Chính trị

Neturei Karta: những người Do Thái “hâm” chống lại nhà nước Israel

Cuộc chiến hiện nay tại khu vực Gaza với hậu quả tàn khốc và bất cân xứng đã khiến ngày càng nhiều các thành phần Do Thái giáo tại nước ngoài phản đối chính sách của nhà nuớc Israel. 1000+ (còn đang tiếp tục đếm) người thiệt mạng phía Palestine, trong đó 70% là dân […]

Ý kiến - Thảo luận

7:14 Wednesday,6.8.2014

Đăng bởi:  SA

@ nguyen

Ở đây mình không dám nói Hamas tốt ở chỗ nào nhé!

Hamas là một phong trào tôn giáo, Anh em Hồi giáo, được Israel 'bốc' lên 1988 để hạ bớt uy tín và ảnh hưởng của PLO và Fatah (Arafat) tại Palestine. Năm 2006, Hamas thắng lớn trong cuộc bầu cử dân chủ có giám sát và công bằng tại Gaza, trục xuất toàn bộ Fatah ra khỏi vùng đất này (The Gaza war 2007).

Cuộc chiến hiện nay (2014) là vì Hamas đường cùng đã phải nhân nhượng và trở lại với Fatah trong một CP thống nhất, là điều chính quyền Israel khó chấp nhận.

Về tương quan lực lượng quân sự, bạn nguyên không nên lo thái quá như vậy. Jordan và Ai Cập đã có hoà ước với Israel từ lâu, nếu bạn đi tắm Biển Chết hay Biển Đỏ sẽ thấy du khách Israel đông gần bằng du khách... Nga tại Nha Trang. Syria thì ai cũng biết đe doạ Israel như thế nào hiện nay và Lebanon là siêu cường quân sự trong vùng? Cái khối Ả Rập mà bạn nói đến là UAE có tháp cao nhất thế giới, là Qatar có đội bóng đá PSG hay là Tunisia, Ma Rốc ở châu Phi? À, đe doạ Israel là chính quyền Iraq, họ chỉ đợi dẹp xong IS, lấy lại Mosul là hỏi thăm sức khoẻ Tel Aviv ("Ngày mai Mosul, ngày kia Jerusalem").

Gaza không biết thuộc khối Ả Rập nào, ngay cả khối Palestine còn chưa thuộc vào mà nhờ cậy, mấy ngày nay trong khi Gaza bị vây khốn thì ở mặt kia, Tây Ngạn tức tốc biểu tình ném 2000 cục đá cỡ bằng bàn tay, mở một trận mới kẹp Israel vào thế gọng kìm sắt (xin lỗi, thế gọng kìm gạch đá) có khổ không.

May mà, và đây mới là điều chính, nếu Gaza thuộc vào khối Ả Rập khổng lồ Israel thuộc vào... Hoa Kỳ (và khối Tây phưong bé bỏng, hehe).

Thí dụ nhỏ thôi, một (1)quân nhân Israel, Th úy "tưởng rằng người bị bắt, nhưng không anh lại chết" Godin vừa có tin là tù binh, tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng đòi phải thả ra ngay!

22:29 Saturday,2.8.2014

Đăng bởi:  nguyen

Thực ra bài viết này còn nhiều chỗ hơi phiến diện, tuy là Israel không tốt nhưng Hamas cũng chả tử tế gì nếu Israel nói họ bị đàn áp bởi kẻ mạnh thì bài viết này lại theo kiểu Israel mạnh chứ không yếu. mình thấy là Israel dù có mạnh nữa thì so với những kẻ thù vẫn yếu hơn nhiều, nên nhớ kẻ thù của Israel ngoài Hamas còn là tất cả các thế lực thù ghét do thái. Chưa kể người viết bài này cũng không tìm hiểu kỹ về quân sự, nên nhớ là chiến tranh hiện đại không chỉ dựa vào quân số, vũ khí, sự tinh nhuệ mà điều quan trọng nhất là tài nguyên, hậu cần hay nói cách khác là khả năng chi trả cho chiến tranh; cứ nhìn đức quốc xã là một ví dụ, quân đông, vũ khí mạnh, thiện chiến nhưng lại không có đủ tài nguyên để duy trì dẫn đến khí tài ít và thiếu hụt nhiên liệu, dân ít hơn Liên xô khiến không đủ quân để đánh lâu dài. Israel bây giờ cũng vậy, nếu chiến tránh với các nước hồi giáo xẩy ra thì đối với Israel chỉ có thắng hoặc diệt quốc; còn những nước hồi giáo kia thắng hay thua cũng chả sao vì Israel chả đánh sang đất họ được

9:25 Friday,1.8.2014

Đăng bởi:  SA

@ candid
Năm 2007 PLO đánh nhau với Hamas và bị họ trục xuất khỏi Gaza, ngược lại PLO trục xuất Hamas khỏi Tây Ngạn. VN có giúp PLO thì Hamas vào lúc đó (và trước đó) được giúp bởi...Israel (theo kiểu chia Palestine để trị ấy mà)
VN giúp Palestine nhưng mua vũ khí của Israel, hợp đồng tân trang xe tăng và nhà náy SX súng Galil Ace!

@ Bin

Mình kiểm tra thì vào được, nếu ko bạn thử liên kết này
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/27/destroying-hamas-wont-solve-conflict-warns-us-intelligence-head

QĐ Mỹ có 4 hàm tướng tương đương với 4 hàm QĐND, cũng như VNCH ngày trước, tuy nhiên lẫn lộn là vì miền Nam gọi 1 sao là chuẩn tướng, miền Bắc gọi là thiếu tướng và thiếu tướng miền Nam (2 sao) miền Bắc gọi là trung tướng...
Ông này Lieutenant General 3 sao thì là thượng tướng, còn theo kiểu miền Nam trước đây thì là trung tướng.
Anh quốc còn lỉnh kỉnh nữa, như NC Kỳ (2 sao) họ gọi là Air Vice Marshall (nếu dịch đen thì thành phó thống tướng không lực!)

22:17 Tuesday,29.7.2014

Đăng bởi:  Bin

Đường dẫn này của bác SA cho không hiểu sao không vào đọc được.
http://www.reuters.com/article/2014/07/27/us-mideast-gaza-usa-hamas-idUSKBN0FW01F20140727
Mà trong quân đội Mỹ có hàm thượng tướng không bác?

15:41 Tuesday,29.7.2014

Đăng bởi:  candid

Cũng may là Israel đánh nhau với Hamas chứ không đánh nhau với PLO, vì VN giúp PLO huấn luyện cảnh sát và cán bộ quân sự. :D

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/cn_vakv/nr040830134623/nr040830134911/ns080619151914?b_start:int=25

5:02 Tuesday,29.7.2014

Đăng bởi:  SA

Palestine tự trị được chia làm 2 khu vực cách biệt (và ngăn đôi ở giữa bởi Israel): phong trào Fatah quản lý khu vực Tây Ngạn (West Bank) và phong trào Hamas quản lý khu vực dải Gaza.

Tại sao lại thế?

Tại Gaza, ảnh hưởng của Anh em Hồi giáo mạnh và các cuộc bầu cử đưa họ về đầu tại địa phương. Sau đó lực lượng Hamas đã trục xuất an ninh Fatah ra khỏi Gaza để Hamas hoàn toàn cai quản thay vì phụ thuộc vào TW.

Câu đố là ai đã giúp đỡ và tiếp tay Hamas lớn mạnh để họ ly khai khỏi chính quyền TW Palestine?

:-)

Câu trả lời của bạn đúng! Đến khi Hamas bị cô lập về mặt ngoại giao trong vùng (bởi Ai Cập cuả quân phiệt, Syria của Assad, Lebanon của Hezbollah và Iran) và trở lại mái nhà đoàn tụ với Fatah thì mới có (thêm) chuyện!

Tuy vậy, bố ghẻ của Hamas (là Israel) cũng đang suy tư lắm hiện nay vì họ vẫn còn cần thằng hư đốn này vì nếu mất nó, nguy cơ là nó sẽ được thay thế bằng một phong trào bạo tợn hơn kiểu FSIS!

Mấy hôm nay, tẩn nó thì tẩn nặng nhưng đừng có đánh chết, thượng tướng Hoa Kỳ Michael White (mãn nhiệm GĐ Quân báo DIA) cũng như cựu giám đốc tình báo Mossad của Israel vừa lên tiếng nhắc nhở.

http://www.reuters.com/article/2014/07/27/us-mideast-gaza-usa-hamas-idUSKBN0FW01F20140727

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.605376

4:36 Monday,28.7.2014

Đăng bởi:  SA

Đến Chủ nhật 27/7:

Palestine 1030 người chết, theo Unicef 213 trẻ em, trong đó 2/3 dưới 12 tuổi.

Israel 43 quân nhân tử trận, 2 thường dân và 1 lao động nước ngoài người Thái.

Thứ hai 28/7 năm nay là ngày "Tết" Eid al Fitr lớn nhất của đạo Hồi chấm dứt tháng kiêng Ramadan, cũng như Tết của ta, tặng tiền, quà, quần áo mới cho trẻ em, đi chùa làm phước cho người nghèo, ăn uống linh đình bánh chưng dưa muối v.v.

Bản đồ Gaza và đề nghị ngưng bắn với vùng trái độn do Israel kiểm soát ở đây (phía dưới bài):

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28504509

liên kết trang của Neturei Karta:

http://www.nkusa.org/

https://www.facebook.com/pages/Neturei-Karta-International/179895388749404

0:27 Monday,28.7.2014

Đăng bởi:  Sương

Thật là thú vị. Lần đầu được biết về những người Neturei Karta. Cảm ơn tác giả Sáng Ánh.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả