Bàn luận

Đọc bài về “Fury”, tức khí bàn tiếp chuyện xe tăng

Mình hy vọng bài “Fury – xem phim để hiểu về xe tăng” sẽ viết nhiều về xe tăng dưới một góc nhìn nghệ thuật được rút ra sau khi xem Fury, tuy nhiên bài viết lại không giải quyết được vấn đề này vì cung cấp rất ít thông tin… Về xe tăng trong […]

Ý kiến - Thảo luận

13:57 Monday,24.10.2016

Đăng bởi:  Nguyễn thế Anh

Phim này xây dựng theo kiểu lăng xê nên xem cho vui thôi.Chứ về tính thực tiễn thì không phải như vậy rồi. Đến T34 gặp súng chống tăng của Đức còn toi cả kíp lái khi bị trúng đạn vạy mà ở đây nằm chình ình bất động trong khi đoàn quân đã tiếp cận gần sát sườn. Có tiêu diệt được dàn phía trước còn mạng sườn phơi bày ra mà không ăn vài quả chống tăng mới lạ. Đến ông già thiếu niên còn dùng súng chống tăng tiêu hao tăng t34 mà đây là lính chiến lại bất lực thì hơi quá

13:49 Monday,15.8.2016

Đăng bởi:  Minh

Phim này thuộc loại "ảo tưởng", phim Mỹ nên nâng bi Mỹ, cũng giống như game WOT của Nga nên xe tăng Nga lợi quá trời, có mỗi 1 con Fury mà quậy tưng cả đám Nazi thì đúng là không ảo hơi phí. Chưa kể đoạn choảng nhau với Tiger 1, Tiger 1 rất ít khi cận chiến kiểu đó, nó sẽ tận dụng sức mạnh, tầm bắn và độ chính xác tuyệt vời của khẩu pháo mà đứng từ xa tỉa, chỉ khi nào bị dồn ép mới phải cận chiến. Nói chung phim láo, làm ra chỉ để ca ngời tinh thần anh hùng kiểu Mỹ.

8:33 Wednesday,27.7.2016

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Xem phim về đấu tăng giữa Mỹ và Đức trong WWII thì có thể xem Battle of the Bulge nó thực chất hơn, ở sự áp đảo của tăng Đức so với tăng Mỹ. Điểm trừ của phim là lấy M26 đóng giả M4.

Lý do thua trận của tăng Đức rất rõ ràng: Khả năng hậu cần, Mỹ thừa xăng đến nỗi có thể gửi bánh sinh nhật tới lính bằng máy bay thì sớm hay muộn Đức cũng tèo thôi.

7:34 Wednesday,27.7.2016

Đăng bởi:  Candid

Phải thừa nhận là thời đấy về mặt công nghệ thì Đức bỏ xa về nhiều mặt so với các đồng minh. Sau chiến tranh LX và Mỹ được hưởng lợi rất nhiều do đoạt được nhiều nhà máy, kỹ sư và các thiết kế. Đến giờ công nghệ thấu kính của CZ cũng vào loại hàng đầu thế giới. Còn việc các hãng dân sự sản xuất cho quân sự thì cũng là đương nhiên vì bị bắt buộc và số lượng đơn hàng rất lớn. Sưu tầm đồ quân sự của Mỹ thì thấy có rất nhiều hãng dân sự tham gia cung cấp. Ví dụ đồng hồ các hãng Hamilton, waltham.

Ngoài pháo thì súng diệt tăng dùng đạn lõm của Đức panzerschreck cái gì đấy cũng góp phần diệt rất nhiều tăng của Đồng minh. Trong Fury cũng có đoạn nói đến thì phải.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả