Bàn luận

Điêu khắc ngoài trời Việt Nam hiện đại và vấn nạn thẩm mỹ môi trường

(SOI: Đây là một bài tổng kết một hội thảo về điêu khắc ngoài trời. Diễn ra cách đây 5 năm nhưng vấn đề vẫn còn mới nguyên. Đủ biết là bao nhiêu tâm huyết đóng góp của những người dự hội nghị đều bị bỏ phí? Cảm ơn họa sĩ Trịnh Cung đã giới […]

Ý kiến - Thảo luận

12:09 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  admin

Soi cảm ơn anh Quốc Trung rất nhiều, :-)

11:18 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Quốc Trung

Ôi Soi Ơi
Xin đính chính với Soi là bài viết này là bài tổng thuật lại Hội thảo khoa học "Điêu Khắc ngoài trời Việt Nam hiện đại" do Viện Mỹ thuật - Trường ĐHMTHN tổ chức vào năm 2006. Chuyện cũng quá lâu rồi và sau bao năm thực tế làm tượng đài VN vẫn vậy. Thậm chí còn bi đát hơn. Đã qua lâu rồi và tôi cũng không muốn bàn mãi về một cái việc vô duyên Đốt Tiền Thuế Nhân Dân nên lâu rồi không còn quan tâm về việc đó nữa. Còn gì chán bằng cứ phảỉ/hoặc thích chường mặt diễn mãi một việc tầm phào nào đó.
Bài này là bài tôi có gửi anh HS Trịnh Cung để hai anh em chúng tôi trao đổi tâm sự nghề nghiệp thôi chứ không có ý định đăng lại trên Soi hoặc ở chỗ nào nữa đâu. Soi có thiện ý đăng lại cho Tôi thì cũng không sao, tôi cũng mừng và chân thành cảm ơn Soi. Nhưng việc này là do anh Trịnh Cung quý mến tôi và mau mắn quá, ngoài suy nghĩ của tôi.
Anh Phan Phương Đông rất rành mạch.

15:59 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tượng đài Công nhân Việt Nam ở Hà Nội..."

Mấy năm trước chúng em còn khá thờ ơ mỗi ngày đi học ngang qua cái "tượng đài công nhân Tàu" được Việt hóa (tinh vi xảo quyệt) này, nhưng từ ngày Trường Sa-Hoàng Sa của Ta bị Tàu dọa cướp, chúng em cảm thấy uất và nhục ghê gớm khi từ cửa trường phải nhìn sang đường lại thấy lù lù hình bóng "đoàn quân Tầu" đang ngạo nghễ hùng hổ ngay trên đất mình.

Liệu "điêu khắc gia-tác giả" tượng đài này có vô can không khi rước hồn vía Tàu về ngay sân nhà mà không biết xấu hổ.

Mà lại ngang nhiên đặt thù lù trước cổng trường Yết-Kiêu, thế mới điêu!

11:49 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Phan Phương Đông

Tác phẩm điêu khắc có tiêu chí sáng tạo đặt lên hàng đầu, còn tượng đài ở ta thực chất là tượng trang trí theo một khuôn mẫu chung, vừa to lại vừa xấu nên kết quả bao giờ cũng phản tuyên truyền về chính trị và thất thoát lớn về kinh tế. Lại thêm do năng lực quản lí quá kém và còn nặng bao cấp về tinh thần trong sáng tác nên có lẽ là nơi dung dưỡng cuối cùng cho những kẻ thiếu tài nhưng thừa tham vọng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả