Chính trị

Bún chả ngon hơn kebab

Air Force One vừa hạ cánh xong, tổng thống Obama xốc lại áo cánh tiến về phía cửa tàu bay. Ông bước ra ngoài nơi bục thang và đưa tay vẫy. Bên dưới đường băng loe hoe vài mạng đang đưa tay chống nắng bèn vẫy đáp, hăng hái nhất là đại sứ Hoa Kỳ […]

Ý kiến - Thảo luận

14:30 Thursday,26.5.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Em spam bài của bác Sáng Ánh để share bài này:

http://edition.cnn.com/2016/05/26/homepage2/hiroshima-reflections-will-ripley/index.html

Việt nam mình chắc không thiếu người nhân hậu như ông Nhật này, nhưng có lẽ chưa có ai quyết tâm đến như ông ấy?

7:55 Thursday,26.5.2016

Đăng bởi:  SA

Đương nhiên chỗ ngồi tại LHQ là của CHND Trung quốc chứ không phải của Đài Loan nhưng chuyện buồn là tình bạn Hoa Kỳ. Tưởng Giới Thạch có nói nếu ngày nào Trung Quốc (Đài Loan) bị đuổi khỏi LHQ thì đó không phải là do Cộng sản mà là do Mỹ.
Tháng 8-71 đã vào thế bí, đại sứ James Shen chỉ còn biết mời Kissinger đến nhà ăn để biết cơm tàu nào ngon hơn, Đài loan hay Bắc Kinh!
Hôm bỏ phiếu tại LHQ, phái đoàn Đài Loan bỏ ra trước để khỏi nhục, được Bush (cha ) chạy theo ôm vai ô Shen (tay ông Bush rất ấm) và sau đó là ông Shen nức nở cuốn cờ!

6:56 Thursday,26.5.2016

Đăng bởi:  Siêunoob

Bác SA, thực ra em thấy vụ nhà sàn ao cá rất ok, giống như đến trại David săn vịt thôi. Cá nhân em cũng thích bức ảnh quý ông quý bà bốc bỏng ngô cho cá ăn. Nhưng giá mà, giá mà... hu hu, cái xô nhựa xanh là của thàng nào không biêt?

1:49 Thursday,26.5.2016

Đăng bởi:  SA

Nhận xét của bạn SiêuNoob về Assets và Bonds hoàn toàn chính xác, mình có nhắc đến ở cmt.
Số công phiếu (Treasury Bonds) Saudi nắm ở Mỹ là con số bí mật (!) để chìu nàng. Saudi rất thích bí mật, số dự trữ dầu, số SX dầu, cái gì cũng bí mật như là dung nhan phụ nữ. Trong năm vừa qua, vì giá dầu hạ, hình như là nàng đã phải lấy 100 tỉ công phiếu Mỹ ra tiêu cho túi đầm LV.
Chuyến thăm vừa rồi của Obama vào lúc quan hệ đôi bên đang căng, sao thì chàng cũng phải ghé thiếp và nàng ra mở cửa "à, anh đấy hả" còn ở nơi khác như ta biết thì ôi thôi vồn vã ("anh vào xem nhà em có bể nuôi cá!"
Một kỉ niệm thời thơ ấu mà mình nhớ rất rõ là lúc thấy trên TV đại sứ Cộng Hòa Trung Quốc (Taiwan) vừa khóc vừa cuốn cờ ra đi khỏi LHQ 1971. Đây là lý mình ủng hộ nhưng về mặt tình vẫn không khỏi xót xa (cờ xót xa đưa)

16:21 Wednesday,25.5.2016

Đăng bởi:  SiêuNoob

Bài này của bác Sáng Ánh đọc vui thật, mà cũng có thể liên hệ tới văn hóa ẩm thực xứ mình đang rất hot trên Soi. Tóm lại là khách đến có gì ta đãi hết, từ hoa hậu đến bún chả.

Nhưng bác Sáng Ánh phóng tay chuyển từ assets thành hết treasury bonds em sợ hơi oan cho anh Obama. Tại chỉ có treasury bonds (công khố phiếu?) là anh ấy nợ vua Salman thôi, còn assets thì có thể bao gồm cả biệt thự hay hotel ông Salman mua từ nguồn nảo nguồn nào, không liên quan gì đến nợ nần của anh Obama cả.

Anh Obama đi châu Á đợt này, bún chả có vẻ ngon hơn kebab, và chắc cũng sẽ ngon hơn nhiều món ramen ở Hiroshima. Nhưng Salman dọa vậy mà không làm vậy, Abe có buồn Hiroshima thì vẫn là bạn lâu dài. Chỉ có VN mình xôm tụ hoành tráng lâm li vậy nhưng rồi lại như viên đá rơi tõm xuống ao bèo thôi.

10:43 Wednesday,25.5.2016

Đăng bởi:  admin

@ SA: Soi đã đưa một phần cmt của anh vào bài làm chú thích. Cảm ơn anh.

10:36 Wednesday,25.5.2016

Đăng bởi:  quang

Bài này của SA dễ đọc lại hài.

10:23 Wednesday,25.5.2016

Đăng bởi:  SA

Công khố phiếu tức là tiền của nhà nước vay người dân, nhà nước Hoa kỳ nắn nót viết "750 tỉ USD" trên 1 tờ giấy ép hoa lài và trao cho Saudi đổi lấy 750 tỉ. Giờ Saudi dọa trả giấy lại để đòi tiền cũng khó vì công khố phiếu sẽ mất giá vì khó kiếm ra ai có 750 tỉ để mua.

Số tiền tư nhân và các hộ nợ tín dụng tại Hoa Kỳ hiện nay là 1000 tỉ.

Trên đây dùng từ công khố phiếu nhưng phó thái tử Mohammad dọa là tứ tán phần tài sản (assets) Hoa Kỳ mà Saudi đang nắm giữ.

Khi gây với Iran, Hoa Kỳ đã xiết 100 tỉ tài sản của Iran và hiện đang nói chuyện hoàn lại. Các nhà chính trị chống lại việc này hay phát biểu là "cho Iran 100 tỉ" nhưng đây là tiền của Iran bị giam mấy chục năm nay.

Về công khố phiếu Hoa Kỳ, Trung quốc giữ 1200 tỉ, trước Nhật Bản 1 tí và nước Bỉ giữ khoảng 300.

10:19 Wednesday,25.5.2016

Đăng bởi:  candid

Không có hoa chắc tại xứ ấy toàn dầu với cát.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả