Soi học

Hỏi-đáp về chuyện "ai" hà khắc với phụ nữ

Đây là dựa theo bài viết của Gina Bellefante trên tờ New York Times, ngày 2.9.2016 *Trước hết, đây là một bài toán đố. Cô Libelle Polaki, 28 tuổi, trên ảnh đây là người đã bỏ đạo, và bỏ chồng, bỏ trang phục truyền thống và trốn gia đình không phải để theo trai mà […]

Ý kiến - Thảo luận

3:10 Sunday,11.9.2016

Đăng bởi:  SA

@ sam
Người Do phân tán trên 3 lục địa và bằng ấy thế kỉ nên có nhiều diễn giải. Ngay trong 1 trường phái, mức thực hành những cấm kị cũng tuỳ thuộc vào cộng đồng đó và cá nhân. Đạo Hồi hay Ki tô cũng thế thôi. Hiện, ở nhiều nơi hay quốc gia, đa số phụ nữ không che tóc hay họ mặc váy ngắn, quần đùi, có người uống rượu nhưng không ăn thịt lợn, có người vừa uống vừa ăn, nhưng họ vẫn nghĩ họ đạo Hồi.
Nói rộng thì Ki tô và Hồi là 2 phiên bản sau của đạo Do giòng độc thần Abraham.
Về các hệ phái, thủ tướng Churchill từng nói, hễ có 2 nhà kinh tế thì có 2 ý kiến khác nhau. Nếu 1 trong 2 nhà kinh tế đó là Keynes thì ta có 3 ý kiến.

22:39 Saturday,10.9.2016

Đăng bởi:  sam

mình nghe nói Do Thái giáo cũng có nhiều nhánh, với những cấm đoán khác nhau. hồi xưa có một vụ kiện kì cục, là bệnh nhân kiện bác sĩ vì đã truyền máu cứu mình '' sao bọn họ không truyền máu xanh cho tôi?''. Tội cho mấy bác sĩ,cũng hỏi ý kiến chông cổ rồi, ông chồng đông ý, chứ có hỏi ý kiến của người đang bất tỉnh đươc đâu.
Cả 2 vợ chồng đều theo Do Thái giáo,nhưng là 2 nhánh riêng biệt.

12:44 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  SA

Mình không có ý cho là Do thái giáo truyền thống hà khắc như là Hồi giáo truyền thống, đến giờ họ chỉ ném đá xe bus dám chạy vào ngày thứ 7 ở Israel nhưng biết đâu, thành phần cực đoan Do ngày càng hung hãn.

Trước kia, các nước Hồi giáo như Ai Cập, Lybia, Iraq, Syria... thế tục thoải mái và chẳng ai cấm cản gì cả và ngày nay nhiều nơi vẫn vậy nhưng chiều hướng truyền thống cực đoan gia tăng rất nhanh. Nạn nhân đầu tiên là thành phần thoải mái Hồi ở những nơi này, không phải ở bãi biển Cannes, đến nỗi họ phải đi tỵ nạn

Do thái giáo tại Âu, Mỹ rất thế tục và thoải mái, trước kia tại Israel cũng vậy, thành phần dựng nước là thành phần Zion XHCN, nhưng ngày nay cực đoan đang có đà.

@Meerkat
Chẳng những trong tù mà đi... máy bay bạn cũng có thể ăn kosher :-) lại được phục vụ riêng (trước khi xe đảy ra cho mọi người) trừ khi đi hãng hàng không El Al vì ai cũng kosher hết.

Về cấm kỵ thực phẩm Do hà khắc hơn Hồi, có nghĩa nếu bạn người Hồi thì bạn dùng kosher là dư chuẩn, còn Do dùng halal thì thiếu chuẩn

Người da đen Mỹ rất ít Do (ca sĩ Sammy Davis Jr là biệt lệ)Tại Israel có người Do Ethiopia da đen, đang phản đối biểu tình vì không được bình đẳng với Do trắng, kiểu Mỹ đen/Mỹ trắng

http://www.haaretz.com/israel-news/1.728742

cám ơn bạn về câu chuyện vui

11:26 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  Meerkat

Đọc bài này nói đến người Do thái và Kosher làm em nhớ một đoạn khá tức cười trong series Netflix "Orange is the new black" nên kể ra cho vui.
Đây là phim hài về các nữ tù nên có đoạn nhà tù vì cắt giảm kinh phí mà mua thức ăn công nghiệp, gói trong bọc chỉ cần cắt đổ ra khay cho tù nhân ăn, chứ không thèm nấu nướng gì. Vì đồ ăn này dở quá nên khi các nữ tù thấy một cô Do Thái được ăn Kosher meal (hình như trong tù người Do Thái được phép yêu cầu phục vụ món này), tuy chỉ là một khay thức ăn Kosher đông lạnh đem ra hâm trong lò vi ba nhưng ít ra trứng trông ra trứng, thịt trông ra thịt chứ không phải một đống nhớp nháp như thứ trong bọc kia, thế là một loạt tù nhân hùa theo nhận mình là người Do Thái để được ăn Kosher. Kết quả là ban quản lý phát hiện, nên mời một ông mục sư Do Thái đến kiểm chứng xác nhận xem có chính xác bao nhiêu người thực sự là dân Do Thái. Qua phỏng vấn kiểm tra thì rớt hàng loạt, nhưng có một bà trước từng làm sơ bên Thiên Chúa giáo lại qua được, nữ tù khác hỏi sao hay thế thì bà nói mấy cái đạo gốc Abraham đều có giáo lý na ná nhau nên chẳng khó gì với bà. Một nữ tù khác sau đó còn quyết tâm học để gia nhập đạo và cuối cùng vào được, mà cô này là người da đen (em không rõ lắm nhưng hình như hiếm thấy người Do Thái là da đen).

10:22 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  Van

May: Bạn cũng không đọc cmt của tôi?
Bạn mà theo Hồi giáo có dám bỏ hết thế không? Không biết truyền thông phương Tây có chém gió không nhưng mà tôi đọc cứ thấy cô Hồi giáo mà bỏ truyền thống thì kết cục đều tồi tệ. Tôi cũng chẳng tin là người Mỹ để Satmar chơi mấy trò như ném đá đến chết, đổ xăng rồi..., chặt..., xẻo..., tạt axit. Không biết tác giả có thể giới thiệu kỹ hơn về giáo phái này không, bạn theo đạo thì phải tuân thủ nội quy của nó, không theo thì bỏ thôi( không bỏ được, bị hành hạ mới là vấn đề, nên chuyện giáo phái này hà khắc cũng chẳng có gì đáng nói).

9:48 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  candid

Cám ơn Anh Nguyễn đã thông tin vì mình cũng tò mò vì không hiểu tình trạng hôn nhân trong cộng đồng đóng ấy sẽ ra sao.

9:23 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  Anh Nguyễn

@candid: hôm trước em đọc về việc người Amish ở Mỹ rất hay mắc các bệnh do hôn nhân cận huyết, có những bệnh mới đến mức chưa được đặt tên, mà hầu như chỉ người Amish mới bị. Trẻ con Amish bây giờ 10 đứa đẻ ra thì 5 đứa mắc đủ loại bệnh, không sống được đến lúc trưởng thành. Chẳng qua vì hơn 150000 người Amish ở Mỹ có chung vài trăm ông tổ, nhiều đời cứ ở với nhau, kết hôn lẫn nhau, lại không chịu xét nghiệm sớm (người Amish không dùng điện.) Khổ thật đấy.

9:20 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  Mây

Van có vẻ đọc bài không kỹ nhỉ. Ngay từ đầu đã bảo cô này từ bỏ tất cả rồi, nghĩa là đăng hình sau khi đã thoát.

9:05 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  Van

Mình thấy giáo phái này cũng thoải mái đấy chứ, cô này dám đăng ảnh mặt mộc lên báo, lại không thấy vẻ sợ hãi, còn đạo Hồi toàn chơi mấy trò giống Cẩm y vệ mới sợ, đọc thôi đã rùng mình, nên bảo 2 môn này phân biệt, hà khắc như nhau thì tội quá.

8:54 Wednesday,7.9.2016

Đăng bởi:  candid

Thông tin hay quá, đoạn đầu đọc em cứ nghĩ là người Amish, nhưng người Amish không bắt phụ nữ che tóc khi ra đường.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả