Chính trị

Thái Lan: đỏ và vàng, da phấn với mặt hoa

“Nếu không có quân đội, bọn công an của chúng nó đã bắn vào người biểu tình rồi!” Anh tài bực tức đập mạnh vào tay lái, làm chiếc xe đang như bay trên đường cao tốc Bangkok-Pattaya chao đi một nháy mắt. Cũng may là con đường này rất vắng, tuy nhiên tôi vẫn […]

Ý kiến - Thảo luận

21:02 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi:  ABC

Thank Soi. Giờ mới phát hiện ra nút xem tất cả ý kiến, đã xem được rồi.

20:33 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi:  admin

ABC đọc trên máy tính? máy tính bảng? điện thoại? Vậy là các cmt ở cuối bài không hiện lên hả bạn, kể cả khi ấn vào nút "Xem tất cả Ý kiến-Thảo luận"?

Cho bọn mình biết nhé để báo với kỹ thuật. Cảm ơn ABC nhiều.

20:05 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi:  ABC

Mình đề nghị Soi nên xem xét thiết kế sao cho hiện được tất cả các comment ở dưới bài. Mình đọc lại các bài cũ của Soi mà nhiều khi còn thích đọc comment hơn cả bài viết nữa.

20:02 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi:  admin

@ ABC: sai ở chỗ người mà bà Yingluck gặp không phải là hoàng hậu mà là con gái nhà vua.

18:45 Sunday,6.3.2016

Đăng bởi:  ABC

Ảnh nàng Yingluck sai chỗ nào vậy Soi?

22:02 Thursday,17.4.2014

Đăng bởi:  omoi

Nhìn cảnh Thạc sỉn và Ying lúc "vấn an" người hoàng gia mà không nhịn được cười. Văn hóa của bọn Cam-Thái quả thực rất bựa, bảo sao cha ông ta và người phương Đông luôn coi bọn này là man mọi.

23:25 Thursday,20.2.2014

Đăng bởi:  admin

@ Người qua đường: cảm ơn bạn rất nhiều. Soi có bổ sung trong chú thích ảnh rồi :-)


23:15 Thursday,20.2.2014

Đăng bởi:  người qua đường

Trong bài thì ảnh Yingluk gặp hoàng hậu là không đúng, người đấy là con gái của nhà vua http://news.xin.msn.com/en/silverlight-gallery.aspx?cp-documentid=5639896&page=2

3:47 Sunday,9.2.2014

Đăng bởi:  SA

Sau chiến sĩ Syria dùng sắc át đạn bom thì đến phóng viên Nhật Bản đẹp trai át biểu tình tại Thái, hình chàng tại lên kết dưới đây
http://www.bangkokpost.com/news/local/393010/handsome-japanese-reporter-overshadows-thai-politics
Vấn đề lớn nhất với CP Yingluck trong những ngày tới tuy nhiên ko phải là người đẹp và cũng ko phải là người mặt Suthép (lãnh tụ đối lập) mà là giải quyết món nợ 3,2 tỉ USD cho nông dân sản xuất gạoCP này đã mua bằng phiếu 18 triệu tấn gạo cao hơn giá thị trường 40% và tồn kho để giúp vui cho nông dân như thế được mùa nhưng hiện giờ đang lúng túng vì không thanh toán được mà nông dân cũng như mọi người thôi, ngày nào cũng phải ăn, đợi lâu ắt...đói.
Thành phần này là thành phần cốt cán ủng hộ CP và đang doạ lên thủ đô đòi tiền. Ô Suthep nhân nghĩa đã quyên được 300.000 USD để giúp họ,chẳng hiểu là bao nhiêu từ gia đình bia bọt Singha.

19:27 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  cu li lều báo

Câu của bà Hậu hơi bị chát: "Cả đời tôi đã chiến đấu chống Cộng sản nhưng tôi không chống lại được thời kỳ mãn kinh”, 
Nghĩ mãi rồi thấy, có phải nó tương đương với câu: không ai nắm tay được từ sáng đến tối. Triết lý vãi.

13:16 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  cu li lều báo

Họ luộm thuộm thế mà Việt Nam vẫn đi sau hàng chục năm (xem ở đâu đó nói 88 năm, ù cả tai).
Bài bác Sáng Ánh với nhìu điểm nhấn làm bố cháu vỡ òa về năng lực thu nhận thông tin, mặc dù cũng bị phê là khi viết bài cho báo cung nhiều thông tin quá, làm BTV cũng ựa mì, chưa nói đến người đọc. Em đây so với bác chỉ là hạng ruồi.
Câu của bà Hậu hơi bị chát: "Cả đời tôi đã chiến đấu chống Cộng sản nhưng tôi không chống lại được thời kỳ mãn kinh”, vỡ cả đầu, triết học vừa nhớn vừa khẳm (sâu) đây, nói thật.
Cuối cùng, đang có một xứ Thái nữa ở quê ông già đỡ đầu tôi (Kiev). Thấy TV Nga bảo ông thù tướng Azarov bị mất chức dùng máy bay riêng bay sang với con trai ở một nước phương Tây giàu hụ. Để lại các mugic áo vàng - đỏ - da cam hay đen đánh nhau mất mạng vì các nền cọng huề (từ sau khi làm đổ tượng Lenin, không còn cộng sản nữa để đánh cả đời).
 

11:20 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  SA

Cập nhật Thái Lan
Trong bài tôi viết, Bà Yingluck dùng 3 tỉ (130 tỉ Baht, 3,2 tỉ USD) để giữ giá gạo cho nông dân.
Quả là như thế, CP Yingluck mua gạo với giá cao hơn giá thị trường và trả bằng giấy nợ của nhà nước. Nhưng từ ba tháng nay Ngân hàng Nông nghiệp vẫn khất cái nợ này và nông dân cầm giấy đến giờ chưa được thanh toán. Sau khi giải tán Quốc hội thì CP lâm thời lại gặp thêm một khó khăn khác về mặt kỹ thuật. CP Lâm thời không có quyền lấy tiền ra tiêu bậy và để nợ lại cho CP mới sẽ được bầu lên.
Hôm nay, lại được biết là Trung quốc sẽ tạm hoãn hợp đồng mua gạo của Thái, khiến có nghi ngờ đây là hợp đồng giả, nói cho vui miệng và vui lòng nông dân chứ thật ra chẳng có ai mua cả.
Trong những ngày tới, nông dân sẽ cầm giấy nợ lên tận thủ đô đòi và có bán ủng Burberry đi thì bà Yingluck cũng không có tiền để trả. Một giải pháp là biến giấy nợ này thành sổ đỏ, để chủ nợ có thể thế chấp và vay tiền ngân hang, sau đó nhà nước sẽ hoàn lại cả vốn lẫn lời?

3:21 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  SA

Nói rõ hơn về màu đỏ ở Thái, thời đại Narai (TK 17), Thái có đế kỳ, tướng kỳ mà ko có quốc kỳ, khi tàu Pháp đến Ayuthaya quan hệ ngoại giao, phía Thái tìm thấy chỉ có 1 tấm vải đỏ lớn bèn kéo lên và từ đó trở thành quốc kỳ, sau thêm vào chakra (vũ khí của thần vishnu) và bạch tượng. Cờ hiện nay là từ 1917, nhưng đến giờ hải quân Thái vẫn dùng cờ có thêm 1 vòng đỏ và voi trắng. Phe 'đỏ' chọn màu này là hướng về thời kỳ huy hoàng Ayuthaya.Narai rất sính ngoại và cởi mở, dùng cố vấn, thượng thư người Ba Tư và Pháp, quốc khanh là 1 anh Hy Lạp nắm hết quyền (khiến triều biến sau này). Qua thời đại Chakri cũng thế, hiện giờ 1 họ thế lực và giàu có (họ Bunnag) ở Bangkok vẫn là gốc Ba Tư.Vừa rồi (12-2013) 1 anh Palawi Bunnag (Palawi là tên Ba Tư, Pahlavi) phát biểu là giáo dục quần chúng phải bắt đầu từ "cô sen và anh tài ở trong nhà" (trước khi cho họ quyền đầu phiếu). Nhưng cô sen và anh tài thiếu giáo dục nên không đồng ý, vẫn bỏ phiếu cho nhà Shinawatra!Aha, lỗi ở tại ta, bắt nó bưng nước đánh xe mà không lo giải thích cho nó Friedrich Hayek cho nên mới đến nỗi này!
 
 

0:32 Wednesday,5.2.2014

Đăng bởi:  SA

@Hoàng Nguyên
Bạn sang Cali tôi sẽ đãi đặc sản Đông Bắc tại nhà hàng Cộng Hoà này, nếu gặp ở Thái sẽ đãi bạn bia Singha ở vườn bia nào hoàng gia. Cô Chitpas, 28t và thừa kế CT bia rượu này (Boon) mới tuyên bố là nông dân ko hiểu được dân chủ khiến có phong trào (áo đỏ) tảy chay Boon (bia Leo, nước ngọt, whisky Mekhong...)  tại Thái, đưa ảnh dùng Singha để rửa chân lên FB.
@ Nghiêm ToànNg Thái gặp ai cũng vái, giờ vái 1 tay thôi vì tay kia còn cầm di động, còn quỳ thì tôi từng bị (vì ngồi ghế thấp salon) dâng nước kiểu này khiến định bò xuống đất mà nhận thức uống, nói láo chết liền, nhưng thấy các bạn Thái cùng ngồi tỉnh bơ cho nên chỉ dám vái lại anh phục vụ.
@Sương
Phong tướng cho chó là nguồn từ đại sứ Mỹ nhé, tiết lộ bởi Wikileaks, còn nhiều chuyện khác nữa ly kỳ, nói ra thì mang tội khi quân ;-P30 năm trước, ở Washington, có cô bạn công tác tại đại sứ quán Thái. Cô này nhan sắc, 1 hôm đến rủ vợ chồng tôi đi dã ngoại. Hỏi thế nghỉ phép à, cô bảo tuần này thái tử sang thăm Mỹ, cô lấy phép vì chàng đến phải chào đón nó rất phiền!
 
 

23:27 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  thuốc lào

Xem tin tức ko gì khó chịu bằng tin biểu tình ở Thái!!! Cứ lằng nhà lằng nhằng năm này qua năm khác phe này thắng rồi phe kia thắng...mà có thay đổi được gì!!! Thể chế vẫn thế dân tình vẫn thế các nhóm lợi ích vẫn thế, chẳng thằng nào chịu chết hẳn cũng chẳng thằng nào thắng hoàn toàn, cứ ngoi ngóp vài tháng vài năm rồi lại bị đá đít, thằng khác lên cũng i sì phooc!!! Mệt! Nhưng bài của bác Sáng Ánh khá sáng sủa hấp dẫn :D

17:31 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  Hoàng Nguyên

Câu đố tấm ảnh nhà hàng Thái ở cuối bài, sự trái khoáy nằm ở chỗ Thái Lan đang là nước quân chủ, không phải cộng hòa nên không có chức vụ Tổng thống, trong khi tên của nó là Tổng thống Thái! Có lẽ chủ nhà hàng này là một người ủng hộ nền cộng hòa. Tuy nhiên có cái trái khoáy thứ hai là cái tên mang hơi hướng "Cộng hòa" đó lại tuyền một màu vàng rực, màu của Hoàng gia và Nhà vua! Ông chủ nhà hàng muốn dung hòa hai thái cực chăng?
Nếu đúng, Soi thưởng giề nhỉ?

17:04 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

@Cadid: Không chỉ người Thái lan, cá nhân mình thấy xã hội sắc tộc người Thái tại Việt Nam có tính phân hóa đẳng cấp rất rõ rệt, có những dòng họ, dòng tộc có thể phần nào đó giống như quý tộc (cho dù đến nay thì Kinh hóa và mai một quá nhiều, cộng thêm phần lớn tầng lớp elite Thái Việt Nam thì di cư sang Thái Lan và....Pháp :), điều này khác biệt lớn với các dân tộc khác. Kéo theo nó là những nghi lễ văn hóa mà phải nói một cách hết sức thẳng thắn là cao hơn người Kinh nhiều bậc - vốn nổi bật ở sự xuề xòa đại khái.
 
Theo đó thì sự sùng kính đức vua ngay cả khi không còn dưới sự trị vì cũng phần nào lý giải được.

15:43 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  candid

Tiếp xúc với một số dân Thái và dân việt kiều ở Tỉnh sát biên giới Thái_ lào thấy họ rất ca ngợi quốc vương Thái. Dân việt kiều thái về VN từ những năm 54 sống ở Hoà Bình mấy chục năm sau còn treo ảnh vua Thái trong nhà.
Người dân tộc Thái ở Mai Châu bảo là ngôn ngữ của họ hiện nay giống tiếng Thái mấy chục phần trăm nên ngày truớc có bà công chúa qua nói chuyện không cần phiên dịch.

13:57 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Thật tội nghiệp cho người đẹp Burberry, tự nhiên bị ông anh giao trọng trách gánh san hà. Mà không cố không được, thắng làm vua thua làm giặc, xinh gái (Yingluck) hay đẹp giai (Ahbisit) mà thua thì cũng bị dậm xuống bùn, nào có chút thương hoa tiếc ngọc.
 
Mà cũng đáng chê cho cái sự kém sáng tạo của người Thái, bởi nghe đâu có nơi, người ta dập tắt được cả một cuộc cách mạng mà chỉ cần có cái máy cắt đá :)))).

9:42 Tuesday,4.2.2014

Đăng bởi:  Sương

Thấy có bài của Sáng Ánh là phải đọc ngay :-) Trong bài có chi tiết phong tướng cho con chó trong nhà, tò mò thật...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả