa của tác phẩm "9 NGỌN THƯƠNG" này là gì?

Theo tin từ TATE (http://www.tate.org.uk/art/artworks/messager-the-pikes-t07436/text-summary):

Thương (giáo) là 1 loại chiến-cụ mang tính biểu tượng của nước Pháp thời Cách-mạng Pháp. Thời đó, thương/giáo thường được dân chúng sử dụng để chọc-xọc-bêu thủ cấp của các nhà quý-tộc bị Cách-mạng-Pháp xử trảm (sợ thế !). Rất lạ, thời đó, phụ nữ bị cấm tiệt không được cầm thương/giáo (vì sao hè ? các quý-ông sợ các quý-nương-TA zùng giáo đả thương các quý-ông chăng?).

Chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực và trường phái FLUXUS, nữ nghệ sĩ An-nét thường sử dụng các ngọn thương (chế bằng thép) rồi cắm trên đầu thương là những mảnh thân hình búp bê không đầu (nhiều khi bị đâm xuyên bằng những chiếc bút chì màu), những chiếc vớ nhồi, những đồ bản bằng chì màu (vẽ mặt người, bản đồ địa lý,…) mang tính biểu tượng trong các tác phẩm sắp đặt, nhằm:

- bộc lộ tâm trạng phản kháng nữ quyền
- biểu thị những cảm xúc về tính đương đại bị phân mảnh
- hiển thị những liên hệ địa – chính trị phức tạp của Pháp quốc với các quốc gia khác trên thế giới như Phi châu, Trung Đông…
- thể hiện những cảm giác bất an về sự tương đồng giữa “cái ác” - tiềm ẩn trong các trò chơi/đồ chơi trẻ em đầy rẫy trong xã hội thời nay - với những cấu trúc xã hội và chính trị hiện đại;
- gợi nhắc xu hướng bạo tàn và những nghịch lý trong những mối quan hệ con người – con người và con người – chính trị thời nay;

ạ !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả