Gẫm & Bình

Tối giản của Vương Tử Lâm:
Không thể gọi là tối giản. Khó mà gọi là tranh được.

  Khi chúng tôi bước vào phòng triển lãm của Viet Art Center, hầu như các anh tài đã tụ hội sẵn cả đấy rồi: Đào Châu Hải, Phan Cẩm Thượng, Lý Trực Sơn… và tất nhiên là Vương Tử Lâm với vai trò chủ nhà. Trong phòng, khoảng hơn 20 bức tranh “tối giản” […]

Ý kiến - Thảo luận

10:42 Friday,7.12.2012

Đăng bởi:  QuynhTUN

Những người được công chúng đặt niềm tin ở vai trò "dẫn dắt thị hiếu" như thầy Phan Cẩm Thượng cần phải có trách nhiệm, sự tử tế và trung thực trong những nhận định của mình!  
Tôi không tin thầy Thượng cũng bị bịt mắt xem Hoàng đế cởi truồng như thế. 

13:22 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  mythuatolang

Và bọn em cho rằng đây là loại nghệ thuật: NGHỆ THUẬT DƯ THỪA.

13:18 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  mythuatolang

Bọn em ở làng nên không hiểu lắm về cái thứ trìu tượng trìu tiếc này, nhưng thấy mấy bác đứng đầu giới phê bình mỹ thuật nói hay quá nên bọn em thấy càng hoang mang. Chẳng biết đâu mà lần!

7:32 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  duduc

Đây chỉ  là nạn nhân của sự ham  muốn khờ khạo. Tôi nghi ngờ tính chân thực của các lời khen ngợi, cảm giác nó không vì tác giả tí nào. bài của canvas là chân thành. Sao không ghi tên thật nhỉ?
 

17:59 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  côngchúng

Tôi chưa xem triển lãm (mai sẽ xem) nhưng đọc bài viết trên tôi thấy thú vị, có thể là tín hiệu lành cho hội hoạ của ta! Lành vì các bạn đã không giả vờ vuốt ve nhau, lành vì từ những phản biện này (có thể  chưa phải là tiêu biểu) sẽ khiến cho hoạ sỹ bớt dễ dãi khi "trình làng" những thành tựu lao động của mình. Và các..vạ sỹ cũng bớt đưa nbgười xem vào cái mê cung do chính họ huyễn hoặc vẽ nên để mê dụ người xem.

17:21 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Xin giới thiệu với cả nhà vài triển lãm như vậy nữa. Ở tất cả các hãng bán sơn tường sơn cửa người ta đều có những cuốn sách giới thiệu in ít nhất là 200 tác phẩm như vậy. Sơn Nippon là in đẹp nhất.

13:09 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  Bình tĩnh

@ Raumuong Noigian: bạn cứ lo bênh vực người này, chê bai người khác, mà không chịu đọc kỹ thông tin BTC đưa ra: "Trong buổi tọa đàm, hoạ sĩ Vương Tử Lâm sẽ trình bày những nhận thức cá nhân về các bậc thầy Cezanne, Mondrian và Mark Rothko, và diễn giải lý do ông lựa chọn hội họa tối giản trong sáng tác của mình."

12:09 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Tôi thấy ô VTL có nhận mình là tối giản tối riếc gì đâu mà người viết cứ vu cho là 'tối giản" để căn cứ vào đó rồi chê ghê va ra thế?
Còn mấy tay họa sĩ, điêu khắc ở VN cứ xưng xưng mình theo phe tối giản của các anh Đức, vậy mà xem ra cuộc sống thì rườm rà, cầu kỳ, có khi còn phách lối rất lằng nhằng. Vậy mà nhận mình là "tối giản" mới lạ. Có gọi là "tối nút" thì có lẽ đúng hơn.

10:34 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  Ớt

Tôi thấy bài viết của canvas quá hay và đúng, cái này gọi là "sáng kiến" chứ đâu phải "sáng tác" có cái gì để "giản" đâu mà gọi là "tối giản", kiểu buộc dây thừng vào toan thì anh Trương Tân làm từ những năm 90 rồi mà rất ấn tượng, vẽ kiểu như thế này triển lãm sau chắc hình tam giác bôi mầu và sau nữa sẽ là lục lăng bát giác v v... và đặt tên là xong. Xin những nhà bình luận viết bài đừng gắn vào đấy những ngôn từ mỹ miều không đáng có làm chúng em hoang mang lắm.

0:23 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  Trần Hoàng Ty

Mấy khối dưới đất không đẹp nhưng những bức tranh trên tường mà không buộc thừng cũng hay đấy chứ. Khi những khối đơn màu đặt thật là to trên tường trắng cũng có một tác dung thẩm mỹ đấy bạn ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả