Gẫm & Bình

Vài "bằng chứng" xin gửi Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Kính thưa chú Trần Khánh Chương, Cháu xin phép được gọi chú, xưng cháu, và xin gửi đến chú vài câu hỏi nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của chú. Thưa chú, Thông tin về Lâm Thanh đoạt giải A trong Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc khu vực VI 2012 đã được […]

Ý kiến - Thảo luận

17:39 Saturday,28.2.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

@Hoang Than: bạn nói thế hơi quá đáng rồi
với 1 đất nước dân trí thấp nên trao tranh kiểu hiện thực thay vì trừu tượng.
cứ thích trừu tượng, hỏi sao dân không thích xem tranh

16:18 Monday,19.8.2013

Đăng bởi:  Angellittlefire

Mình vừa gửi mail cho SOI gấp về vấn đề này. SOI vui lòng check mail giùm mình nhé! Tk bạn :)

11:24 Monday,19.8.2013

Đăng bởi:  Hoang Than

Tui có "sáng kiến" này, lần sau nếu có tổ chức triển lãm khu vực hay toàn quốc, thay vì tiền giải thưởng cho họa sĩ có tác phẩm đọat giải, thì ta dùng chúng để trao cho các họa sĩ (có tranh tượng tham gia triển lãm) ... Bốc thăm trúng thưởng, hoặc chia đồng đều cho họ...uống cà phê cà pháo, vậy mà zui. Không phải lập hội đồng giám khảo chấm phá gì cho mất công, đôi khi lại gây..sốc thì phiền.

19:54 Saturday,17.8.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Quan

Nhìn lại các cuộc triển lãm khu vực trong cả nước do Hội MT Việt Nam tổ chức hàng năm mà thấy buồn, dù không mang tính chuyên nghiệp, nhưng lại là sân chơi để anh em họa sỹ, nhà điêu khắc...lấy cảm hứng sáng tác và thỏa niềm đam mê của mình. Việc học sỹ Lâm Thanh 2 năm liền thể hiện 2 tác phẩm giống nhau nhu như đúc, mà vẫn nghiểm nhiên nhận gỉai A cả 2 năm, lại nghe nói đâu giải năm 2012 bị thu hồi nhưng có hay không chả ai biết (không thấy công bố). Giờ liên hệ với triển lãm khu vực VII Đông Nam bộ chính Họa sỹ Uyên Huy nói rõ trong buổi lễ khai mạc rằng HS Nguyễn Công Văn- Ninh Thuận kỳ này vẽ cũng tốt nhưng cùng một phong cách như năm rồi nên không được giải (năm 2012 vẽ đề tài Đám ma người Chăm- Balamôn (giải A), Năm 2013 với đề tài Tôi, Lễ mở cửa tháp) .Như vậy đã rõ Hội đồng không chấm và trao giải cho tác giả chỉ vẽ hoài một phong cách do không có tính sáng tạo, Vậy mà Lâm Thanh năm nay nhận tiếp giải A rõ là có vấn đề trong hội đồng chấm giải. Giờ thì tôi đã biết vì sao các hội VHNT không mặn mà trong việc đăng cai triển lãm, điển hình một số tỉnh khu vực VII trong đó có Bình Thuận và Vũng Tàu minh chứng qua phát biểu của ông chủ tịch hội: "Có thể đây là lần cuối cùng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức triển lãm này". Thật đáng buồn khi triển lãm mỹ thuật khu vực hàng năm để tôi có dịp gởi tác phẩm giao lưu cùng anh em, không biết năm sau tôi có nên tham gia nữa không?. 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả