Soi học

Ai mới là người Do Thái chính hiệu?

Tiếp theo bài 1 Nên hồi hương hay hoài hương? Israel thường được đồng nghĩa với Do Thái, nhưng không hẳn là vậy. Thứ nhất, số người Do tại nước ngoài (12 triệu) cao gấp hai số người Do tại Israel (là 6 triệu) và số người Do tại Mỹ cao bằng (hay cao hơn […]

Ý kiến - Thảo luận

19:55 Friday,26.11.2021

Đăng bởi:  Trần Ngọc Bich






Có một thực tế là Người Do Thái cũng chỉ là một sắc tộc tôn giáo cho nên bất cứ ai cũng có thể gia nhập dân tộc Do Thái hay kết nạp làm thành viên dân Do Thái . #nguoidothai @nguoidothai #nguoi-do-thai @nguoi-do-thai #nguoi_do_thai @nguoi_do_thai . Cho nên dân tộc Do Thái cũng hổng có gì đặc biệt hết ngoài bản sắc tín ngưỡng tâm linh truyền thống của cha ông tổ tiên họ .


Thực tế cá nhân người Do Thái thực hành đạo thì bị giới hạn vào trong các lề luật tôn giáo của đạo giáo Do Thái hay môn phái Do Thái Giáo . Trang Facebook Văn Hoá Do Thái nói khá rõ về điều này kèm theo nhiều tư liệu phim ảnh thiết thực : https://www.facebook.com/vanhoadothai .


Thêm vào đó Bạn có thể hiểu rõ về nhân dân Do Thái trong trang blog Võ Lâm Trung Đông Truyền Kỳ : https://volamtrungdong.wordpress.com Võ Lâm Truyền Kỳ Trung Đông .


Thêm thông tin kỳ thú là 90% người Mỹ gốc Do Thái Ashkenazi là dân Nhật Nhĩ Man và 80% dân nho thái trên toàn cầu cũng là người Nhật Nhĩ Man Do Thái Ashkenazi . Cho nên nước Hoa Kỳ Mỹ có nhiều người Do Thái sinh sống nhất hiện nay .




10:23 Saturday,12.6.2021

Đăng bởi:  Trinh

Bài viết hữu ích và dí dỏm quá ạ!

0:17 Sunday,2.2.2020

Đăng bởi:  SA

@ hung898
Cám ơn cmt của bạn và trước hết bạn có thể đọc bài viết ngay ở đây, để trả lời câu hỏi của bạn: "Có Do hay không Do"

19:49 Friday,31.1.2020

Đăng bởi:  hung898

bạn nói nước do thái không có thật, thếkhông thật thì đạo do thái từ đâu ra, không có đạo do thái thì làm sao người khazar theo đạo này?

16:37 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  một thằng Vệt bằng ba thằng Do

Lâu lâu đọc lại bài này (chưa có thời gian đọc cả loạt bài), thấy kiến thức trong bài vẫn mênh mông bể sở. Rồi đọc lại còm của chính mình, như đọc ai (khác). Mình đang ngu đi? Xin viết tiếp: Bí ẩn Do Thái với tôi xuất hiện rõ nét khi Liên Xô sụp đổ. Tơi lúc đó, 2 câu ở đâu cũng toàn người Do Thái кругом одни евреи, và, "tụi" Do Thái đã từ biệt, nhưng vẫn ở lại, евреи прощаются но не уходят- hai di sản thuộc văn hóa Liên Xô, xin phép gọi như vậy, đã bị lung lay.
Sau khi đọc đoạn "Người Do ở Khai Phong, Trung Quốc, khoảng 1900", đã quày quả đi vào site Nghiên cứu quốc tế để tìm lại bài, đại ý, gốc người Do Thái là ở... Trung quốc. Khi đọc bài này của diễn đàn NCQT(mục: chủ đề mới trên diễn đàn, một đề mục dành cho diện tạm trú KT 2, 3 chi đó của - xin lỗi -) tôi đã nghĩ ai viết bài này chắc để trần quấy thôi. Nay mơi thấy chắc mình quê. Nhưng lại không thể tìm thấy bài nguồn gốc tàu của Do Thái nữa, chỉ thấy một bài về bí ân Do Thái (lại bí ẩn). Chắc phải hỏi lại anh Hồng Hiệp lúc nào tiện.

15:26 Wednesday,24.8.2016

Đăng bởi:  Tân Văn

Bài viết quá hay!

21:52 Thursday,5.11.2015

Đăng bởi:  Tân

Em chưa đọc hết loạt bài về dân tộc này của tác giả nhưng có vài điểm em xin được nêu ra như thế này:
Trước hết dân tộc này thủa ban đầu có chung một tổ phụ với người Arab, người Palestin, Do thái hay Arab, Palestin đều coi Abraham là tổ phụ của dân tộc mình, thứ nữa những người theo đạo Kito, Do thái, Islam đều cũng nhận Abraham là tổ phụ nữa. Xét trên Kinh Thánh thì những người này đều chung một Cha.
Dân Do thái chỉ có các màu da khác nhau từ sau khi trở về từ Ai cập, họ là tập hợp nếu không muốn nói là ô hợp từ những thành phần Do thái và nô lệ Ai cập nhưng sau này được gọi chung là Do thái và không hề phân biệt nữa.
Từ một bộ tộc thành một dân tộc, từ bộ tộc hình thành nên tôn giáo. Người Do thái thế tục là những người mang trong mình cái cốt của cha mẹ thuộc Do thái nhưng lại không còn tin theo nó nữa. Cũng giống như người theo Kito giáo đều nghĩ mình là dân mới dân tuyển mới nhưng cũng có những người chẳng mấy mặn mà với hình ảnh này vì họ không thừa hưởng được tinh thần của cha mẹ!!!!
Do thái vẫn được gắn liền với truyền thống Dân tuyển- tuyển cá nhân từ nhiều chủng tộc thành một dân tộc mới cho Thiên chúa chứ không phải là tuyển một dân tộc từ nhiều dân tộc.
Quan điểm này chủ yếu là tư biện, kinh viện vì những gì nói trên đây chỉ được rút tỉa từ kinh thánh chứ không có yếu tố lịch sử hay khoa học.

14:02 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  SA

Cám ơn Cùng học tiếng Việt, mình không biết gốc của từ này trong tiếng Việt hay tiếng Hán.
Người Ả-rập phát âm là Ya-hút-đi (số đơn) và Ya-húd (số nhiều).
Mình dùng "Do" vì nghĩ đó là thông dụng? và ngắn gọn, không có ý thiếu tôn trọng hay miệt thị.

12:28 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  Cùng học tiếng Việt

Do Thái là phiên âm Hán Việt của chữ Hán 犹太, có lẽ do người Tàu mượn từ âm của người Ả-rập gọi là người Yhudai, vốn cùng gốc với đám danh từ của Tây gọi nào là Jews, Jude, Juif vân vân. Yhu- phiên thành Do, và -dai phiên thành Thái.

Chính ra nếu chê chú Sáng Ánh gọi tắt Do Thái thành Do thì phải đi chê luôn cả bọn nói tiếng Anh và Pháp toàn đi gọi là Jews với Juif, nuốt hết cả âm -dai/-de đằng sau của người ta đi hehe.

12:00 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  SA

Thành đạt của người Do nên đặt ra cả ngoài bối cảnh của gia đình trong 20 năm dậy dỗ gì đó mà đặt trong toàn cảnh của Âu châu trong nhiều thế kỷ.
Khi bắt đầu bước vào giai đoạn công nghiệp và kỹ nghệ hóa, Âu châu nằm trong chế độ phong kiến cổ điển, tức là quí tộc đất đai ngồi trên đầu nông dân. Thành phần thủ công, kỹ thuật, nghệ nhân, bác sĩ, giáo viên ở phố tức là tiểu tư sản trí thức thành thị đang được thành lập, 1 số lớn lại là người Do.
Họ không là nông dân vì họ ở nơi khác đến. Họ có tay nghề hay giáo dục là vì họ không có đất. Quí tộc Âu hoặc theo võ nghiệp (con cả) hay đi tu (con thứ) cầm kiếm và cai trị, lại khinh cả tiền (ngay cả đến giờ vẫn còn thế), để việc đồng xu cho người Do.
Thành công của người Do song hành với việc kỹ nghệ hóa Âu châu và phát triển của giai cấp tiểu tư sản thành thị (trường hợp người Do tại Nga có phần khác vì có 1 số ở nông thôn). Quí tộc không ai bán đất của tổ tiên cỡi ngựa cầm giáo để xây nhà máy cả. Người Do lại có liên hệ ngoài thị trấn, ngoài quốc gia, mối tiểu thương đồng giáo ở khắp nơi và có thể gọi vốn ngoài khu vực của 1 quận này, thành phố kia. Người Do không có máu buôn, cho vay tìm vốn thì tập trung vào nghề nghiệp và học vấn (giới cầm quyền Âu không chú trọng đến học vị, thi cử, bằng cấp, họ dành thời gian để nhảy đầm).
Chính vì vị trí (thấp) công thương trong xã hội phong kiến mà người Do thành công khi xã hội này chuyển sang kỹ nghệ và cách mạng tư sản. Đây là 1 quá trình nhiều thế kỷ từ thời kỳ Phục hưng, chẳng phải do gien di truyền gì hết.
Tại các nước Hồi giáo, nhiều nơi có truyền thống buôn bán, tiểu thương, thì người Do cũng như ai thôi, riêng trong lãnh vực tài chính họ được độc quyền vì Hồi giáo quy định chặt chẽ và cấm đoán cho vay nợ lãi.
Vậy nên người Do có nhiều bác sĩ, nghiên cứu, nhà khoa học, giáo sư và... ngân hàng, nhưng chẳng có ai làm vương làm tướng cả vì đây là vai trò của quí tộc địa phương. Truyền thống trọng tước khinh tài ($$$) ngay thế kỷ 21 vẫn còn vương vấn ở Âu, khi quen ai mà hỏi lương làm bao nhiêu bị coi là thiếu giáo dục trong khi ở Mỹ là nơi không có truyền thống phong kiến, khi tự giới thiệu ta có thể nói luôn tôi kiếm được bao nhiêu tiền.

2:18 Friday,18.9.2015

Đăng bởi:  SA

Người Do (hay Do thái, hay Do Thái không nên lẫn với người Thái, hay Thái lan, hay Thái Lan) được cộng đồng của họ và quốc gia Israel định nghĩa là có mẹ người Do (hay Do thái...)
Lãnh tụ Lybia Gadaffi theo định nghĩa này là người Do (hay...) và có nhiều thân nhân bên ngoại mang quốc tịch và định cư tại Israel.
Trước 1948 không có mâu thuẫn giữa những người đạo Do và đạo Hồi (hay Hồi giáo, hay Hồi Giáo). Phần tôi cũng có bà con phía vợ người Israel từ một ông tổ sang Palestine buôn bán và lập gia đình tại đó với một bà người Do. 1982, một sứ quân Israel (mang tên của cụ tổ) này khi xâm lăng Lebanon đã vào các trại tù binh để tìm thân nhân Ả rạp để tìm bà con và nhận họ hàng, nên chuyện đời trước mới được phát hiện.
Ông cố này mỗi cảng một phu nhân, chí ít có thêm là tại Italy, còn những cảng khác gia đình chưa được biết đến.

7:20 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  Sương

@Anh: Gọi người Việt Nam là người Việt thì có thiếu tôn trọng không? Mới nghe lần đầu có người gọi Do Thái là "Do" thì chỉ có nghĩa là bạn... mới nghe lần đầu, sao vội vã kết luận là "rất thiếu tôn trọng"?

0:24 Thursday,17.9.2015

Đăng bởi:  Anh

Lần đầu nghe gọi người Do Thái là "Do".Cách gọi ăn bớt thế nghe rất thiếu tôn trọng.

Theo tôi hiểu, một đứa trẻ lớn lên được coi là người Do Thái khi nó được nuôi dạy theo văn hóa và truyền thống Do Thái.

Một đứa trẻ được bố mẹ Do Thái nhận nuôi có thể trở thành người Do Thái? Điều này thì tôi không chắc lắm.

Một điều thú vị, giả thiết được chấp nhận rộng rãi nhất về trí thông minh Do Thái là do văn hóa và cách nuôi dạy chứ không phải do di truyền.

17:20 Wednesday,8.4.2015

Đăng bởi:  Lâm Thanh

Do Thái chỉ là 1/12 của Israel Do Thái(Juda) tức con trai của Israel, và nhà nước Do Thái (Judah) đã bị xóa sổ vĩnh viễn từ năm 70, năm 1948 là nhà nước Israel, còn người Palestine chính là anh em song sinh với Israel, muốn tìm hiểu các dân tộc này cần tra xem Kinh Thánh.

6:53 Thursday,12.3.2015

Đăng bởi:  nu huynh

3-11-15’
Quên đi lịch sử lẫn lộn, hãy xem thực tế ngày nay: Người Do = israel là tên mà Đức Chúa Trời (ĐCT) hiện ra nói với Jacob khi ông về quê ngoại xin cưới vợ, cưới cô Rachel (ông cậu, uncle, cài đặt gả cho cô chị Leal= xấu gái, Jacob không thương... sau đó mới đưa Rachel , đẹp gái và Jacob rất ai mộ... vô phòng đêm hôm sau) ĐCT nói ta đổi tên ngươi là Israel= 1 người chiến đấu với ĐCT và với chính mình... và ngươi sẽ chiến thắng cả 2 bên, có nghĩa Israel từ dòng Jacob family, là tuyên dân của ĐCT… Lần sau khi Jacob đã có nhiều con với Leal & Rachel, ông đem gia đình về thăm cha ruột thì gặp ĐCT hiện ra hỏi nữa: tên ngươi là gì, Jacob lại nói sai (nói là tên Jacob) ĐCT bèn nhắc lại rằng tên ngươi ta đã đổi là ISRAEL (tất cả trong GENESIS = sáng thế ký của Cựu ước…)
(A) Ngày nay người Do mạo nhận lấy tên ISRAEL, nhưng họ đa số không tin nhận Jesus Christ, họ không phải là người Israel mà họ chỉ là JEWs từ chữ jewels= thợ làm đồ nữ trang, tiệm cầm đổ cho vay cắt cổ, buôn bán tiền trên stock market rất tài giỏi do năng khiếu thông minh đặc biệt TRỜI cho thế thôi.
(B) Dân Isreal= tuyển dân đích thực và đúng nghĩa đen cũng như linh thiêng tôn giáo chính là mọi người theo ông Jesus Christ, thờ Tân + Cựu ƯỚC, đi nhà thờ ngày Chủ nhật= ngày của CHÚA… (Monday = 2nd day of week, Saturday= 7th day là ngày Do thái thờ Cựu ước, không tin thờ tân ước đi lể nhà thờ) trong đó có tin lành và thiên chúa giáo, & other minor denominations…. Họ có mặt khắp nơi và đang tích cực làm cho đạo của ông Jesus càng lớn mạnh ngày ngày..

8:11 Thursday,22.1.2015

Đăng bởi:  Lê Lâm

Anh nguyenminhquan gì đó đọc bài thật là dễ thương, làm tui hết hồn vô đọc lại bài này vì nhớ hồi nớ đọc thấy tác giả này công tâm, không binh mà cũng không bài Do Thái. Anh nguyenminhquan nên đọc cái đoạn ni:
"Vậy có dân tộc nào là dân tộc Do hay không? Trớ trêu là đầu thế kỉ 20 tại Âu châu, thành phần kỳ thị người Do (như Đức Quốc Xã) đã gắng sức chứng minh một cách “khoa học” là có hẳn, để mà phân biệt và tận diệt. Nó có đi đâu 2000 năm thì nó vẫn là dân tộc Do! Nó không theo đạo hay đã cải đạo Ki tô thì vẫn là người Do! Nó có ở đây 30 đời hay năm bảy thế kỉ thì nó vẫn không phải là người Đức, cho nó vào trại tập trung mà giết hết!"
Vậy là tác giả đang lên án đám bài Do Thái đấy chứ hỉ? Hay là anh đọc có dòng cuối "cho nó vào trại tập trung mà giết hết" nên nói bài này khủng bố?
Đọc gì mà như các ông trong hội đồng thẩm định trường tui đọc vậy cha: chỉ đọc được chữ mà nỏ đọc ra ý. Tội.

7:41 Thursday,22.1.2015

Đăng bởi:  nguyen minh quan

người viết bài này chính là một phần tử bài Do Thái. Truyền thống của người Do Thái dù đi đâu họ vẫn giữ được ngôn ngữ dân tộc ý chí và sự thông minh của họ thì cả thế giới đều phải khâm phục. Trí tuệ của họ thì không thể lân với các dân tộc khác được. Bài viết trên nghe như có mùi chủ nghĩa hồi giáo khủng bố

11:17 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  Một thằng Vệt bằng ba thằng Do

Tôi ở LX/Nga một thời. Tôi được hiểu qua sách báo và đối thoại: người Do Thái gốc là Ả Rập ở Trung cận đông, một tiếng gốc của họ là tiếng Hebrew, cảm giác là người Do Thái (gốc Ả Rập) lai với hầu hết người Nga (Ukraina), khi oán ai là ranh ma thì chửi: "Đồ Do thái". đồng thời các gia đình Do Thái được kính trọng vì sống mẫu mực, không rượu chè trác táng, có đầu óc làm kinh tế... LX vẫn bài Do Thái là chính (chắc là do Israel - Zionism) Tài sản cuối cùng của tôi về "Do Thái học": một nhóm Do thái thành đại gia kiểu giống ngắn ngày đã làm sụp đổ gia tài Liên Xô, qua sách:
The Oligarchs: Wealth And Power In The New Russia, của David Hoffman.
Điều quan trọng là những người Nga cũng gật gù với sách này. Đôi ba bạn Mỹ thêm: bên tớ Do Thái cũng phụ trách tất, gọi là bọn neocons...

9:25 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  GẤU MÒE VĨ ĐẠI

Vậy người da đỏ, con cháu người da đỏ muốn đòi lại đất tổ tiên thì nước Mỹ dân chủ có ủng hộ ko.
Chắc hẳn chủ quyền của họ rõ ràng và ko thể chối cãi ( hơn hẳn bằng chứng từ... truyền thuyết + kinh Thánh của Do Thái mà Mỹ ủng hộ rồi).

23:27 Saturday,9.11.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Vũ

Bài viết hay quá. Học được nhiều điều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả