Đi & Ở

7 ngày ở Bắc Triều Tiên

 (SOI: Nhân có tranh luận nho nhỏ quanh vấn đề Bắc Triều Tiên, Soi tìm lại trên mạng một bài ngày xưa Soi rất thích, của Phạm Tuấn Anh (tức Gấu). Bài này Soi nhớ ngày xưa tên là “Trái đất này là của chúng mình”. Giờ in trên các mạng thì lại thành các […]

Ý kiến - Thảo luận

9:54 Wednesday,30.11.2016

Đăng bởi:  kinhdich

Triều đại Kim, đuợc tồn tại bởi học thuyết Tần thủy Hoàng và Hítle. Triều Tiên một đất nước đi ngoài qũy đạo nhân loại. ở nơi đó mỗi một người dân được đeo một chiếc vòng kim cô của chính sách ngu dân của thể chế hiếu sát và hà khắc . Một đất nước toàn dân phải cúi đầu dạp mình tung hô lãnh tụ muôn năm vạn tuế. Một đất nước thấy ở đâu cũng có kẻ thù, một đất nước tối ngày lo sản xuất vũ khí giết người hàng loạt để " làm tiền " thế giới. Thật sự người dân có cam chịu như vậy không? Không ai có quyền can thiệp vào nội bộ nước khác khi người dân nước đó thấy hài lòng với nền chính trị của nước đó. Nhưng với người dân Triều tiên thì sao? Tôi dám khẳng định rằng, nếu chế độ quái đản ở Triều tiên cáo chung thì người người nhà nhà đốt pháo ăn mừng thoát được cảnh đời nô dịch. Trung hoa và Triều Tiên hai con sói này làm bạn với nhau đuợc lâu không? Khi đói rồi sẽ cắn nhau.

4:05 Saturday,6.8.2016

Đăng bởi:  lan

triều tiên có tầu điện ngầm là do được liên xô xây dựng và quy hoạch lại toàn bộ sau khi cả đất nước về thời đồ đá sau chiến tranh triều tiên, đấy là lý do tại sao triều tiên có tầu điện ngầm trong khi còn chết đói

13:02 Tuesday,7.1.2014

Đăng bởi:  Ngơ Ngơ

bạn 'dong dao' có muốn quay về sống ở Việt Nam thời kỳ bao cấp ko ? Đọc các bài về Bắc Triều Tiên ít nhiều thương người dân quá, giống như Việt Nam thời bao cấp, khổ ! Hy vọng chính quyền sẽ sớm thay đổi để người dân có cuộc sống dễ thở hơn. Đúng chính trị là thối nát !

10:26 Tuesday,7.1.2014

Đăng bởi:  dong dao

Triều Tiên không chỉ có tàu điện ngầm mà còn có rất nhiều thứ khác nữa. Câu hỏi: nếu được đổi, bạn có muốn làm người Triều Tiên bây giờ không? Bạn trả lời đi

8:09 Friday,25.1.2013

Đăng bởi:  Tam Pham

Tuy nghèo nhưng Triều Tiên cũng là một nước có tàu điện ngầm cách đây hơn 60 năm rồi. Quý vị vào VNExpress  hoặc vào google cho 2 chữ Bình Nhưỡng thôi là chúng ta có nhiều bài để tham khảo. Dù sao cũng cảm ơn các bạn Soi. 

22:15 Thursday,27.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Anh Tùng,
Tiểu thư khuê các thì phải giữ vững chính kiến như giữ cái ngàn vàng, nên tôi vẫn bảo lưu ý kiến là không nên để một chế độ điên khùng như Tiều Tiên phát triển tên lửa với vũ khí "hột nhơn".
Sẽ kiếm thêm sách Chomsky như anh nói để đọc.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả