Kiến trúc

Nhà tiết kiệm 10m, cho sinh viên

 Căn nhà bé tí tẹo này chỉ có 10 mét vuông, là sản phẩm của một nhóm các nhà thiết kế Thụy Điển thuốc văn phòng kiến trúc Tengbom. Loại nhà này dành cho các sinh viên cao đẳng ít tiền mà ngăn nắp. Trong nhà rất tiện nghi và tiên lợi, lại hết sức […]

Ý kiến - Thảo luận

18:40 Friday,26.9.2014

Đăng bởi:  DinhTrung

nhà gỗ thế này mưa xuống chắc ẩm lắm nhỉ?

16:19 Friday,26.9.2014

Đăng bởi:  Nga Võ

Nhà rất dễ thương, may mà em kéo xuống thấy hình cái toa let chứ mà nhà nhỏ thế này mà tren lầu chỉ có thể trên bếp ăn và phòng ăn, thế thì kinh lắm.
Em chỉ thấy mặt hậu ko được mềm mại lắm thôi. hihi

6:12 Thursday,17.10.2013

Đăng bởi:  admin

@ Anonymous: Soi đã đưa thêm hình vào bài rồi. Cảm ơn bạn nhiều.

21:23 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  anonymous

Toilet ở tầng 1http://www.tengbom.se/en-US/projects/207/smart-student-units

20:34 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

bạn Thêm
nếu tôi trực tiếp thấy một cộng đồng ở các nước tiên tiến dùng chung WC thì có thể bảo có. Nếu tôi thấy nhiều cộng đồng dùng chung WC thì có thể bảo là nhiều. Bạn có thể tin tôi hay không tùy bạn, nhưng về logic, câu nói của tôi không thể chứng minh là sai.
Còn nếu bạn bảo thực tế chưa có cộng đồng sinh thái ở nước tiên tiến nào dùng chung WC là một câu nói thiếu tư duy logic ngay từ đầu, bạn hiểu không. 

18:10 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  Thêm

Nhà này có wc đấy các bác, do góc ảnh chụp nên không thấy thôi, toilet ở sau nhà trên tầng chứ không phải ở tầng trệt đâu các bác. Mà không hiểu bác Tùng đã tiếp thu những thông tin ở đâu mà bảo là ở các nước tiên tiến thì đi wc chung vậy(?) thiệt là hết sức tầm bậy, việc wc chung ở 1 số cộng đồng sinh thái chỉ là mô hình, người thiết kế đưa ra ý tưởng như thế, còn thực tế thì hiện nay chưa có cộng đồng sinh thái ở nước tiên tiến nào đi chung wc như bác Tùng bảo. Vì mô hình đi wc chung từ thời xã hội chủ nghĩa đã lạc hậu lâu rồi. Còn nói về sinh thái thì mô hình cầu tõm ở Việt Nam là rất đáng học hỏi.

8:30 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hì, anh Tùng nói câu chuyện toillet làm em lại nhớ đến hồi ký "Chiều chiều" của cụ Tô Hoài nói về cái vụ sinh hoạt bất đắc dĩ của các cụ nhà mình ngày xưa. Ký ức kinh hoàng từ đó cũng một phần nảy sinh cái tâm lý "không thể sống nổi nếu thiếu cái toillet cạnh giường" như anh nói. Ngoài ra, các tiện ích chung có thể sử dụng được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức công cộng, cái này ở Việt Nam là bại liền.
 
 

7:40 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

nghiêm toàn nói đúng, nhà này giống những xe lưu trú của tây, thích hợp khi được kéo từ chỗ này sang chỗ khác. Nếu để độc lập thế này, tuy tưởng rẻ mà không phải rẻ, vì sẽ rất tốn diện tích đất. Tuy nhiên cũng có thể coi như modul của nhà tập thể, ký túc xá.
Về vấn đề toillet, mình thấy Việt nam thay đổi hơi cực đoan. Từ một đất nước không bao giờ để toillet trong nhà (có thể không có toillet, toillet ở khu phụ bên ngoài, cầu tõm, hay toillet tập thể) bây giờ lại cho rằng nếu toillet không ở ngay sát giường thì không thể sống nổi. Trong khi đó ở các nước tiên tiến hiện nay, ngoài ký túc xá sinh viên, youth hostel, camping thì ở rất nhiều cộng đồng dân cư sinh thái một cách có ý thức, người ta vẫn dùng chung toillet mà chẳng có gì là tự kỷ về điều đó cả.

21:48 Tuesday,15.10.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Xinh xắn quá, tuy vậy, trông cấu trúc có vẻ hợp với việc đặt chúng lên những cái bánh xe hơn là ở một vị trí cố định.
 
Trên tất cả, không có nhà wc dù ở mức tối giản thì nghe chừng cũng khó xài :D.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả