Chính trị

Chuyện Syria: anh Hai, anh Ba, anh Tư, và anh rể

Hai dấu hiệu tốt của đoạn mào đầu Trong thời gian sắp tới (tháng 11 hay cuối năm?) có thể một hội nghị về hòa bình tại Syria sẽ được tiến hành, tại Geneva hay đâu đó, để các bên tham chiến ngồi lại với nhau, hay có cơ may là kẻ đứng người ngồi, […]

Ý kiến - Thảo luận

0:46 Wednesday,16.10.2013

Đăng bởi:  SA

Xin cám ơn thông tin của bạn Nguyễn Vũ.
Shabiha tuyển từ thành phần giáo phái thiểu số alawite (là giáo phái của chế độ) trong khi quân đội nói chung, là quân đội quốc gia nên chí ít là ở hàng binh sĩ, phản ánh đa số giáo phái Sunni và vì thế khó tin cậy được.
Nói thêm, trong quân đội, quyền lực của chế độ tập trung trong binh chủng không quân (là binh chủng của cha Hafez). An ninh của binh chủng này được coi là hung hăng và trung tín nhất.
Có lẽ giáo phái alawite đã lỡ mất cơ hội  khi gắn bó số phận của họ  với gia tộc Assad thay vì gắn bó với quốc gia Syria. Nếu chính họ lật gia đình này thì đã đỡ lắm chuyện. Giáo phái alawite là thành phần của quốc gia Syria, họ không phải là thành phần của tộc Assad/Makhlouf.
 
 

18:07 Monday,14.10.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Vũ

Ông em út Maher trong bài này đóng một vai trò quyết định trong việc bảo vệ chính quyền của ông anh trai bác sỹ trước những đòn tiến công của quân đối lập (được các đàn anh phương Tây vừa viện trợ vừa run vì chỉ lo một ngày nó trở cờ nó tẩn lại mình thì hỏng hết bánh kẹo).

Maher là người chỉ huy lực lượng Vệ binh cộng hòa thuộc loại tinh nhuệ nhất của chính quyền Syria, cũng là tư lệnh sư 4 thiết giáp, nắm đấm chủ lực của quân đội Syria chống lại các lực lượng đối lập.  

Ngoài ra, ông này còn là chỉ huy lực lượng du kích Shabiha, một lực lượng vô cùng quan trọng bảo vệ chính quyền của ông al Assad.

Cũng như rất nhiều nước Trung Đông khác, chính quyền Syria tổ chức ra cái gọi là lực lượng du kích để bảo vệ chính quyền và Sahbiha là lực lượng như thế. Shabiha là một tổ chức vũ trang nhưng lại mặc áo dân sự kiểu như Baltagya ở Ai Cập, Balatija ở Yemen hay Basiji ở Iran...

Các tổ chức này vì mặc áo dân sự nên rất tiện nếu được sử dụng trong các hành vi đàn áp đối thủ, dễ phủi trách nhiệm và lại tuyệt đối trung thành, vì được trả lương hậu hĩnh và trang bị tốt. Thành phần có nhiều dân thất nghiệp, đám trẻ cuồng tín và không thiếu dân "lưu" trong đó.   

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả