Thị trường

Tranh Lê Phổ bán được giá kỷ lục: Thanh bình giữa bầy sói

Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã viết bài rất kỹ, trong phiên đấu giá 3357 chuyên về nghệ thuật đương đại và thế kỷ 20 châu Á, diễn ra vào tối 22. 11. 2014 ở nhà đấu giá Christie’s, Hong Kong, bức tranh của họa sĩ Lê Phổ đã bán được với giá cao […]

Ý kiến - Thảo luận

17:16 Friday,5.12.2014

Đăng bởi:  cứ từ từ

tranh đương đại Trung quốc cho thế giới thấy rằng đến cả sự KHẢ Ố cũng rất đáng tiền :))

21:48 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  admin

Đã sửa rồi Bạch Dương ạ, cảm ơn rất nhiều

21:31 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  Bạch Dương

Bức của HS Nguyễn Phan Chánh tên là Người bán trầu, SOI sửa lại nhé.

18:31 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  LC

Giá master mình thế vẫn quá rẻ. Tranh ngon hơn, chất Á Đông và bản lĩnh tạo hình oách, thế vẫn chưa đúng giá. Hu, vấn đề là lớp danh hoạ thế hệ kế tiếp chưa làm nên chuyện, chưa có giá luôn. Cơ hội để sở hữu dành cho người sưu tập còn quá lớn, ai là ai đúng là một câu hỏi cần tự tư duy và hành động , ngay thời điểm này- mua đang tốt.

6:44 Wednesday,3.12.2014

Đăng bởi:  Minh Thu

Bức của họa sĩ Lê Phổ có những màu xanh thật đẹp, nhưng tiền cảnh, hậu cảnh, cây cỏ rất giống tranh của Henri Rousseau. Tranh Việt được giá cao thì mừng, nhưng tự nhiên vọt đều lên như vầy thì hơi... nghi nghi :-)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả