Bàn luận

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Dưới đây là nguyên văn Thông báo số 1 về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ 2011 của Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh-Triển lãm (Cục trưởng Vi Kiến Thành ký) kèm theo một số băn khoăn (tô màu tím) hoặc của riêng tôi hoặc của một số người dự cuộc họp báo kiêm phát động […]

Ý kiến - Thảo luận

2:01 Sunday,14.8.2011

Đăng bởi:  pham thi lua

Không thích thì thôi, thật đấy, băn khoăn làm gì... Bản thân những người làm nghệ thuật đương đại cũng không biết mình đang làm trò gì thì tại sao phải đòi hỏi ban giám khảo hiểu hay không. dung cho vo lam gi, mình tự làm mình mệt mỏi thôi. (Pham Thi Lua ơi, Soi gõ dấu hộ bạn nhưng có một câu không hiểu nên để nguyên, bạn giải thích giùm. Lần sau cố gắng gõ dấu tiếng Việt hộ Soi nha).

12:40 Tuesday,12.7.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN

Nói thật cuộc này chưa chắc tớ đã tham gia, bởi tớ đang làm việc về đề tài hot! Mà các sếp thì không thích đụng chạm, mà chỉ ru ngủ nghệ sĩ, ru ngủ dân chúng.

0:16 Saturday,9.7.2011

Đăng bởi:  Vua

Còn một băn khoăn lớn nữa mà Soi chưa đăng lên đó là "Hệ thống ban giám khảo" có hiểu gì về nghệ thuật Đương đại không mà chấm giải nghệ thuật đương đại.

20:50 Thursday,7.7.2011

Đăng bởi:  Bùi Quang Thắng

Xem ra cái này là "bình mới rượu cũ" rồi!

12:25 Thursday,7.7.2011

Đăng bởi:  Minh

Người mặc áo đỏ là họa sĩ Công, người mặc áo nâu ngồi ngoài cùng mới là Nguyễn Xuân Hoàng của OM-studio Soi àh :)

7:11 Monday,4.7.2011

Đăng bởi:  admin

Hồng Sơn ơi, Soi bổ sung rồi, anh vào xem giúp đã đúng chưa nhé. Cảm ơn Hồng Sơn nhiều.

9:05 Sunday,3.7.2011

Đăng bởi:  Triệu Long

Bạn Em-co-y-kien xem lại trước khi hỏi nhé! "Bình minh trên nông trang" mới là của Nguyễn Đức Nùng. Bạn BÚP BÊ MÊ CANVAS cũng đưa thông tin chưa đúng: Lương Văn Trung chứ không phải Lương Xuân Trung, Bùi Văn Kiên tốt nghiệp năm ngoái chứ không phải năm nay đâu QUACHBAC nhé!

10:58 Saturday,2.7.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ố, em tưởng bức "Bình minh trên công trường" là của cố họa sĩ sơn mài Nguyễn Đức Nùng cơ mờ? Lạ hè?

22:03 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  Dương Zơi

Tôi thích tiêu đề bài viết. Có điều thay số 9 bằng số 90 thì vẫn hợp tình và hợp lý. Quả là sự kiện nghệ thuật trẻ ở VN sản sinh ra nhiều thứ hay.

14:53 Friday,1.7.2011

Đăng bởi:  Búp bê mê canvas

Còn bạn ngồi giữa mặc áo kẻ ngang là Lương Xuân Trung - Họa sĩ nổi tiếng với bức " Bình minh trên công trường"

23:41 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  quachbac

Người mặc áo xanh cạnh anh Hoàng là Kiên vespa chuyên vẽ tả thực những góc vườn của nông thôn miền Bắc, vừa tốt nghiệp khoa Sư phạm năm vừa rồi (ĐH Mỹ thuật VN), ngồi bên cạnh Kiên là anh Công học sư phạm 08 (ĐH Mỹ thuật VN)

21:56 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  HOA SÚNG

Trông vào công việc tổ chức sẽ diễn ra là biết ngay chất lượng triển lãm sẽ thế nào. Đây sẽ là một triển lãm kiểu mỹ thuật toàn quốc thu nhỏ và dành cho lưa tuổi dưới 35. Với cách nghĩ, cách làm và nhân sự tổ chức như thế thì khó đây. Giải ngân bằng nghệ thuật cũng rất cần có tính nghệ thuật.
Bạn Hoàng Duy Vàng mà trở thành có vị trí nhất định trong việc tổ chức festival này thì... hi hi. Hay phải biết.

14:19 Thursday,30.6.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Băn khoăn lớn nhất của GƠ tôi là trông vào thành phần ban tổ chức thì không thấy có gương mặt nào tạm cho là hiểu sâu và đã có những hoạt động mĩ thuật đa phương tiện thành công. Festival cho ngần ấy loại hình có ôm đồm quá không khi mà điều kiện đầu tiên để thực hiện nó là địa điểm thì đã không hứa hẹn gì nhiều? Sân vận động Mĩ Đình cũng không phù hợp vì qui định rất ngặt nghèo của việc bảo vệ. Mình thấy nên làm ở bãi giữa Sông Hồng vào mùa nước cạn mới đủ diện tích cho rất nhiều loại hình như thế.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả