Tạp hóa - Xã hội

Giá như Cục trưởng đừng gửi công văn, chỉ gửi “tâm thư” cho Đàm Vĩnh Hưng

Hình như Đàm Vĩnh Hưng đã tạo ra được một hiệu ứng, khiến xung quanh anh ca sỹ này luôn xuất hiện một bầu không khí quá khích. Sự việc Đầm Vĩnh Hưng mặc áo blouse trắng với biển tên “bác sĩ Cát Tường” trong một cuộc vui đêm Halloween cũng không ngoại lệ. Sự […]

Ý kiến - Thảo luận

22:32 Wednesday,20.11.2013

Đăng bởi:  Giai xứ Lạng

Mình không hiểu các bạn dựa trên đều gì để đánh giá anh Đàm Vĩnh Hưng? Nếu như anh ấy làm như vậy để cảnh báo về sự độc ác của BS Cát Tường thì cũng hay chứ sao, mà cũng đừng quên là đây là sự kiện trong đêm Haloween nghĩa là người ta chủ tâm đóng cho mình đáng sợ cơ mà?
VỚi lại theo mình biết hôm đó xung quanh anh Đàm cung có nhiều văn nghệ sỹ nữa, sao lại chỉ mỗi anh Đàm bị phạt?

8:52 Friday,15.11.2013

Đăng bởi:  tung

Những hành động của Đàm "cùi bắp" này nếu không có sự can thiệp của những nguời quản lý thì nó còn đi cao, đi xa vô giới hạn. Do trình độ nhận thức của Đàm quá thấp, cộng với sự may mắn được nhiều người hâm mộ, thần tượng. Nếu các cơ quan chức năng không can thiệp thì còn nhiều nhiều hành động và phát ngôn thiếu iốt của Đàm sẽ tiếp tục được trình làng và nó cổ suý cho sự băng đồi đạo đức của giới trẻ ngày nay.

22:58 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Ba Xu

@ TIều Phu: Theo mình hiểu thì Cục NTBD đâu có chức năng theo dõi về nghệ thuật trình diễn, là cái mà không phải là diễn ra trên sân khấu?

17:08 Wednesday,13.11.2013

Đăng bởi:  Tiều phu

Đọc bài này mình mới biết bác Cục trưởng nắm giữ nhiều chức phận quá, như thế liệu bác có quá sức không? Nhất là khi càng ngày các hoạt động được coi là biểu/trình diễn càng nhiều. Và mình còn thêm một thắc mắc cháy bỏng nữa là: vậy thì các nghệ sỹ làm trình diễn ngoài đường phố, trong phòng triển lãm hay ở nơi nào đó mà nghệ sỹ thích... thì có thuộc vòng kiểm soát của bác không? Trong trường hợp này, bác làm thế nào để ra văn bản nhắc nhở hoặc cổ vũ hoặc ngăn chặn nhỉ?
Đúng là làm một bác Cục trưởng một Cục như thế cũng muôn phần vất vả. Cảm thương thay!!!

10:19 Monday,11.11.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Ba Xu

Cục trưởng Cục NTBD có vẻ rất am tường một kiểu sống thời nay: sống như diễn và diễn như sống. Vì thế nên Cục trưởng ban ra một văn bản cấm này cấm nọ cũng là mong muốn điều chỉnh các hành vi của mọi người xuôi về một hướng: diễn là diễn mà sống cũng phải diễn!!! Xét cho cùng, Cục trưởng là người vô cùng sâu sắc khi thấu đáo ý nghĩa của một câu nổi tiếng, đại loại: Cuộc đời là sân khấu!!! Nên thôi, các củ nghệ cũng đừng căng thẳng quá... há há

21:27 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  Lê Anh Hoài

@ Nghiêm Toàn:
Vấn đề ở đây không phải là Cục NTBD hưởng ứng hay phục vụ đám đông, mà họ nên tập trung phát triển những sự văn minh trong lĩnh vực mà họ được quyền & phải làm. Còn việc can thiệp vào đời sống công dân, thì, tiếc thay lại không phải là quyền của họ!
Mình nghĩ thời chặn đường cắt tóc dài, xẻ ống quần loe qua rồi! hêhhee

20:34 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  Sương

@ Nghiêm Toàn: Ngay cả mời lên làm việc về chuyện hóa trang nhố nhăng trong tiệc riêng cũng là vô duyên, Cục không có quyền.

20:04 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Mình xin không có ý kiến về các trò monkey của bạn Vĩnh Tuy cũng như doanh số kinh doanh mũ của Cục Nghệ thuật biểu diễn :D. Chỉ xin có chút trao đổi về cách ứng xử, một số bạn nói Cục chỉ chờ bạn Đờm ị đùm là nhanh tay rửa đuýt, hehe, nói thế là quá đáng, đuýt thì đương nhiên phải rửa, cái chính là rửa thế nào :D.Nếu Cục im lặng mà rằng cứ để im xem sao thì rất dễ ăn thêm miểng hội đồng của Lyncher; lên tiếng theo kiểu ăn theo sự kiện thì mang tiếng adua ngôi sao; ứng xử theo kiểu đã làm là phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của Cục và doanh số bán mũ; ứng xử theo cách của Soi đề nghị thì lấy gì làm bằng chứng khi Lyncher đòi hỏi đây :D?.
Do vậy, có lẽ tốt hơn theo mình thế này, thể theo chức năng nhiệm vụ và nguyện vọng của các bên :D : Cục gửi cho ban quản lý cầu Vĩnh Tuy một giấy mời làm việc về tình trạng phóng uế bừa bãi trên cầu :D. Sau đó, nội dung làm việc có công bố hay không thì tùy tình hình.
Mình không hiểu biết về truyền thông, nhời quê góp nhặt giông dài, Soi thông cảm :D.

19:18 Sunday,10.11.2013

Đăng bởi:  Sương

Cục trưởng gửi thư kiểu này có khác nào Chủ tịch Hội Trần Khánh Chương gửi công văn yêu cầu anh Lê Anh Hoài không được búi tóc!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả