Kiến trúc

Góp ý cho Art C, căn hộ 79m

  Vấn đề của phương án Art C: 1. Làm bếp quay mặt vào tường không thuận lợi cho giao tiếp2. Không gian bếp nhìn từ phía sau lại thường là bừa bộn, ít đẹp3. Chỗ ngồi ăn chưa thích4. Tủ lạnh để thò ra ngoài rất tốn diện tích và không đẹp Giải pháp: […]

Ý kiến - Thảo luận

7:44 Monday,4.8.2014

Đăng bởi:  bách

Sửa như cậu Tùng thì từ phòng khách chạy vòng quanh mới vào được phòng khách à. Giao thông như vậy vừa bất tiện cho chủ nhà vừa không tiện cho khách đến thăm.

Quan niệm phòng nào là phòng sinh hoạt chính, phòng khách hay phòng ăn? Căn hộ như vậy thì tất nhiên là chọn sinh hoạt ở phòng khách rồi, ở đó có ánh sáng và không khí.

Đây có phải là biệt thự có cửa hậu vào bếp đâu mà làm kiểu vậy.

20:32 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Tùng Dương
Trong hình minh họa tất cả bếp bao gồm bếp và bồn rửa đều đã ở đảo. Phần áp tường là phụ thêm. Trong mặt bằng căn hộ, chiều sâu tới 4500, hoàn toàn có thể thực hiện tủ tường tương tự như vậy. chiều rộng khu bếp 2000 là đủ, vì có thể làm việc từ phía bàn ăn nữa. Tóm lại, về kỹ thuật chẳng có gì là không khả thi, chẳng qua  các bạn và chủ nhà có thấy thích hay không thôi. Cũng là một giải pháp góp vui, còn thì tùy mọi người thích sao thì làm, như mình đã nói, có nhiều cách xử lý một không gian, không cần cố chấp làm gì.

18:51 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  Tùng Dương

Diện tích này nhỏ quá làm đảo  bếp làm sao mà được nhỉ? Trong hình minh họa là đã có bếp rồi đảo bếp là phần bổ sung kết hợp giống như bar, giữa bếp và đảo bếp có 1 không gian không phải là nhỏ, tiếp nối bàn đảo chắc chắn là không gian của phòng ăn, điều này chứng tỏ không gian bếp minh họa lớn hơn không gian bếp của căn hộ 79m2 rất nhiều. còn phương án Tùng đưa ra là đặt bếp ở giữa nhà khác xa phương án minh họa quá nhiều, cách đặt bếp ở giữa nhà chỉ có thể áp dụng trong các không gian rất lớn thể hiện sự sang trọng và hoành tráng trong các biệt thự cao cấp,còn không gian nhỏ như phòng của căn hộ 79m2 thì không thể nào thực hiện được.

Đảo bếp có thể làm trong  các phòng không rộng nhưng phải đủ diện tích, còn không đủ diện tích thì họa may có thánh mới bố trí được. Nếu vẫn cho rằng kiểu bếp giữa phòng này vẫn thực hiện được, Tùng có thể đưa vào 1 số kích thước minh họa để mọi người thấy được nó có hợp lý hay không. Với kinh nghiệm gần 10 năm làm nội thất bếp mình tin rằng nếu làm để chụp hình thì họa may có thể được còn làm để sử dụng thì chắc chắn là không thể làm cho hợp lý bằng phương án của bạn Art C.

Phương án của Art C tuy không có gì mới nhưng so với phương án của Tùng góp ý thì vẫn hợp lý hơn rất nhiều. Đem cách tổ chức của 1 không gian lớn áp dụng vào không gian nhỏ hòng tạo sự đổi mới nhưng rất tiếc nó lại là cái không thể thực hiện được.

17:22 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

mình đã từng làm những đảo bếp cho phòng không rộng, và thực tế thì nó có cảm giác gọn hơn là bếp thường cộng bàn ăn tách rời.
ảnh minh họa trong bài cũng là một căn phòng nhỏ, thậm chí nhỏ hơn không gian bếp ăn trong căn hộ 79m2 này. Bếp đảo để phòng rộng thì hoành tráng, phòng nhỏ thì tiện dụng. không nhất thiết phải phòng 100m2 đâu.

16:42 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  Tinh

căn phòng này chỉ có 3,7m ngang thôi làm sao mà làm đảo bếp được? em chẳng thấy thực tế tí nào. Mặc dầu là ý thích đi nữa thì cũng phải dựa vào thực tế, phi thực tế quá thì khó mà thực hiện được. Đấy là chưa kể khi chế biến thức ăn, chặt thịt, chặt cá...bắn hết lên tường nhà thì có mà vệ sinh cả ngày. So với phương án của Arc C thì không tiện lợi bằng, chiếm nhiều diện tích, chắn lối đi. Cái phòng bé tí tẹo đứng đâu mà chẳng giao tiếp được.

15:07 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  art c.

bếp đảo thì đẹp... Nhưng dt căn hộ nhỏ nên khoảng trống không có. Có nghĩa là trong trường hợp nầy mà dùng bếp đào giữa nhà thì căn phòng khi đứng đâu cũng có cảm giác chật chội.
Hơn nữa việc art c bố trí bếp áp tường và bàn ăn tách xa là cũng có mục đích : khi phòng khách có người mà lúc đó con trai cần đọc sách thì có thể dùng chiếc bàn ăn kê sát vách để làm bàn đọc sách tạm cho con trai -

14:21 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  admin

@ TNXP: Soi thay hình rồi đấy. Soi lấy nhầm từ đường link khác của Tùng :-)

13:54 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  candid

Em ở trong cái nhà 79 m2 cũng thích có đảo bếp lắm mà chịu. Muốn có đảo bếp chắc ít nhất phải trên 100 m2 :D

13:42 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Dưng mà nhìn kỹ thì minh họa của SOI cũng có thể coi như một phương án bố trí bếp ăn khác, tốt hơn bản của art C ban đầu. mình thì không thích bằng đảo bếp vì vị trí làm bếp vẫn dễ tạo cảm giác bừa và khi nấu quay mặt vào tường.

13:33 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

Đảo bếp có thể chỉ có bồn rửa (như của tnxp) hoặc bếp. nhưng trong trường hợp căn hộ này, mình muốn gộp cả 3 thứ: chậu rửa, bếp, bàn ăn vào một khối thì sẽ đủ chỗ mà gọn. một số ảnh cho đảo bếp kiểu này. 
http://furniture.trendzona.com/kitchen-design/kitchen-design-part-2.html
http://furniture.trendzona.com/kitchen-design/kitchen-island.html

13:28 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

tnxp
mình đang đi chơi, nên chỉ góp ý một chút, không có thời gian vẽ mặt bằng và phối cảnh. nhưng mà ảnh minh họa thì đúng là SOI post nhầm. Mình gửi SOI 2 ảnh khác cơ mà.

10:51 Friday,9.8.2013

Đăng bởi:  TNXP

Minh họa trớt quớt rồi bác Tùng ơi, bác vẽ cái đảo bếp mờ... Đảo bếp là cái này nè
Dưng mà đảo bếp phải có không gian rộng mới đẹp, hẹp như cái nhà này bí lối vào lắm à.
 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả