Nghệ sĩ Việt Nam

Từ “Mơ Sương” của Lê Thúy tới tự vẽ cho mình một tấm khăn 12. 04. 16 - 8:59 am

Thông tin từ BTC

“MƠ SƯƠNG” – KỸ THUẬT VẼ LỤA VÀ ỨNG DỤNG

Người trình bày: nữ hoạ sỹ Lê Thúy
Địa điểm: Module 7 Studio – 83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Thời gian: 15h00 thứ Bảy ngày 16. 4. 2106

.

Khi nhắc đến lụa, người ta nghĩ ngay đến Phương Đông, bởi chất liệu và cũng có lẽ là từ tà áo thướt tha của người phụ nữ Việt.

Không riêng gì Việt Nam mà nghề trồng dâu nuôi tằm đã có từ rất lâu đời ở các nước Trung Quốc, Nhật Bản,… nhưng đang mai một dần vì không tìm được vị thế trong xã hội cạnh tranh hiện đại. Tuy nhiên tranh lụa luôn có một vị thế đặc biệt khi được các họa sỹ tạo hình phương Đông lựa chọn để thể hiện nét tài hoa của mình, trong số đó có họa sỹ trường Mỹ thuật Đông Dương Nguyễn Phan Chánh, người được xem là đặt nền mỏng cho tranh lụa Việt Nam hiện đại, với lối vẽ đậm chất tạo hình phương Tây thấm nhuần tinh thần phương Đông để lại dấu ấn tinh tế uyển chuyển trong từng tác phẩm.

 

“Where is the place of peace V”, 65 x 170, 2016, tranh lụa

Tranh lụa đẹp nhẹ nhàng nhưng luôn để lại cảm xúc sâu lắng, không khác gì thời tiết mùa xuân với những cơn mưa nhẹ. Chính từ cảm hứng mùa xuân đó mà buổi giới thiêu kỹ thuật vẽ lụa và ứng dụng tới đây của hoạ sỹ Lê Thúy sẽ mở màn cho chuỗi hoạt động trong chương trình “Cùng bạn nhìn lại vẻ đẹp” của Module 7 Studio. Qua các buổi học từ cơ bản đến nâng cao, bạn sẽ có thể tự vẽ cho mình một tấm khăn quàng hoặc một chao đèn bằng lụa xinh xắn.

“The order 25”, 45 x 90, 2016, tranh lụa

Về nữ họa sỹ trẻ Lê Thúy

Lê Thúy đã chọn nghệ thuật vẽ tranh lụa như là phương tiện để thể hiện cách chị nhìn thế giới: “Tôi luôn có cảm giác hoài nghi về cuộc sống. Điều tôi đang thấy ở trước mắt có lẽ chỉ là bề nổi, cái tươi đẹp mà tôi đang cảm nhận phải chăng không thực sự là chính nó”. Buổi giới thiệu về kỹ thuật vẽ tranh lụa tới đây cùng một số tác phẩm đang trong quá trình hoàn thiện của chị sẽ mở ra cùng người xem vẻ đẹp mong manh của các nét vẽ trên lụa và đem nghệ thuật này đến gần đời sống hàng ngày qua việc tổ chức giới thiệu và các lớp học tranh lụa ứng dụng.

“Where is the place of peace IV”, 80 x 110, 2016, tranh lụa

 

“Where is the place of peace VI”, 65 x 170, 2016, tranh lụa

Vài nét về Module 7

Thành lập vào năm 2002, Module 7 là công ty hàng đầu về tư vấn thiết kế nội thất tại Hà Nội với nhiều sản phẩm sáng tạo theo thiết kế riêng nhắm đến phong cách đơn giản, tinh tế, lịch lãm, sử dụng tay nghề thủ công truyền thống kết hợp với thiết kế đương đại.

Song song với các hoạt động về thiết kế nội thất của công ty, tại showroom 83 Xuân Diệu, Module7 còn thường xuyên tổ chức các khoá học và sự kiện quảng bá các hình thức nghệ thuật và thủ công truyền thống với mong muốn khơi gợi sự thưởng ngoạn vẻ đẹp của các hình thức nghệ thuật tinh tế, giàu tính văn hoá này trong đời sống văn minh hiện đại.

Thân gửi

Ý kiến - Thảo luận

13:19 Tuesday,12.4.2016 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Trang. Cảm ơn Trang nhiều.
...xem tiếp
13:19 Tuesday,12.4.2016 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Trang. Cảm ơn Trang nhiều. 
13:09 Tuesday,12.4.2016 Đăng bởi:  Trang

Soi ui, bạn nghệ sĩ là Lê Thúy mà :-)


...xem tiếp
13:09 Tuesday,12.4.2016 Đăng bởi:  Trang

Soi ui, bạn nghệ sĩ là Lê Thúy mà :-)

 

Thông báo số 1 và 9 cái băn khoăn

Thông tin từ Cục Mỹ thuật–Nhiếp ảnh–Triển lãm và NGUYỄN THỊ HOÀI BÃO

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả