Tin tức

Tin-ảnh: Suthep giơ nắm đấm bên tác phẩm của Feroci. Tobias Meyer thôi cầm búa.

                 

Ý kiến - Thảo luận

19:55 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  admin

@TNXP: Tặng bạn bài này đây, để trả lời câu hỏi của bạn: "Chuyện Thái Lan: được làm vua mà thua thì thành giặc!"

Thân mến,


 

18:03 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  SA

Nói rõ hơn là tại sao 2 bên Yingluck và Suthep gặp nhau phải là ở tại doanh trại của Tiểu Đoàn 1, Trung Đoàn 1 ngự lâm (thuộc Sư 1)? Vì đây là thế lực trọng tài ở Thái từ 1932 (Quân chủ trở thành Lập hiến tức là nhà vua bị lật đổ bởi Tứ hổ, Tứ kiệt quân đội gì đó Phraya).

Thời Thaksin, tại Sư 1 có đàn em tay trong của Thaksin là tướng "Đỏ" Seh Daeng. Hậu Thaksin, Seh Daeng bị giáng chức làm... huấn luyện viên thể dục aerobics của quân đội. Ô Seh Daeng bị làm nhục bèn tuyên bố, aerobics tôi chỉ biết "1-2-3 ta cùng ném lựu đạn", thế là ngày hôm sau lựu đạn rơi vào văn phòng của Tham mưu trưởng (vắng mặt). Seh Daeng chuyên đội nón đi rừng, trên vành nón cài chốt lựu đạn rất mô đen, năm 2010 bị ám sát khi Áo Đỏ phe của ông biểu tình ở Bangkok.

Nói chung, CA, Cảnh sát là phe Thaksin (ông này xuất thân CS), nhưng dĩ nhiên là phải cạch quân đội
 

17:14 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  SA

TNXP không cần an tâm mà kẻ cần an tâm là Yingluck :-)


Ở Thái, "quân đội là Cha của quốc gia" (câu này là của ĐT miền Nam Nguyễn Khánh), chẳng có toà án nào cả hay CA nào cả, không phải Thủ tướng bảo nên nhẹ tay với biểu tình đâu mà đấy là nói "xin nhẹ tay với tôi đấy" kẻo mấy hôm nữa thì sẽ được sang Dubai xum họp gia đình với anh cả Thaksin ngay.


Nói thế chứ giải pháp đảo chánh lần thứ 19 hay thứ 22 này cũng khó coi chút xíu nên chưa biết ra sao.


Ngắn gọn thì thực quyền không phải ở Abhisit hay Suthep, ngay cả hoàng gia, năm 50 tuớng Phibun bảo ông ngồi trong nhà, năm 60 tướng Sarit bảo giờ ông đi ra. Thấy sài được, sài tốt nên mải miết sài hoài, giờ nhà vua mới đâm ra có giá.Yingluck gặp đối lập ở tại trại của TĐ1, Sư 1 Bangkok. Cho đến giờ, trong lịch sử hiện đại của Thái, ai cầm Sư 1 là cầm Bangkok và quốc gia
 

11:44 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  admin

@TNXP:bạn yên tâm nhé, Soi đã nhờ một chuyên gia viết bài giải thích vấn đề này cho bạn.

11:17 Tuesday,3.12.2013

Đăng bởi:  TNXP

Oài, có pác nào lí giải cho chúng em biết vì sao đã có hai lịnh bắt giữ người của tòa án mà Su-chén và A-bị-thịt vẫn lơ thơ ngoài đường là làm sao?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả