Đi & Ở

Đồng tính luyến ái trong giáo phái Shingon, Nhật Bản

Nhân có bộ ảnh về người đồng tính của Maika Elan, gửi Soi một bài từng đăng trên một trang khác về đồng tính. Trang gốc không có hình ảnh. Những hình ảnh thêm vào bài là do tôi (Mộc) tìm.   (…) Giáo phái Shingon của Phật giáo Nhật Bản, do Kuukai (774 – 835) […]

Ý kiến - Thảo luận

16:36 Saturday,11.1.2014

Đăng bởi:  Hieniemic

Dạ Tuyết: Mình tìm được bản đầy đủ ở đâyhttp://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=1066&rb=0203Theo mình bản dịch này đúng chỉ là lược dịch, từ vựng Phật giáo lẫn từ và tên Nhật (tên Phật, tên người...) không được dịch rõ ràng và chuẩn xác khiến mình cảm thấy người dịch không hiểu rõ về cả 2 vấn đề này.

21:39 Friday,10.1.2014

Đăng bởi:  Dạ Tuyết

Có thể cho mình xin nguồn dịch của bài này không?!
Cảm ơn

9:35 Wednesday,7.11.2012

Đăng bởi:  Clien

Tôi thấy bài viết trên cũng có dính đến nghệ thuật đó, nhưng thấy cũng thường thôi, chuyện đồng tính thì trên Net người ta nói nhiều rồi, đạo nào cũng có những cái chưa hoàn thiện, chứ nếu con người hoàn thiện hết thì Chúa đâu có bận rộn cứu vớt, rửa tội con chiên, hay Phật đâu có nói hoài chuyện con người do tham dục mà tạo nghiệp xấu. Và chính Phật cũng đoán trước là càng về sau Đạo của ông càng suy thoái dần do con người ngày càng xa rời chánh pháp, truyền pháp sai lệch, lười biếng tu tập.
Bài st trên thì chỉ nghe lại thêm chút đỉnh chứ ta nói càng nhiều thì đôi khi họ không "ăn thua" mà mình vô tình "ôm-sô" luôn cái mà ta muốn "đổ" vào họ. 
Các củ nghệ nhà ta hay nói đùa là "Cái đẹp không phải ở đối tượng mà ở ngay con mắt người nhìn". Nếu lòng ta "đen" thì nhìn thấy họ cũng..."đen", và ngược lại. Ngẫm nghĩ câu nói chơi xem ra cũng chí lý. kaka
 

23:46 Tuesday,6.11.2012

Đăng bởi:  Đờm V H

Gớm bạn Vanphong lên mạng mà xem ảnh sư đòi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn trong buổi đấu giá từ thiện đi. Lại còn hôn môi mới bạo chứ, không biết là thầy của chùa nào. Phải như ca sĩ hôn ca sĩ, hay quan chức hôn quan chức thì chắc đã bị chửi tơi bời rồi, nhưng vì đây là sư nên báo cũng chỉ nói lớt phớt, còn bênh vực bảo đây chỉ là nụ hôn thoáng qua. Có những thứ cứ dính đến Phật giáo là không ai dám nói nữa khiến cho khối kẻ xưng là sư lộng hành, làm ô uế cả đạo Phật.

23:31 Tuesday,6.11.2012

Đăng bởi:  Mộc

Vanphong thân mến,

Bài này do Mộc sưu tầm, và tác giả không phải là talawas nhé. Như bạn nói đấy, chuyện đồng tính có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, thế thì khi có tài liệu cho thấy có một giáo phái, một dân tộc gần như cho phép đồng tính thế này, lại có cả tranh minh họa (nằm bảo tàng đàng hoàng), thì đưa lên có gì là sai nhỉ?

Theo bạn cái gì chưa giải quyêt xong thì cứ ỉm đi hả bạn?Đạo Phật đâu phải vì một nhánh, một giáo phái có tập tục riêng mà bị ảnh hưởng đâu? Sao chưa gì bạn đã vội kết luận là người khác muốn hạ uy tín, chiêu dụ tín đồ cho Thiên Chúa giáo?

Nghệ thuật, lại là nghệ thuật liên quan đến chủ đề đồng tính, thì hơn đâu hết, chúng ta càng phải hiểu về các khía cạnh của đồng tính chứ. Đồng tính đâu phải chỉ có ở giới nghệ sĩ như ta tưởng. Nói như bạn ấy, đồng tính có thể có trong chùa, trong giới samurai…, nêu thực tế ấy ra thì chỉ làm người ta hiểu biết hơn về đề tài này, sau này vẽ tranh hay nặn tượng thì đừng có kỳ thị mà nặn méo mó :-)

Ngoài ra mình thấy các tranh của Nhật về đề tài đồng tính rất đẹp nên mới chọn vào. Mình nghĩ là không sai chủ đề. Nếu như mình chọn tranh vẽ trai trên gái dưới (hay ngược lại) thì mới là sai chủ đề chứ? :-)

Nói thật, mình đọc thì thấy Vanphong kỳ thị chuyện đồng tính ghê nhỉ, cứ như một việc hủi, không được nhắc tới ấy.

23:12 Tuesday,6.11.2012

Đăng bởi:  Vanphong

Mình nói thật, không biết Mộc st (dịch?) bài này đưa Soi đăng có ý đồ gì không, chứ mình đọc bài này chẳng có gì liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, những hình minh họa cho bài viết chỉ có duy nhất 1 hình dưới cùng là có dáng người mặc áo như nhà sư. còn nội dung thì nói xấu Phật giáo Nhật Bản. Talawas vốn là người làm việc cho thiên chúa giáo, hay có những bài viết nói những cái không tốt về những đạo khác. Chuyện "đống tính" thì có thể xảy ra bất cứ nơi đâu. Giáo Hoàng hiện tại cũng đang bị chính tín đồ Thiên Chúa kiện tụng bởi những cha cố lạm dụng tình dục trẻ em, vẫn chưa giải quyết xong. 
Tôn giáo nào cũng còn những cái chưa tốt, bởi họ vẫn là người. nói xấu tôn giáo khác để chiêu dụ tín đồ về ta thì hành đó chứng minh cho sự yếu kém...của mình.
Thiết nghĩ, những bài viết không mấy hay ho như thế này thì Soi không nên đưa lên, chẳng học được gì về nghệ thuật, mà làm tổn hại đến tôn giáo ( dù là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Hồi Giáo, vv...) chúng ta cũng đều tôn trọng để mang lại bình an giữa cõi đời vốn đầy sự tranh đấu bởi tham vọng si mê.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả