Chính trị

ISIS giặc cờ đen (phần 1): Trên cái nền rối tinh của Hồi giáo

ISIS và gia tài Vào 2003, Hoa Kỳ đánh đổ Saddam Hussein và quân đội Iraq trong vòng một tháng, áp dụng chiến thuật được gọi là “Sốc và kinh hoàng”. 466.985 quân nhân Mỹ và chư hầu sử dụng 1.801 máy bay vào 41.104 phi vụ, ném 19.948 bom khôn và tên lửa điều […]

Ý kiến - Thảo luận

11:03 Wednesday,25.6.2014

Đăng bởi:  Snow Fox

Người Iraq 75% là dân Ba tư (Persian) nhé, nếu mà họ nghe mình gọi là Arab là họ không vui đâu.

15:21 Tuesday,24.6.2014

Đăng bởi:  SA

Cám ơn bạn Ivan Tung.ISIS hay ISIL là một thôi, tuỳ cách dịch của cơ quan truyền thông nước ngoài.Chữ "S" cuối trong ISIS là khi dịch từ "Sham" của nguyên tác Ả Rập thành "Syria".Chữ "L" cuối là khi dịch cũng từ Ả Rập "Sham" này thành "Levant"."Sham" trong tiếng Ả Rập chỉ 1/ khu vực ngày nay là Syria-Lebanon-Palestine-Jordan và quận Aleppo miền Nam Turkey  2/ thành phố Damascus nói riêng.
Từ "Greater Syria", hay Đại Syria, cũng được dùng để thay cho "Levant", để phân biệt với quốc gia "Syria" hiện nay.
Như vậy, từ "Levant" (và tên gọi tắt ISIL) chính xác hơn là ISIS nhưng truyền thông quốc tế lại hay dùng ISIS hơn, chẳng hiểu có phải vì "ISIS" nghe nó rít và ấn tượng hơn, ác hiểm hơn, trong khi ISIL nghe nó lại hiền lành sao ấy?
 

8:01 Tuesday,24.6.2014

Đăng bởi:  Ivan Tung

Hôm trước em cũng vừa đọc về ISIS xong, từ khi ISI (Islamic State of Iraq) chuyển thành ISIS (Islamic State of Iraq and Syria sau lại thành The Islamic State in Iraq and the Levant) thì tổng tài sản ước tính lên đến 2 tỷ USD, và đã thu hút đến 65% tay súng của Al-Qaeda, toàn những chiến binh thánh chiến cảm tử.
Mà Sáng Ánh cũng vui thật bom khôn với bom dại, thay cho bom thông minh. Nghe hài ghê :D 

3:17 Tuesday,24.6.2014

Đăng bởi:  SA

Bảng tương quan lực lượng:
- quân số Isis= 5.000 (hay là 10.000? với các vệ binh 'bạn'), "assets" hiện nay = 1,5-2 tỉ USD?
- quân đội Iraq= 250.000 người, quỹ quốc phòng= 18 tỉ
Theo TTM trưởng Hoa Kỳ, Mỹ đã mất 25 tỉ USD để trang bị và huấn luyên quân đội Iraq, chữ 'mất' ở đây dùng rất là...đắt :-)
Theo gương của các chiến sĩ da đỏ châu Mỹ với câu hô lâm trận "Hôm nay là một ngày lành để chết", phương châm của quân đội Iraq là "Hôm nay là một ngày đẹp trời để hy sinh cho phong trào Tân Bảo Thủ tại Hoa Kỳ"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả