Chính trị

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016: Bụi đời Washington

  Ta đang chứng kiến cảnh thanh toán đẫm máu và đầy bạo lực giữa các ứng viên đảng Cộng hòa (Donald Trump, Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich) vào chức vụ cao nhất của Hoa Kỳ (hải đăng của thế giới), là chức vụ tổng thống nhé, mà khổ thay không có cơ quan […]

Ý kiến - Thảo luận

17:16 Friday,11.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Bác sĩ Ben Carson đã chính thức rút khỏi cuộc đua của đảng GOP (Grand Old Party - đảng Cộng Hoà) để chuyển sang ủng hộ Trump sau khi không dẫn đầu được bang nào. Bác sĩ này trước khi tranh cử thì chắc nổi tiếng nhất vì tách rời thành công song sinh dính liền đầu. Có lẽ Ben Carson thấy Trump có khả năng lớn nhất thành ứng cử viên chính thức của GOP và muốn dựa theo Trump để kiếm chỗ trong chính phủ, khả năng cao là trong mảng giáo dục (hai ông đã gặp riêng để bàn bạc về giáo dục mất ...cả tiếng đồng hồ.)

Nhân vụ bầu cử năm nay, hôm qua mình xem Donald Trump roast của Comedy Central từ năm 2011 (năm đó Trump đã tỏ ý muốn tranh cử Tổng thống rồi.) "Roast" là khi một người nổi tiếng nào đó được bạn bè vây quanh ... chửi, mặc dù là chửi yêu, đúng như một con gà bị quay chín. Các trò đùa trong roast có khi quanh co ngoắt nghéo thông minh, nhưng thường bây giờ thì khá bậy bạ. Roast của Donald Trump không buồn cười bằng các celebrity khác (như Justin Bieber hay James Franco chẳng hạn) nhưng cũng có nhiều khoảnh khắc khá hay:

- Về việc Trump sẽ ra tranh cử Tổng thống: "Đây không phải lần đầu tiên ông ta đá đít một gia đình da đen khỏi nhà của họ."
- Về vợ ba của Trump, trẻ hơn Trump vài chục tuổi: "Rõ ràng bà ta lấy Trump vì tình yêu. TÌnh yêu với tiền."
-Về ego to tướng của Trump: "Trump yêu bản thân mình tới mức khi ngủ với vợ, cả hai đều kêu lên Donald!"
-Về vụ Trump khen con gái Ivanka của mình hot: "Trump và tôi có một điểm chung: cả hai chúng tôi đều mơ tưởng đến con gái của ông ta."
-Donald Trump tự giễu bản thân: "Sự khác biệt giữa mái tóc của Trump và một con gấu mèo ướt là gì? Một con gấu mèo ướt không có 7 tỷ đô trong tài khoản ngân hàng."

13:54 Friday,11.3.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Cập nhật mấy phát ngôn của ứng cử viên đảng Cộng hòa:

Rubio: Chẳng có gì phải bàn về biến đổi khí hậu vì khí hậu luôn... biến đổi... Tôi cũng bó tay khi bọn Tàu và Ấn độ xả khói với tốc độ kinh hoàng hiện nay...

Trump: Vụ đàn áp ở Thiên An Môn chứng tỏ Chính phủ Tàu rất... mạnh

Kasich: Tụi nhỏ (ở Thiên An Môn) đã bị băm vằm...

22:25 Thursday,10.3.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Nước Mỹ quả là lắm anh tài dù trông ngoài cứ tưởng bụi đời. Hồi trước nghe Ted Cruz đọc tryện cho con gái đi ngủ trong khi đang phát biểu trước Thượng viện, rồi cứ một mực đòi đóng cửa chính phủ của Obama, em tưởng anh này bụi đời ngang Chí Phèo nhà mình. Nào ngờ xem tiểu sử thì tài năng choáng váng. Thủa bé đã có tài hùng biện trên tầm các bạn Princeton, Harvard. Ngoài 30 tuổi đã làm Solicitor General (chắc hơn Giám đốc Sở ở Vn), 42 tuổi đã là Nghị sỹ, và giờ 45 mà đang tranh cử TT thì chắc cũng không thua anh gì mới khai mạc triển lãm tranh của báo Nhân dân có hình trên Soi. Rồi anh tí hon Marco Rubio thì còn trẻ hơn (44 tuổi), mà thành tích có vẻ còn hoành tráng hơn anh Cruz.

Nhưng tài năng bọn Mỹ đã sớm nở lại còn lâu tàn. Mấy bác Sanders (71), Trump (69), Clinton(68) tuồi đời cũng không thua gì các lãnh tụ nhà mình. Vậy mà ngày nào họ cũng làm vài tua qua các bang để diễn thuyết rồi tranh luận với nhau. Đấy là còn chưa kể quý ngài Biden (tuổi 74), vẫn đầy phong độ nhưng không thèm ra chiến đấu với anh em. Trong đảng thì cứ để các vị ấy chiến thoải mái, tuổi tác không thành vấn đề, lực lượng kế cận không cần lo, đoàn kết nội bộ cũng không thành vấn đề nốt.

Nhưng đến năm nay em cũng mới biết nước Mỹ hoành tráng vậy mà cũng có caucus, tung đồng xu/rút bài hú họa để chọn ứng cử viên. Trong khi Vn mình đã có hiệp thương bài bản từ lâu lắm rồi. Tư bản mà thô sơ vậy thì chắc cũng đến dãy chết sớm thôi.

21:17 Thursday,10.3.2016

Đăng bởi:  Katty

Chà, giá có thể ở Mỹ, mình đã vote cho ông Sanders.
Từ đầu cuộc bầu cử chưa thấy madame Clinton đưa ra được cái gì trừ việc là phụ nữ, mà phụ nữ lên tổng thống với thủ tướng thì khắp nơi nơi có, trừ Mỹ.

17:15 Wednesday,9.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Chris Christie tự dưng xoay qua ủng hộ Trump chắc vì muốn làm phó tổng thống.

16:29 Tuesday,8.3.2016

Đăng bởi:  SA

Sự bất mãn của giới trẻ, thể hiện qua sự ủng hộ rầm rộ ứng cử viên Sanders, có nguyên do kinh tế.

Đây là thế hệ trưởng thành vào đầu thiên niên kỷ (Millenials, tức là sinh từ khoảng 1979 trở đi, còn gọi là thế hệ Y)và lần đầu tiên trong lịch sử của công nghiệp hóa tại Tây phương, gặp phải đời sống khó khăn hơn là thế hệ đi trước. Tóm lại là thế hệ thụt lùi, đời con thua kém đời cha.

Tại Hoa Kỳ, người dưới 30 thu nhập thấp hơn thành phần đã về hưu và trong khi kinh tế vẫn phát triển thì thu nhập của họ chỉ ngang hàng 30 năm về trước và không có tiến bộ nào.

So với mức phát triển của toàn quốc gia, thu nhập của giới 25-29 tuổi là âm 9% tại Mỹ. So với mức trung bình của cả nước, thu nhập của họ thấp hơn 20%. Họ lập gia đình trễ hơn thế hệ trước, sinh con muộn hơn, vẫn phải ở nhờ bố mẹ vì không có điều kiện, không có việc làm hoặc việc pha cafe ở Starbucks trong khi nợ học phí đại học rất nhiều sau khi họ tốt nghiệp.

xem liên kết về loạt bài hiện nay trên tờ Guardian:

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/revealed-30-year-economic-betrayal-dragging-down-generation-y-income

15:47 Tuesday,8.3.2016

Đăng bởi:  SA

Ví bà Clinton với lại ông Nixon có lẽ oan cho...ông Nixon.

Tuy đã đành cả 2 nói dối trắng trợn nhưng bà Clinton ở 1 đẳng cấp khác. Thời ông này tranh cử, có câu"Liệu bạn có mua lại 1 chiếc xe cũ từ tay này?" vì ông mắc phải tội gian thấy rõ trong khi bà Clinton (và phu quân) láng bóng, mặt sáng như gương tàu, thuộc về dạng bán hàng đa cấp thành công.

Cựu TT Carter, đã ngoài vòng tranh chấp, đã nhiều bận hiền lành nhận định là những việc bà làm "đáng để xấu hổ" (disgraceful).

14:20 Tuesday,8.3.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Hình 1, có vẻ ý không phải phe Cộng hòa có đường lối giống Dân chủ, mà là do phe Dân chủ, dưới sự lãnh đạo của ông Harry Reid (cựu lãnh tụ phe Dân chủ trong Thượng viện) đã thông qua hết đạo luật cấp tiến này đến đạo luật khác (Obamacare là ví dụ), khiến phe Cộng hòa phải ngậm bồ hòn.

Hình 4 về Fox Debate sao SOI lại chú thích là của bác Chris Christie vậy? Bác này hồi đó còn đang bận tranh cử với Trump, và giờ thì lại đang lo búa rìu dư luận vì nâng bi Trump. Mà họa sỹ quá thâm, cả cartoon chỉ toàn thấy màu đỏ.

Hình 8 thì công nhận rất đắt. Vẽ Sanders như Đông ky sốt, xả thân vì lý tưởng trên trời. Nhưng cái hay là ông ấy biết đâm đúng vào cái gót (Achilles) của khổng lồ Clinton, nên kết quả khả quan hơn nhiều so với đánh cối xay gió.

9:00 Tuesday,8.3.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

Về phần “1% trên cùng sở hữu ngang với lại 90% thấp nhất", thực ra Oxfam International đã nghiên cứu và đưa ra kết luận là:

-1% giàu nhất chiếm gần 50% tổng tài sản trên toàn thế giới. (110 tỷ tỷ đô)
-85 cá nhân giàu nhất chiếm tài sản ngang với tổng tài sản của 50% nghèo nhất.

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-en.pdf

Xem bầu cử tổng thống Mỹ năm nay hay hơn là xem World Cup nữa.

8:39 Tuesday,8.3.2016

Đăng bởi:  candid

Tranh cao bồi nhìn như The good, the bad and the ugly. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả